Triển khai hiệu quả dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân” tại Lào

Thứ Hai, 09/09/2024, 18:42

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định: Kết quả buổi làm việc là cơ sở để Đoàn đại biểu Bộ Công nghệ và truyền thông Lào có cái nhìn tổng quan về vai trò, tầm quan trọng của dữ liệu dân cư – được đánh giá là tài nguyên quốc gia, là nền tảng để xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số, chuyển đổi số.

Chiều 9/9, tại Thủ đô Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Bộ Công nghệ và Truyền thông nước CHDCND Lào do đồng chí Keovisouk Solaphom, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Triển khai hiệu quả dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân” tại Lào -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chào mừng Thứ trưởng Keovisouk Solaphom và Đoàn đại biểu Bộ Công nghệ và truyền thông Lào tới thăm Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chào mừng Thứ trưởng Keovisouk Solaphom và Đoàn đại biểu Bộ Công nghệ và truyền thông Lào tới thăm Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn đã thể hiện sự đánh giá cao những kết quả của Bộ Công an Việt Nam đạt được trong công tác chuyển đổi số, công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm an ninh mạng trong thời gian qua.

Trong quá trình triển khai, Bộ Công an đã rút ra những bài học kinh nghiệm khi triển khai thành công dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD), làm nền tảng thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Hiện Bộ Công an cũng đang phát triển Ứng dụng VNeID, đăng ký và xác thực sinh trắc học, phát triển ID số.

Triển khai hiệu quả dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân” tại Lào -1
Triển khai hiệu quả dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân” tại Lào -2
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Keovisouk Solaphom.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận thẳng thắn, các vấn đề được trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định: Kết quả buổi làm việc là cơ sở để Đoàn đại biểu Bộ Công nghệ và truyền thông Lào có cái nhìn tổng quan về vai trò, tầm quan trọng của dữ liệu dân cư – được đánh giá là tài nguyên quốc gia, là nền tảng để xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số, chuyển đổi số.

Vừa qua, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã chính thức bấm bút triển khai dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và CCCD” tại Lào. Để đảm bảo tiến độ của dự án, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã lưu ý một số vấn đề trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh đến sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, tinh thần quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương cũng như sự tham gia của người dân, yếu tố quyết định bảo đảm sự thành công của dự án trong từng bước chuyển đổi số.

Triển khai hiệu quả dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân” tại Lào -0
Thứ trưởng Keovisouk Solaphom tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Nguyễn Văn Long.

Theo đồng chí Thứ trưởng, dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu căn cước là những dữ liệu gốc, mang tính nền tảng, cốt lõi trong công tác quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội. “Điều đó đòi hỏi dữ liệu dân cư phải luôn được cập nhật, bổ sung một cách đầy đủ, kịp thời, theo đúng nguyên tắc như đề ra là “đúng, đủ, sạch, sống”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong xây dựng hệ thống an ninh, an toàn, chủ động phòng, chống các cuộc tấn công mạng vào hệ thống dữ liệu dân cư, bảo mật ở cấp độ cao nhất.

Và để đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí và triển khai dự án đạt hiệu quả cao, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào phối hợp Bộ Công an Lào chuẩn bị về điều kiện hạ tầng, đường truyền để phục vụ triển khai; chỉ đạo đơn vị quản lý Trung tâm dữ liệu số LEED (Laos Energy Efficient Datacenter) hỗ trợ vị trí đặt để triển khai hạ tầng máy chủ dự phòng Dự án tại Lào.

Triển khai hiệu quả dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân” tại Lào -1
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long giới thiệu với Thứ trưởng Keovisouk Solaphom về thẻ CCCD gắn chip của Việt Nam.
Triển khai hiệu quả dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân” tại Lào -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chia sẻ một số bài học kinh nghiệm của Bộ Công an Việt Nam trong triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD.

Thay mặt Đoàn đại biểu Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Thứ trưởng Keovisouk Solaphom chân thành cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã dành thời gian tiếp đoàn, cũng như giải đáp những vấn đề được các thành viên trong đoàn quan tâm.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, việc đến thăm và làm việc trực tiếp tại Trung tâm dữ liệu quốc gia ngày hôm nay là cơ sở để các đơn vị của Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào có điều kiện học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để hiểu rõ hơn về cơ chế vận hành, hoạt động của các hệ thống dữ liệu. Qua đó, các đơn vị giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào có điều kiện trao đổi thông tin, hợp tác, hướng tới xây dựng một Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại Lào.

Triển khai hiệu quả dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân” tại Lào -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Thứ trưởng Keovisouk Solaphom cùng các đại biểu.
Khổng Hà
.
.