Thanh tra Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ Sáu, 27/05/2022, 11:12

Sáng 27/5 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra CAND (28/5/1967 - 28/5/2022) và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Thanh tra Bộ Công an.

Dự Lễ kỷ niệm có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các địa phương khu vực phía Bắc; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an qua các thời kỳ...

Thanh tra Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì -0
Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an đã ôn lại quá trình 55 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của đơn vị, qua đó khẳng định, lực lượng Thanh tra CAND luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng, thực hiện nghiêm túc những tư tưởng, quan điểm, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND và ngành Thanh tra, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, kiên trì, sáng tạo, sát cánh, cùng các đơn vị, địa phương trong CAND và các ngành, các cấp, sự giúp đỡ của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thanh tra Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì -0
Thiếu tướng Trần Đức Tuấn trình bày diễn văn kỷ niệm.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ cán bộ, nội dung công tác thanh tra CAND từng bước được mở rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động của Thanh tra CAND toàn diện trên các lĩnh vực công tác nhằm giúp thủ trưởng Công an các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ANTT, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiến hành đầy đủ các hoạt động thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính theo chức năng nhiệm vụ.

"Kỷ niệm 55 Ngày truyền thống, CBCS Thanh tra CAND hơn lúc nào hết, luôn tự hào về truyền thống của ngành Thanh tra, của lực lượng Thanh tra CAND, nguyện tiếp bước các thế hệ đi trước, ra sức phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và ngành giao phó, xứng đáng với truyền thống, với sự tin cậy của Đảng, của lãnh đạo Bộ và các thế hệ cán bộ thanh tra", Thiếu tướng Trần Đức Tuấn khẳng định.

Thanh tra Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Cờ truyền thống của Thanh tra Bộ Công an.
Thanh tra Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì -1
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng tập thể Thanh tra Bộ Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao những công lao, thành tích của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Thanh tra trong CAND đã nỗ lực đạt được trong 55 năm qua; chúc mừng Thanh tra Bộ Công an vinh dự được Chủ tịch nước quyết định trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. "Những thành tựu, kết quả, thành tích của lực lượng Thanh tra CAND đã góp phần rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND nói chung và công tác xây dựng lực lượng CAND nói riêng", đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thanh tra Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Đại tá Trần Văn Thư, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an.
Thanh tra Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì -1
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND" tặng Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Để tiếp tục phát huy truyền thống và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, kiện toàn tổ chức Thanh tra các cấp trong CAND trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh vững vàng, lập trường kiên định, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chắc về pháp luật; tâm phải sáng, đầu phải lạnh, trái tim phải nóng, đôi tay phải sạch...

Thanh tra Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, lực lượng Thanh tra các cấp trong CAND tiếp tục làm tốt hơn nữa công tac tham mưu, giúp cấp ủy, thủ trưởng Công an cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ANTT, về xây dựng lực lượng CAND và về công tác thanh tra, tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong tổ chức hoạt động thanh tra phải quán triệt quan điểm lấy phòng ngừa là cơ bản, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, tích cực để phát huy, nhân rộng, đồng thời nhắc nhở, thanh tra phải cảnh báo, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.

Thanh tra Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu lực lượng Thanh tra các cấp trong CAND tiếp tục chủ động tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra trong CAND để tạo cơ sở pháp lý và thống nhất thực hiện trong toàn lực lượng CAND. Tiếp tục đổi mới hơn nữa về lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành các hoạt động thanh tra; tăng cường giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra...

Nhân buổi lễ trang trọng này, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng tập thể Thanh tra Bộ Công an; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Đại tá Trần Văn Thư, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an; trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND" tặng Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Quỳnh Vinh
.
.