Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam – Trung Quốc

Thứ Tư, 10/01/2024, 11:24

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm lừa đảo qua mạng, truy bắt đối tượng truy nã và tội phạm tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép.

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp đồng chí Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Cùng dự có đồng chí Hùng Ba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng đồng chí Trần Tư Nguyên sang thăm Việt Nam và tổ chức Hội nghị đối thoại cấp Thứ trưởng về An ninh chính trị lần thứ nhất giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc; nêu rõ đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và cũng là Đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đầu tiên mà Bộ Công an Việt Nam đón tiếp trong năm mới 2024.

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam – Trung Quốc -0
Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng đồng chí Trần Tư Nguyên sang thăm Việt Nam.

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định: “Điều này thể hiện quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang trên đà phát triển tích cực, hiệu quả, thực chất, đúng như tinh thần Tuyên bố chung hai nước đã đề cập “Hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn”, trở thành một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, có vai trò quan trọng trong việc củng cố tin cậy chiến lược giữa hai Đảng, hai nước”.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thứ trưởng Trần Tư Nguyên sẽ thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác trên lĩnh vực an ninh chính trị giữa Bộ Công an hai nước trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam – Trung Quốc -0
Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Trần Tư Nguyên.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong quan hệ với bất cứ quốc gia nào trên thế giới, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập, tự chủ trên mọi phương diện, triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, thúc đẩy quan hệ hợp tác với tất cả các nước, các đối tác, vì hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: “Với Trung Quốc, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam coi trọng cao độ phát triển quan hệ với Trung Quốc, đặt Trung Quốc ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của mình”.

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam – Trung Quốc -0
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm đồng chí Trần Tư Nguyên.

Với mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên nhất quán sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao; tăng cường trao đổi về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan chủ nghĩa xã hội, Đảng cầm quyền, cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý; chống tham nhũng; kinh nghiệm giải quyết các mâu thuẫn xã hội, qua đó, bảo vệ tuyệt đối vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh với hoạt động của các tổ chức lợi dụng tôn giáo, dân tộc chống Đảng, Nhà nước, phá hoại đoàn kết quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm lừa đảo qua mạng, truy bắt đối tượng truy nã và tội phạm tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép. Thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, cơ quan, doanh nghiệp ở mỗi nước.

Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam – Trung Quốc -0
Quang cảnh buổi tiếp.

Phối hợp triển khai có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết vừa qua như “Hiệp định cấp Chính phủ về phòng, chống tội phạm”, “Biên bản Hội nghị về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 8”, “Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác An ninh chính trị”.

Tổ chức rà soát, tiến hành sửa đổi, bổ sung các Điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế cấp bộ, cấp tỉnh giữa hai bên cho phù hợp với tình hình mới và quy định nội luật hai nước. Tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương kết nghĩa, ký Bản ghi nhớ hợp tác.

Tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trong các khuôn khổ đa phương như cơ chế hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công, ASEAN + Trung Quốc, ASEAN + Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc để cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác, phát triển tại khu vực.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến đồng chí Bí thư Ban Bí thư, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Thứ trưởng Trần Tư Nguyên khẳng định Trung Quốc rất coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước; mong muốn mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, hai cơ quan ngày càng phát triển ổn định, hiệu quả thực chất, lâu dài; trong đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước phát triển hơn nữa.

Khổng Hà
.
.