Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND

Thứ Năm, 27/10/2022, 14:40

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã và đang triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm như: tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm; các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến CBCS trong toàn lực lượng Cảnh vệ; hoạt động về nguồn, báo công, tặng quà các gia đình chính sách...

Sáng 27/10, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND của Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị chức năng để rà soát, cho ý kiến về việc triển khai các hoạt động kỷ niệm.

Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chủ trì buổi làm việc.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND (16/2/1953 – 16/2/2023), Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong CBCS CAND nói chung, CBCS lực lượng Cảnh vệ nói riêng về truyền thống vẻ vang 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND. Qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi CBCS; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện kế hoạch, Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND, trong đó Thứ trưởng Lê Quốc Hùng là Trưởng Ban; Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là Phó Trưởng ban thường trực. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng đã thành lập Ban Tổ chức và 4 Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức giúp đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm.

Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo công tác triển khai các hoạt động kỷ niệm, Tư lệnh Trần Hải Quân cho biết, các Tiểu ban được giao 32 nhiệm vụ trọng tâm và đã tham mưu lịch tổ chức các hoạt động theo mốc thời gian đảm bảo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã và đang triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm như: tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm; các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến CBCS trong toàn lực lượng Cảnh vệ; hoạt động về nguồn, báo công, tặng quà các gia đình chính sách.

Tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài hình tượng người chiến sĩ Cảnh vệ CAND, cuộc thi viết tìm hiểu tuyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ; phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh vệ; tổ chức Liên hoan tiếng hát Cảnh vệ…

Thời gian tới, các Tiểu ban sẽ tiếp tục bám sát vào nội dung và thời gian tổ chức các hoạt động để tham mưu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chỉ đạo triển khai các hoạt động đảm bảo mốc thời gian theo kế hoạch.

Tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND -0
Tư lệnh Trần Hải Quân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương các thành viên Ban Chỉ đạo đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là công tác tuyên truyền hình ảnh lực lượng Cảnh vệ CAND đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong và ngoài lực lượng CAND.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc tiếp tục bám sát các nội dung của kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Trong đó lưu ý, các nội dung hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc; cổ vũ CBCS lực lượng Cảnh vệ ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thử thách, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước và đối tượng cảnh vệ; để Nhân dân hiểu sâu sắc hơn về những chiến công, thành tích, truyền thống vẻ vang 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND...

Khổng Hà
.
.