Tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh kinh tế

Thứ Ba, 12/05/2026, 17:26

Chiều 12/5, tại Hà Nội, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953 - 13/5/2026), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, nguyên Phó Trưởng phòng- Cục Bảo vệ An ninh kinh tế; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Trưởng phòng Bảo vệ an ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo lực lượng An ninh kinh tế.

Buổi gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang trong chiến đấu, xây dựng và trưởng thành; tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế. Đồng thời, động viên cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng An ninh kinh tế tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

A04 -0
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Diễn văn kỷ niệm do Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế trình bày cho biết: Ngày 13/5/1953, đồng chí Trần Quốc Hoàn - Thứ trưởng Thứ Bộ Công an đã ký Nghị định số 74 quy định về bộ máy tổ chức và nhiệm vụ của Thứ Bộ Công an; trong đó, Phòng Trinh sát 2 (Bảo vệ kinh tế) trực thuộc Vụ Bảo vệ chính trị được giao nhiệm vụ bảo vệ kinh tế mang tính chuyên ngành - là tổ chức đầu tiên của lực lượng An ninh kinh tế. Và ngày 13/5 hằng năm đã được công nhận là Ngày truyền thống của lực lượng An ninh kinh tế.

Trải qua những năm tháng xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh kinh tế đã có những bước phát triển mạnh mẽ từ Bộ đến địa phương, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc.

Cục An ninh kinh tế đã phát huy vai trò đầu tàu chỉ huy, chỉ đạo lực lượng An ninh kinh tế toàn quốc trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm trên lĩnh vực kinh tế; từng bước tạo được cơ chế chỉ đạo, phối hợp, trao đổi thông tin thông suốt trong hệ lực lượng cũng như với các lực lượng khác của Bộ Công an. Tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; làm tốt công tác dân vận; xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp bảo đảm an ninh kinh tế, bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, lực lượng An ninh kinh tế nói chung và Cục An ninh kinh tế nói riêng đang quán triệt và thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả những chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nhận thức, tư duy mới về an ninh toàn diện, chủ động, an ninh bao trùm, kiến tạo không gian phát triển và kỷ luật thực thi trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế. Toàn lực lượng đổi mới toàn diện, chuyển trạng thái, phương pháp công tác sang “mệnh lệnh, phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển”, từ quản lý, xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa, hậu kiểm, tiến tới hình thành tự chủ chiến lược về an ninh kinh tế, góp phần bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Tập trung nâng cao chất lượng và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ cơ bản; đổi mới tư duy, phương pháp thực hiện, nhất là công tác đấu tranh chuyên án, chuyển mạnh về chất, từ hành chính, chạy theo chỉ tiêu sang công tác trinh sát, tác chiến trên từng lĩnh vực nóng điển hình hiện nay, mở chuyên án lớn nhằm đấu tranh mục đích “cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”; qua đó đã phục vụ hiệu quả công tác tham mưu chiến lược trong đẩy lùi nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm của lực lượng An ninh kinh tế.

Nâng tầm công tác tham mưu chiến lược là đòi hỏi cấp bách và tất yếu hiện nay, tập trung vào các vấn đề cốt lõi, căn cơ, quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế; tăng cường tham mưu kiến tạo chính sách phát triển gắn với bảo vệ an ninh kinh tế, bảo đảm vững chắc những vấn đề then chốt về an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế nhằm nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong mọi tình huống…

Đặc biệt, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong tình hình mới, Cục An ninh kinh tế đã tham mưu đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết số 04 ngày 11/5/2026 về nâng tầm công tác bảo vệ an ninh kinh tế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh kinh tế mang tính đột phá, nâng tầm, quyết liệt hơn so với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thường xuyên đã và đang thực hiện nay.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân của lực lượng An ninh kinh tế đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động các hạng, cùng nhiều Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

A04 -0
A04 -1
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và tri ân những cống hiến, đóng góp của lực lượng An ninh kinh tế qua các thời kỳ.

Đồng chí Bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi đến dự, gặp mặt đại diện các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng An ninh kinh tế; đồng thời gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ, các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy lực lượng An ninh kinh tế qua các thời kỳ và toàn thể các đồng chí tham dự buổi gặp mặt lời hỏi thăm ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, hơn 80 năm lập nước, 96 năm thành lập Đảng, từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, quy mô nhỏ bé, đến kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bị bao vây, cô lập, Việt Nam đã chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đặc biệt, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu… Kinh tế Việt Nam nhiều năm qua đã trở thành điểm sáng về tăng trưởng.

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, trong những thành tựu phát triển của kinh tế Việt Nam có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng CAND nói chung, lực lượng An ninh kinh tế nói riêng. Lực lượng An ninh kinh tế đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh kinh tế; trong tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế… Đồng thời, coi trọng công tác phòng ngừa, qua thực hiện công tác đã góp phần khơi thông “điểm nghẽn”, tháo gỡ nút thắt, thúc đẩy phát triển theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, năm 2017, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh kinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên Đảng ta xác định, bảo vệ an ninh kinh tế là bảo vệ an ninh quốc gia… Việc xác lập mô hình tăng trưởng mới với động lực chính là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo nghị quyết của Đảng, thực hiện mục tiêu “tự chủ, chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước XHCN phát triển, người dân có thu nhập cao”, đặt ra nhiều thách thức cũng như trách nhiệm mới rất vẻ vang đối với lực lượng An ninh kinh tế. Bảo vệ an ninh kinh tế phải gắn liền với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp công tác.

“Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, mong muốn bác bác, các cô, các chú, các anh, các chị tiếp tục quan tâm hỗ trợ, động viên; khích lệ để lực lượng An ninh kinh tế, lực lượng CAND hoàn thành trách nhiệm vinh quang mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó trong kỷ nguyên mới”- Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Xuân Mai - Khổng Hà
.
.