Trường Đại học CSND kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND
Ngày 19/4, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học CSND (Bộ Công an) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường Đại học CSND (24/4/1976 – 24/4/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND). Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.
Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố…
Về phía Trường Đại học CSND có Thiếu tướng, PGS, TS Đỗ Anh Tuấn, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng trung tâm, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên nhà trường.
Trong suốt 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập thể Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, học viên đã đoàn kết, xây dựng Trường Đại học CSND ngày càng phát triển; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật”. Cán bộ, giảng viên nhà trường luôn tận tâm cống hiến vì sự nghiệp giáo dục của lực lượng Công an, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Trường Đại học CSND đã có những bước phát triển đáng tự hào. Từ đào tạo trung cấp đến nay, nhà trường đã có hơn 35 năm đào tạo trình độ đại học, 20 năm đào tạo trình độ thạc sĩ, 15 năm đào tạo trình độ tiến sĩ. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức phong trào thi đua “Dạy giỏi” với 4 cấp độ và tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ.
Cùng với đó, nhà trường tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, sử dụng phương pháp sân khấu hóa, mô hình hóa trong huấn luyện, giảng dạy; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập.
Trường Đại học CSND đã triển khai các phòng học thông minh, hệ thống học liệu điện tử, mô phỏng tình huống nghiệp vụ bằng công nghệ thực tế ảo, giúp học viên tiếp cận kiến thức trực quan, sát thực tế chiến đấu hơn. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, nhà trường đã bổ sung, ban hành 16 chuẩn đầu ra, 100 chương trình đào tạo; thực hiện tốt công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, thư viện hiện có trên 12.000 đầu sách.
50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học CSND đã và đang đào tạo, bồi dưỡng hơn 165.000 học viên, trong đó: Hơn 6.000 cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp; hơn 78.000 cán bộ có trình độ đại học; hơn 2.000 cán bộ có trình độ thạc sĩ, hơn 160 cán bộ có trình độ tiến sĩ; bồi dưỡng chức danh, trung cấp lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, pháp luật, chính trị, nghiệp vụ cho hơn 76.000 CBCS và đào tạo, bồi dưỡng hơn 1.000 cán bộ, lãnh đạo của Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.
Hiện tại, Trường Đại học CSND có 32 phó giáo sư, chiếm tỷ lệ 6,84%; có 127 tiến sĩ; 255 thạc sĩ, chiếm tỷ lệ 84,32% cán bộ, giảng viên; có 139 CBCS có trình độ cao cấp lý luận chính trị, chiếm tỷ lệ 30,68%; 280 CBCS có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên, chiếm tỷ lệ 61,81% và 326 CBCS có trình độ tin học căn bản trở lên, chiếm tỷ lệ 71,96%. Trường Đại học CSND đủ năng lực đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CSND đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong giai đoạn mới.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ thầy và trò Trường Đại học CSND đã đạt được trong suốt 50 năm qua.
Ngày 24/4/1976, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-BNV thành lập Trường Hạ sĩ quan CSND II – tiền thân của Trường Đại học CSND ngày nay. Ra đời ngay sau khi đất nước thống nhất, trong điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn, nhà trường mang trên mình sứ mệnh đặc biệt quan trọng: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Cảnh sát cho các tỉnh, thành phố phía Nam, góp phần cùng toàn lực lượng nhanh chóng ổn định tình hình, giữ gìn ANTT, bảo vệ thành quả cách mạng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nửa thế kỷ qua là một hành trình đầy gian khó nhưng rất đỗi vẻ vang; là hành trình của ý chí, của bản lĩnh, của trí tuệ và khát vọng cống hiến. Từ một cơ sở đào tạo còn nhiều khó khăn ban đầu, trải qua nhiều giai đoạn tổ chức và phát triển, Trường Đại học CSND đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cảnh sát quan trọng của lực lượng CAND; đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, chuyển giao công nghệ có uy tín ở khu vực phía Nam và trong toàn lực lượng CAND.
Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Trường Đại học CSND còn là điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đột xuất và công tác an sinh xã hội. Trong đại dịch bệnh COVID-19, các đồng chí đã dũng cảm biến nhà trường thành “Bệnh viện” điều trị với gần 1.000 giường bệnh, huy động hàng nghìn cán bộ, học viên tham gia tuyến đầu chống dịch; hình ảnh của thầy và trò nhà trường cứu người bị nạn, đỡ đẻ cho sản phụ giữa tâm dịch; chung tay hỗ trợ người dân trong cơn bão lũ và khắc phục hậu quả; đến những vùng cao, vùng sâu, vùng xa hỗ trợ những điểm trường về cơ sở vật chất, trao những phần học bổng; xây những ngôi nhà tình nghĩa và trao tặng CBCS có hoàn cảnh khó khăn những phần quà ý nghĩa đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, lan tỏa hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Những kết quả, thành tích rất đáng tự hào đó là minh chứng sinh động cho truyền thống vẻ vang, cho chất lượng đào tạo và những đóng góp to lớn của nhà trường đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND và bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Danh hiệu Anh hùng LLVTND mà Trường Đại học CSND vinh dự được đón nhận hôm nay là phần thưởng đặc biệt cao quý; đồng thời là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến bền bỉ, xuất sắc của các thế hệ cán bộ, nhà giáo và học viên nhà trường. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của riêng Trường Đại học CSND, mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào chung của toàn lực lượng CAND.
Đồng thời, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, Trường Đại học CSND tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; nhất là Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phải cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, giải pháp thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của nhà trường. Mọi hoạt động của nhà trường phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; phải lấy mục tiêu đào tạo người cán bộ Cảnh sát cách mạng, bản lĩnh, nhân văn, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm trung tâm.
Đồng chí Bộ trưởng lưu ý Trường Đại học CSND cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại, thực chất; lấy người học làm trung tâm, lấy năng lực thực thi nhiệm vụ làm thước đo, lấy thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát làm môi trường kiểm nghiệm chất lượng. Phải đào tạo cho được những cán bộ không chỉ vững vàng về chính trị, giỏi pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, mà còn có tư duy số, năng lực ngoại ngữ, khả năng hội nhập và thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.
Đẩy mạnh xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, học liệu số, thư viện số, mô hình quản trị đại học số; ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng nghiệp vụ và các nền tảng hỗ trợ giảng dạy, học tập, nghiên cứu, quản lý.
Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, mẫu mực về đạo đức, sâu về chuyên môn, hiện đại về tư duy, tâm huyết với nghề, gắn bó với học viên, có năng lực nghiên cứu và hội nhập. Đây là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo…

Bộ trưởng Lương Tam Quang và 24 ứng cử viên Công an nhân dân trúng cử đại biểu Quốc hội
Bộ trưởng Lương Tam Quang bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 11