“Thương hiệu” Cảnh sát hình sự Việt Nam khiến tội phạm khiếp sợ, nhân dân mến yêu, tin tưởng

Thứ Tư, 22/02/2023, 13:20

Lớp lớp CBCS Cục Cảnh sát hình sự để bảo vệ trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là “quả đấm thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm”- Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Cảnh sát hình sự (22/2/1973 – 22/2/2023), ngày 22/2, tại Hà Nội.

Dự buổi lễ có Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội…; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, nguyên lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, cán bộ hưu trí Cục Cảnh sát hình sự.

Cục Cảnh sát hình sự “quả đấm thép” trên mặt trật đấu tranh phòng, chống tội phạm -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chủ trì Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Cảnh sát hình sự.

Trình bày diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Cảnh sát hình sự xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự nhấn mạnh những  "mốc son rực rõ”, những “dấu ấn, điểm sáng” về thành tích nổi bật, các chuyên án, vụ án điển hình của Cục Cảnh sát hình sự trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cục Cảnh sát hình sự “quả đấm thép” trên mặt trật đấu tranh phòng, chống tội phạm -0
Trung tướng Trần Ngọc Hà trình bày diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Cảnh sát hình sự.

Thực hiện Nghị định số 01 ngày 6/8/2018 của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an đến nay, Cục Cảnh sát hình sự được bố trí theo hướng tập trung, chuyên sâu, thống nhất, xuyên suốt từ Bộ đến cơ sở theo mô hình Công an 4 cấp, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, bám sát cơ sở. Từ năm từ năm 2018 đến năm 2022, số vụ phạm tội về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội đã liên tục được kéo giảm, năm 2022, giảm 8.877 vụ = 16,7% so với năm 2018. Tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đều đạt cao. Ngoài ra, Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp phối hợp, chỉ đạo Công an các địa phương điều tra các vụ trọng án nổi, được dư luận cả nước quan tâm…

Cục Cảnh sát hình sự “quả đấm thép” trên mặt trật đấu tranh phòng, chống tội phạm -0
Thừa ủy quyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc gắn Huân chương Chiến công hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Cục Cảnh sát hình sự.

Với những đóng góp, sự hy sinh và thành tích, chiến công đạt được, Cục Cảnh sát hình sự đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, nhiều năm liên tục được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Công an; nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân, huy chương, Bằng khen, Thư khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ… Đặc biệt, ngày 17/7/2022, tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND, Cục Cảnh sát hình sự vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trao tặng.

Cục Cảnh sát hình sự “quả đấm thép” trên mặt trật đấu tranh phòng, chống tội phạm -0
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Cục Cảnh sát hình sự.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Cảnh sát hình sự đã thể hiện sâu sắc, sinh động lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và Nhân dân. Thấm nhuần sâu sắc và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; Cục Cảnh sát hình sự luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả, đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; năng động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, đem hết sức lực, trí tuệ, thậm chí hy sinh cả tính mạng, sức khỏe của lớp lớp CBCS Cục Cảnh sát hình sự để bảo vệ trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là “quả đấm thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cục Cảnh sát hình sự “quả đấm thép” trên mặt trật đấu tranh phòng, chống tội phạm -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Huân chương các hạng tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và cá nhân thuộc Cục Cảnh sát hình sự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng những thành tích Cục Cảnh sát hình sự đã đạt được trong 50 năm qua và các tập thể, cá nhân được nhận danh hiệu và phần thưởng cao quý tại lễ kỷ niệm.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, với vai trò nòng cốt, chủ công, xung kích, Cục Cảnh sát hình sự cần nhận thức sâu sắc bối cảnh tình hình, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ, kiên trì các giải pháp nhằm kéo giảm bền vững 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Cục Cảnh sát hình sự “quả đấm thép” trên mặt trật đấu tranh phòng, chống tội phạm -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Trung tướng Lê Tấn Tới cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc gợi ý, quán triệt sâu sắc, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự chỉ huy, quản lý của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự giám sát của nhân dân. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, pháp luật, giỏi công nghệ, có văn hóa và nhân văn cao đẹp "Trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự" vì “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất!” như lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ động nắm chắc, phân tích để sớm nhận diện dự báo đúng tình hình về tội phạm, TTXH, làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nhất là tham mưu chiến lược, cơ chế chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm về TTXH. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội… Trong đó, phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Phòng ngừa xã hội là căn bản, quyết định; phòng ngừa nghiệp vụ là quan trọng, cần thiết. Lấy phòng ngừa là chính, kết hợp giữa chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý…

Cục Cảnh sát hình sự thực hiện tốt chức năng chiến đấu, phòng, chống tội phạm về TTXH, phát huy vai trò “Tư lệnh”, thực hiện tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đối với lĩnh vực được phân công xuyên suốt đến cấp xã; khẳng định vai trò chủ công phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm về trật tự xã hội theo phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực” và tiếp tục xây dựng hình ảnh, “thương hiệu” của lực lượng Cảnh sát hình sự Việt Nam, khiến tội phạm khiếp sợ, nhân dân mến yêu, tin tưởng; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; tăng cường tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt lan tỏa hình ảnh đẹp về Cảnh sát hình sự đến các tầng lớp nhân dân để nhân dân thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn vất vả, cống hiến, hy sinh của lực lượng Cảnh sát hình sự trong sự nghiệp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện cán bộ hưu trí Đại tá Nguyễn Hữu Sự, nguyên Phó Cục trưởng Cục CSHS xúc động, tự hào khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, trong từng giai đoạn của sự nghiệp phát triển đất nước, nhiều thế hệ CBCS Cục Cảnh sát hình sự đã cùng nhau phấn đấu góp phần vào công cuộc bảo vệ TTXH; luôn nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết giúp đỡ cùng nhau vượt qua thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Đại diện thế hệ trẻ Đại úy Đoàn Văn Linh, Cục Cảnh sát hình sự xin hứa: Luôn khắc ghi, quyết tâm bảo vệ những giá trị truyền thống thành quả của đơn vị, thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, khắc phục mọi khó khăn, vất vả, giữ vững bản lĩnh trước những cám dỗ vì sứ mệnh thiêng liêng, vì màu cờ sắc áo, thương hiệu Cảnh sát hình sự “Quả đấm thép” trong phòng, chống tội phạm vì danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Cục Cảnh sát hình sự; tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và 2 cá nhân thuộc Cục Cảnh sát hình sự và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 cá nhân thuộc Cục Cảnh sát hình sự.

Minh Hiền
.
.