Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các đối tác hữu quan Hàn Quốc

Thứ Năm, 15/12/2022, 16:59

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Hàn Quốc tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu. Hai bên tích cực phối hợp phòng, chống các loại tội phạm, hỗ trợ đào tạo, tập huấn, giao lưu cấp chuyên viên, viện trợ.

Chiều 15/12, tại Hà Nội, tiếp tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju đến chào nhân dịp đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chúc Đại sứ Oh Young Ju có một nhiệm kỳ công tác đạt nhiều kết quả rực rỡ, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Hàn Quốc nói riêng.

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các đối tác hữu quan Hàn Quốc -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an Việt Nam rất vui mừng về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, từ 4 - 6/12 vừa qua. Đây là hoạt động quan trọng kỉ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, trong đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tuyên bố hai nước nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, trong tương lai, tiềm năng hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc còn rất lớn, quan hệ hai nước sẽ phát triển cả chiều rộng, chiều sâu, thể hiện rõ tính chất chiến lược và toàn diện mà lãnh đạo hai nước đã tuyên bố. Trong đó, hợp tác an ninh là một trụ cột trong tổng thể quan hệ song phương Việt Nam – Hàn Quốc.

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các đối tác hữu quan Hàn Quốc -0
Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Oh Young Ju.

Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Hàn Quốc tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu. Hai bên đã tích cực phối hợp chuyển tải nhiều thông điệp quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; cùng quan tâm giải quyết các vấn đề khó khăn về tình hình thế giới, an ninh khu vực; tăng cường các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ hợp tác song phương hoặc đa phương, tích cực phối hợp phòng, chống các loại tội phạm, hỗ trợ đào tạo, tập huấn, giao lưu cấp chuyên viên, viện trợ.

Về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan đối tác Hàn Quốc, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới, khu vực, các vấn đề mà  hai nước cùng quan tâm; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, các sự kiện lớn diễn ra ở mỗi nước, cũng như phối hợp bảo hộ công dân, bảo vệ cơ quan đại diện của mỗi nước tại nước sở tại.

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các đối tác hữu quan Hàn Quốc -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm Đại sứ Oh Young Ju.

Đặc biệt, phối hợp trong triển khai các cơ chế hợp tác mà hai bên cùng tham gia; mở rộng hợp tác về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; phối hợp hiệu quả trong đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, qua đó, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, hòa bình, thịnh vượng khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh, hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các đối tác hữu quan Hàn Quốc -0
Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Oh Young Ju và các đại biểu.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hàn Quốc trong đảm bảo an ninh, an toàn cho trụ sở và nhân viên Đại sứ quán đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, luôn sẵn sàng hợp tác, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, công dân Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Oh Young Ju khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, đóng góp tích cực, hiệu quả, thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc nói chung, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc nói riêng, phát triển tương xứng với tiềm năng hợp tác và phù hợp với lợi ích của Nhân dân hai nước.

Khổng Hà
.
.