Thứ trưởng Lương Tam Quang dự “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Khánh Hòa

Thứ Sáu, 12/08/2022, 13:08

Ngày 12/8, tỉnh Khánh Hòa tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) điểm năm 2022 tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa. Đến dự có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng một số ban ngành, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Ninh Hòa, đại diện Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Khánh Hòa -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang gặp một số cán bộ, chiến sĩ Công an tham dự "Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ" tại Khánh Hòa.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, UBND thị xã Ninh Hòa và sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, hướng dẫn của Công an thị xã, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Ninh Phước chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công an cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước phối hợp các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả các Nghị quyết liên tịch về thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức hoạt động hiệu quả nhiều mô hình ANTT như mô hình “Camera an ninh”, mô hình “Tuần tra an ninh nhân dân”, “Khu dân cư tự quản về ANTT”… đồng thời phối hợp các doanh nghiệp, trường học, kiểm lâm, biên phòng. Đặc biệt mô hình “Camera an ninh” được thực hiện xã hội hóa nên đến nay đã có 29 mắt camera hỗ trợ tích cực trong hoạt động bảo vệ ANTT.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Khánh Hòa -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao bằng khen của Bộ Công an tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.
Thứ trưởng Lương Tam Quang dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Khánh Hòa -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Khánh Hòa -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng quà cho UBND xã Ninh Phước và một số gia đình chính sách ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh Khánh Hòa nói chung và xã Ninh Phước nói riêng.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Khánh Hòa trong những năm qua chuyển biến tích cực; Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã quán triệt, triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn kết với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác ở địa phương tại các khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học…hình thành thế trấn an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Khánh Hòa -0
Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Thứ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo 6 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”, công tác dân vận trong CAND để đảm bảo ba yếu tố “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, khắc phục tồn tại, hạn chế trong xây dựng phong trào và tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Thứ hai, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể và các bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc tầm quan phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào thi đua khác, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thứ ba; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương; việc tổ chức phong trào cần tiến hành theo hướng xã hội hóa, hỗ trợ xây dựng các mô hình ANTT hoạt động hiệu quả, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; kịp thời động viên, khen thương những tấm gương xuất sắc trong bảo vệ ANTT, phòng, chống tội phạm.

Thứ năm, chỉ đạo phối hợp giữa lực lượng CAND với Quân đội, Mặt trận và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thứ sáu, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng CAND trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về ANTT; quan tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, trong đó, Công an cơ sở có phẩm chất chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, gần dân, hiểu dân, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả phòng trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”…

Thứ trưởng Lương Tam Quang dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Khánh Hòa -0
Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Tại “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Bộ Công an trao tặng bằng khen cho 75 tập thể, 78 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Khánh Hòa; UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 14 tập thể, 18 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho 14 tập thể, 18 cá nhân. Thứ trưởng Lương Tam Quang trao tặng xã Ninh Phước 17 triệu đồng và 5 phần quà cho các gia đình chính sách ở địa phương.

Hữu Toàn
.
.