Tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND tinh nhuệ, hiện đại

Thứ Ba, 26/04/2022, 16:19

Lực lượng Cảnh vệ CAND có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, đóng góp chung vào thành tích chung của lực lượng CAND bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ an toàn các cơ quan trọng yếu, nơi ở thường xuyên của các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước...

Chiều 26/4, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác của Bộ Công an đã có buổi làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Tiếp Đoàn có Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND tinh nhuệ, hiện đại -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Hải Quân đã báo cáo với Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kết quả công tác cảnh vệ thời gian qua; đồng thời đề xuất hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác cảnh vệ, công tác tổ chức biên chế, đào tạo bồi dưỡng; công tác hậu cần, dự án, cũng như nêu một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới.

Theo đó, để thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND “thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, trang bị và đào tạo nguồn nhân lực cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ bước đầu có hiệu quả, phục vụ công tác chiến đấu của đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, lực lượng Cảnh vệ CAND có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, đóng góp vào chiến công, thành tích chung của lực lượng CAND, là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân. Lực lượng cảnh vệ thời gian qua đã làm tốt công tác bảo vệ an toàn các cơ quan trọng yếu, nơi ở thường xuyên của các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước; bảo vệ đồng bào, du khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ các sự kiện, hội nghị quốc tế, trung tâm chính trị Ba Đình; không để xảy ra đột xuất bất ngờ hoặc sai sót dù là nhỏ nhất.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao, biểu dương Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các đơn vị liên quan đã tích cực phối hợp trong việc đảm bảo công tác hậu cần, trang bị và đào tạo nguồn nhân lực cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, phục vụ đắc lực, hiệu quả công tác nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tin cậy giao phó.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND tinh nhuệ, hiện đại -0
Thiếu tướng Trần Hải Quân báo cáo đồng chí Thứ trưởng và Đoàn công tác về công tác Cảnh vệ.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, đánh giá cụ thể các kiến nghị, đề xuất để phân loại, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với công tác xây dựng thể chế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật Cảnh vệ 2017, làm rõ, cụ thể hạn chế, bất cập, vướng mắc để báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo đưa vào chương trình sửa đổi, bổ sung, xây mới các dự án Luật, Pháp lệnh trong Bộ Công an. Rà soát, đánh giá để đề xuất Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung Thông tư, bảo đảm việc trang bị đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trên cơ sở khả năng ngân sách đáp ứng, thực tiễn chiến đấu của lực lượng Cảnh vệ, phù hợp với lộ trình xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ, hiện đại.

Về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình huấn luyện đầu khóa đối với học viên chính quy tuyển mới. Tiến hành rà soát tổng thể về quân trang, trụ sở, doanh trại, vũ khí, công cụ hỗ trợ...
 

Khổng Hà
.
.