Trang trọng kỷ niệm 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an
Chiều 22/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 - 2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho Đoàn Thanh niên Bộ Công an.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo và động viên tuổi trẻ CAND.
Cùng dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, nguyên Phó Bí thư Đoàn Bộ; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, nguyên Phó Bí thư Đoàn Bộ; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an.
Các đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Trưởng ban Thanh niên, cán bộ Đoàn chủ chốt Bộ Công an qua các thời kỳ: Đại tá Nguyễn Văn Hồ, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an khóa 13; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Trưởng ban Thanh niên Công an khóa 17; TS Nguyễn Quốc Văn, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, nguyên Trưởng ban Thanh niên Công an khóa 18; Thiếu tướng Tạ Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, nguyên Trưởng ban Thanh niên, Bí thư Đoàn Bộ Công an khóa 19; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, nguyên Bí thư Đoàn Bộ Công an khóa 19, 20; Thượng tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Bộ, Trưởng ban Thanh niên CAND khóa 21, 22, 23...
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trao tặng bó hoa tươi thắm, chúc mừng tuổi trẻ Việt Nam và đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ CAND.
Diễn văn tại buổi lễ do Thượng tá Đồng Đức Vũ trình bày nêu rõ, cách đây tròn 95 năm, ngày 26/3/1931, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, tập hợp những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng chính thức ra đời.
Dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua các thời kỳ cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng phát triển lớn mạnh, luôn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. 95 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tập hợp đông đảo thanh niên Việt Nam, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xung kích, sáng tạo, đi đầu và đã có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong trang sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam có những đóng góp xuất sắc của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên CAND. Mùa xuân năm 1956, trước yêu cầu đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan Bộ Công an, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên lao động các cơ quan Trung ương đã quyết định thành lập Liên chi đoàn thanh niên lao động Bộ Công an - tổ chức tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an ngày nay.
Trải qua 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, từ một Liên chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Cứu quốc các cơ quan Trung ương với vài trăm đoàn viên, đến nay, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trở thành một tổ chức Đoàn lớn mạnh, trực thuộc Trung ương Đoàn gồm 64 tổ chức Đoàn trực thuộc; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của Đoàn Thanh niên Công an 34 tỉnh, thành phố.
Được sự quan tâm, chăm lo, lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và tuổi trẻ CAND luôn là đội quân xung kích cách mạng, lực lượng kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.
Tuổi trẻ Công an nhận thức sâu sắc rằng, mỗi trang sử vẻ vang trong hành trình 70 năm qua đều được viết bằng mồ hôi, công sức, trí tuệ và bằng cả sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên. Bên cạnh những đoàn viên thanh niên đang ngày đêm tận tụy, âm thầm cống hiến trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là những cán bộ trẻ miệt mài cống hiến trí tuệ, tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Công an; hàng vạn đoàn viên thanh niên xung kích, tình nguyện bám dân, bám địa bàn, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở…
Trong hành trình ấy, đã có những đồng chí dũng cảm hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều đồng chí đã mất đi một phần máu thịt của mình để đổi lấy sự bình yên cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đã hun đúc nên truyền thống vô cùng quý báu mà tổ chức Đoàn và tuổi trẻ CAND có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn, phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, luôn kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xung kích, sáng tạo, dũng cảm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, giúp đỡ nhân dân, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân là lẽ sống và mục tiêu phấn đấu; kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết thống nhất, thương yêu, phối hợp giúp đỡ nhau trong công tác và chiến đấu; không ngừng tu dưỡng rèn luyện, giữ vững đạo đức, tư cách, danh dự; tích cực học tập nâng cao trình độ để trở thành người Công an Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, tuổi trẻ CAND nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và đặc biệt là trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ chính trị của Ngành. Đó là trách nhiệm tiếp tục bảo vệ vững chắc nền an ninh, trật tự của đất nước trong bối cảnh mới; là trách nhiệm tiên phong trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số; là trách nhiệm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, thử thách. Song, với truyền thống vẻ vang đã được hun đúc qua 70 năm, với khát vọng cống hiến và tinh thần xung kích cách mạng, tuổi trẻ CAND quyết tâm và nguyện sẽ tiếp tục nỗ lực trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện; thật sự Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất, tiên phong nhất trên tất cả các lĩnh vực công tác Công an, mang hết tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang của lực lượng CAND trong kỷ nguyên mới...
Báo CAND sẽ tiếp tục đưa tin về buổi lễ trọng thể này.

Tuyên dương 35 thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu