Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác tại Trại giam Thanh Xuân

Thứ Tư, 18/08/2021, 20:43

Hội đồng xét đặc xá của Trại giam Thanh Xuân đã xét duyệt 90 phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, dân chủ, khách quan. Tuyên truyền, vận động phạm nhân được đề nghị đặc xá thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, truy thu án phí… hơn 3 tỷ đồng.

 

Chiều 18/8, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã kiểm tra công tác thực hiện Quyết định Đặc xá của Chủ tịch nước và phòng chống dịch, giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an.

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD); đại diện các đơn vị chức năng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác tại Trại giam Thanh Xuân -0
Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục  Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác, Đại tá Hoàng Văn Hiệp, Giám thị Trại giam Thanh Xuân cho biết, thực hiện Quyết định Đặc xá của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, Kế hoạch của Bộ Công an, đơn vị đã tổ chức quán triệt cho toàn thể CBCS và phạm nhân để hiểu, nắm vững đối tượng, điều kiện được đặc xá; niêm yết các quyết định trong khu giam để phạm nhân nắm rõ các điều kiện, tiêu chuẩn được đặc xá và các trường hợp không được đề nghị đặc xá. Sau đó, cán bộ phụ trách quản giáo phụ trách đội phạm nhân phối hợp với cán bộ giáo dục tổ chức cho những phạm nhân đủ điều kiện viết đơn theo quy định; tổ chức họp đội phạm nhân, thảo luận, bình xét và bỏ phiếu kín giới thiệu những phạm nhân đủ điều kiện đặc xá.

Việc rà soát, lập hồ sơ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Hội đồng xét đặc xá của Trại đã xét duyệt 90 phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, dân chủ, khách quan. Tuyên truyền, vận động phạm nhân được đề nghị đặc xá thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, truy thu án phí… hơn 3 tỷ đồng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác tại Trại giam Thanh Xuân -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc 

Về công tác chống dịch, đơn vị triển khai nhiều biện pháp, thực hiện cấm trại 100%, toàn đơn vị trực xuyên Tết và từ 30/4 đến nay. Thường xuyên khử khuẩn nhà giam, nhà xưởng; dự trù đủ cơ số thuốc, cồn sát khuẩn, hoá chất phòng dịch; tạm dừng giải quyết thăm gặp, cho phạm nhân gọi điện về nhà thông báo tình hình, từ đó, các phạm nhân đều yên tâm cải tạo.

“Tuy nhiên, hiện nay, số phạm nhân mắc các bệnh hiểm nghèo vượt quá khả năng điều trị của bệnh xá phải đưa đi khám và điều trị ở bệnh viện tuyến trên nhưng trại không có khu điều trị riêng cho phạm nhân, phạm nhân phải điều trị chung với người dân ở các khoa. Do đó, việc phòng chống dịch COVID -19 đối với phạm nhân điều trị và số cán bộ đang quản lý gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao” – Đại tá Hoàng Văn Hiệp cho biết.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác tại Trại giam Thanh Xuân -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ tin tưởng việc thẩm định hồ sơ của Hội đồng đặc xá Trại giam Thanh Xuân đã thẩm tra, xét duyệt công tâm; các phạm nhân được đề nghị đặc xá đảm bảo yêu cầu đúng tiêu chuẩn, chính trị, đối nội, đối ngoại.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, Trại giam Thanh Xuân cần chuẩn bị kỹ lưỡng để Lễ công bố Quyết định Đặc xá của Chủ tịch nước chu đáo, trang trọng, đúng pháp luật, tiết kiệm, đảm bảo phòng chống dịch. Việc tổ chức thực hiện đúng thời hạn, không để người đặc xá tha ra không về được hoặc không có nơi để về.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác tại Trại giam Thanh Xuân -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với các đại biểu tại buổi làm việc 

Đối với các phạm nhân chưa đủ điều kiện được đặc xá lần này, Trại cần tiếp tục động viên họ yên tâm cải tạo.

“Các đồng chí cần tuyên truyền để phạm nhân hiểu, cải tạo tiến bộ, tuân thủ quy định của pháp luật sẽ sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trại giam trong mọi tình huống, không để phạm nhân vi phạm kỷ luật, đưa vật cấm vào nơi giam giữ, không để lây lan COVID-19 vào trại giam. Các đồng chí cần tiếp tục thực hiện các giải pháp nghiêm ngặt, chặt chẽ chống dịch. Tôi đã quán triệt từng việc làm rất cụ thể trong phòng, chống dịch, những việc này đã phát huy tác dụng, yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Phương Thuỷ
.
.