Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Ba, 01/10/2024, 11:41

Hai bên đã tổ chức nhiều chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai bộ; triển khai đảm bảo an ninh, an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Nhà nước; bảo đảm an ninh cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp, bảo hộ công dân nước này ở nước kia.

Sáng 1/10, tại Thủ đô Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp đồng chí Vương Bôn, Tham tán Cảnh vụ, Trưởng Đại diện Bộ Công an Trung Quốc tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chúc mừng đồng chí Vương Bôn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực, quan trọng của đồng chí Vương Bôn trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc nói chung và với Bộ Công an Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc nói riêng trong thời gian qua.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà lưu niệm đồng chí Vương Bôn.

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, với vai trò cầu nối quan trọng, đồng chí Vương Bôn đã phát huy hiệu quả công tác, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật thời gian qua đạt được nhiều kết quả thiết thực, toàn diện.

Trong đó, nổi bật là việc phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai đảm bảo an ninh, an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hai bộ. Phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, tổ chức đánh bạc trực tuyến, tội phạm ma túy, truy bắt đối tượng truy nã và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép giữa hai nước.

Cùng với đó, hai bên đã ký kết Hiệp định cấp Chính phủ về phòng, chống tội phạm, Hiệp định cấp Nhà nước về chuyển giao người bị kết án phạt tù và 3 thỏa thuận quốc tế cấp Bộ; đồng thời tiếp tục triển khai cơ chế hợp tác giữa các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương hai nước, góp phần củng cố lòng tin, giao lưu nhân dân và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc -0
Đồng chí Vương Bôn tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Lê Quốc Hùng.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị đồng chí Vương Bôn báo cáo với đồng chí Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc tiếp tục phối hợp với Bộ Công an Việt Nam trong công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh chuyến thăm cấp cao vào tháng 11 và Đối thoại cấp Thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ hai vào đầu tháng 12 tại Trung Quốc.

Thúc đẩy sớm khởi động Đường dây nóng giữa Bộ trưởng Bộ Công an hai nước và Cơ chế đối thoại 3+3 (Ngoại giao, Công an, Quốc phòng); tập trung rà soát, thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực các văn kiện hợp tác đã cũ, không còn phù hợp với tình hình mới; nghiên cứu ký kết các văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

Tiếp tục triển khai hỗ trợ lẫn nhau về công tác đào tạo cán bộ, trong đó tập trung trên các lĩnh vực cảnh vệ, đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua mạng, nâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng Trung)...

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đồng chí Vương Bôn cùng các đại biểu.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã dành thời gian tiếp, đồng chí Vương Bôn khẳng định, sau khi kết thúc nhiệm kỳ về nước, dù trên bất cứ cương vị công tác nào, sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Trung Quốc nói riêng ngày càng thiết thực, hiêu quả và đi vào chiều sâu.

Khổng Hà
.
.