Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm và chúc mừng Trường THPT Hòa Vang

Thứ Sáu, 12/11/2021, 19:29

Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), chiều 12/11, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân Khu 5 cùng nhiều cựu học sinh đã về thăm các thầy cô giáo và dự gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường THPT Hòa Vang (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Cùng dự có các cựu học sinh Trường THPT Hòa Vang đang công tác trong lực lượng Công an TP Đà Nẵng; các thầy cô giáo công tác tại trường hoặc đã nghỉ hưu nhưng vẫn luôn đồng hành và gắn bó với nhà trường.

Cô Hồ Thị Thu Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Vang xúc động đón đoàn cựu học sinh về thăm trường, thăm các thầy cô giáo cũ. Cô Thanh cho biết, do dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên thầy và trò nhà trường vẫn đang dạy và học online; việc tổ chức ngày hội kỷ niệm 60 năm thành lập trường như kế hoạch đành gác lại. Sự hiện diện của các thầy cô giáo tiền bối, của các cựu học sinh như Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Thái Đại Ngọc… nhân Ngày kỉ niệm thành lập trường là vô cùng ý nghĩa, đem lại niềm vui và động lực cho thầy, trò Trường PTTH Hòa Vang trong chặng đường tới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam -0
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam -0
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam -0
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam -0
Một số hình ảnh Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các cựu học sinh Trường THPT Hòa Vang về thăm trường cũ và các thầy cô giáo

Cô Thanh chia sẻ, sau 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Hòa Vang luôn giữ gìn truyền thống dạy tốt và học tốt. Những thế hệ học sinh kế thừa các lớp đàn anh, nỗ lực phấn đấu; nhiều năm liền trường có điểm đầu vào lớp 10 cao trong top 3 của TP Đà Nẵng, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%. Những năm gần đây, có hơn 95% học sinh của trường đỗ đại học. Các thế hệ học sinh Trường PTTH Hòa Vang ra trường đều phấn đấu ở các lĩnh vực, ngành nghề đã lựa chọn để đóng góp cho xã hội, cho đất nước; nỗ lực phấn đấu sống tích cực, sống đẹp để xứng đáng với truyền thống của trường.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng một số bộ máy tính cho Trường THPT Hòa Vang.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo và niềm xúc động khi về thăm trường cũ, nơi đã đào tạo, gieo mầm tri thức và nâng cánh ước mơ của bao thế hệ học trò. Đồng chí Thứ trưởng chia sẻ những kỷ niệm về ngôi trường thân quen từng gắn bó hơn 40 năm trước. Đó là ngôi trường đơn sơ, cơ sở vật chất hạn hẹp, thầy cô giáo cũng khó khăn, thiếu thốn không khác gì nhiều học trò nhưng luôn nhiệt huyết, bao dung, hết lòng vì học sinh.

“40 năm xa trường, nhưng trong sâu thẳm trái tim, trong suy nghĩ, lúc nào có quê hương, có mái trường thân yêu. Cho dù có đi đâu, làm gì vẫn nhớ về ngôi trường của mình, vẫn nhớ về các thầy cô, nhớ những kỷ niệm của thuở học trò”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chia sẻ. Đồng chí Thứ trưởng chúc mừng những thành tựu trong giảng dạy của Trường THPT Hòa Vang trong 60 năm qua và tiếp tục có những thành tích to lớn trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam -0
Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam -0
Trung tướng Thái Đại Ngọc và Đại tá Trần Đình Liên tặng quà cho nhà trường.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao tặng Trường THPT Hòa Vang một số bộ máy tính và 2 đĩa tranh gốm in hình cảnh quan của nhà trường. Dịp này, Trung tướng Thái Đại Ngọc và Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng thay mặt cựu học sinh tặng quà tri ân các thầy cô và hỗ trợ quỹ học bổng cho học sinh Trường THPT Hòa Vang.

Thân Lai
.
.