Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hương tại Khu di tích lịch sử văn hoá quốc gia Cát Tường

Thứ Năm, 15/08/2024, 09:13

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác dạy CAND đã thấm sâu vào tiềm thức, trở thành hành động thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và lan toả sâu rộng trong nhân dân.

Sáng 15/8, trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024), tại Khu du tích lịch sử văn hoá quốc gia Cát Tường, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, Hà Nam – nơi ghi dấu lần thứ 2 Bác Hồ về thăm tỉnh Hà Nam, Đoàn Đại biểu dự Hội thảo khoa học quốc gia “55 năm CAND thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hoa, dâng hương tại Khu du tích lịch sử văn hoá quốc gia Cát Tường -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hương tại Khu du tích lịch sử văn hoá quốc gia Cát Tường.

Cùng dự lễ dâng hương có đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật…

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, những năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có lực lượng CAND luôn khắc sâu trong tim những lời Bác dạy, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao ý chí chiến đấu, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác dạy CAND đã thấm sâu vào tiềm thức, trở thành hành động thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và lan toả sâu rộng trong nhân dân, tạo thành nguồn sức mạnh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hoa, dâng hương tại Khu du tích lịch sử văn hoá quốc gia Cát Tường -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dâng hoa, dâng hương tại Khu du tích lịch sử văn hoá quốc gia Cát Tường -0
Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Được biết, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên khu đất Bác từng đứng nói chuyện với bà con vào năm 1958. Thời điểm trên, do thời tiết thất thường, Hà Nam và các tỉnh thuộc khu vực III cũ bị hạn hán nặng nên địa phương đã mở cống lấy nước sông Hồng vào hệ thống nông giang Liên Mạc để từ đó tỏa đi các trọng điểm lúa trong vùng. 

Sáng 14/1/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ trưởng Bộ Thủy lợi dự Hội nghị sơ kết công tác chống hạn của tỉnh Hà Nam và đã tới thăm công trường đắp đập Cát Tường thuộc xã An Hòa, huyện Bình Lục (nay là xã An Mỹ) đang thi công để lấy nước cứu hàng ngàn mẫu lúa chiêm bị khô hạn. Kỷ niệm sự kiện ngày Bác Hồ về thăm, nhân dân địa phương đã trồng cây đa ngay tại nơi Bác đứng nói chuyện cùng cán bộ và nhân dân đang đắp đập gọi là “Cây đa Bác Hồ”; sau đó xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đây.

Sau khi dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đoàn công tác đã nghe thuyết minh về Khu lưu niệm, viết sổ cảm tưởng tại Khu lưu niệm.

Phương Thuỷ
.
.