Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng các Nhà giáo CAND

Thứ Năm, 10/11/2022, 14:27

Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), ngày 10/11 tại TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đến chúc mừng Trường Đại học ANND và Đại học CSND.

tham1.jpg -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng Đại học ANND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng các thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên, sinh viên các trường. Đồng chí Thứ trưởng biểu dương, đánh giá cao những thành tích của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học viên Đại học ANND và Đại học CSND trong thời gian qua, đặc biệt trong năm học 2021-2022. 

4812693e9de95bb702f8.jpg -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng các nhà giáo Đại học CSND.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các trường tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo trong CAND, đặc biệt cần quán triệt sâu sắc các chủ trương về giáo dục, đào tạo trong Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA của Đảng ủy Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị để cụ thể hóa thành chương trình nhiệm vụ năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, các trường cần đặc biệt quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên. Bởi lẽ, đây là lực lượng có vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng quy mô, nhiệm vụ đào tạo.

Các trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chú trọng phối hợp với các địa phương, kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận để phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ Công an; giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn và tư vấn giúp lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề khoa học quản lý nhà nước về bảo vệ ANQG, đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm ANQG...  

Nguyễn Đức Mừng
.
.