Thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố

Thứ Tư, 23/02/2022, 19:38

Ngày 23/2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức trọng thể Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố -0
Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự tại Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh…

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì buổi lễ.

Sau phần công bố các Quyết định về thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao các quyết định cho Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng công bố quyết định và thông báo một số nội dung về công tác cán bộ thuộc Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.

Trong không khí trang nghiêm, dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, Thượng tá Triệu Văn Minh, Giám đốc Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc...

Thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố -0
Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định thành lập Trung tâm cho Trung tướng Phạm Quốc Cương.

Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ có trách nhiệm tổ chức, huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng, chống khủng bố; sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, tham gia cứu nạn, cứu hộ, các tình huống cấp bách và thực hiện nhiệm vụ khác theo chương trình, kế hoạch đã được lãnh đạo các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Bộ Tư lệnh CSCĐ được thành lập thêm một đơn vị mới để tăng cường sức chiến đấu, chúc Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thời gian tới, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ cần tiếp tục nâng cao năng lực, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng CSCĐ; tập trung chỉ đạo Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố và các đơn vị có liên quan phải khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu. Đặc biệt, cần coi trọng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong việc triển khai thực hiện chủ trương, định hướng và mục tiêu về xây dựng CSCĐ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, đến năm 2025 tiến thẳng lên hiện đại.

Thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để sớm quyết định những nội dung cần thiết, hoàn thiện Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố đi vào hoạt động theo lộ trình. Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện giai đoạn 2 của dự án Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố theo lộ trình đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt.

Nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu quân số, biên chế và công tác cán bộ của đơn vị. Đề xuất về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần trang bị phù hợp với công tác và chiến đấu của đơn vị. Tập trung nghiên cứu, xây dựng khung chương trình huấn luyện và chú trọng củng cố đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên của Trung tâm…

Các đồng chí cán bộ chủ chốt được điều động về Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố phải tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ CSCĐ, ra sức phấn đấu tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, phát huy những kinh nghiệm về công tác đã có; tập trung học tập, rèn luyện, nhanh chóng làm quen với môi trường công tác mới để Trung tâm đi vào hoạt động ổn định, cùng với các đơn vị khác thuộc Bộ Tư lệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố -0
Bộ trưởng Tô Lâm, các đại biểu dự buổi lễ cùng lãnh đạo Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ, chức năng thuộc Bộ Công an tiếp tục phối hợp, hiệp đồng với Bộ Tư lệnh CSCĐ để xây dựng Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố vững mạnh, có đủ khả năng tổ chức và thực hiện hiệu quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

"Là một đơn vị mới thành lập, đây là trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng là niềm vinh dự mà Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí sẽ từng bước xây dựng Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố trưởng thành, phát triển, vững mạnh, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSCĐ nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố -0
Trung tướng Phạm Quốc Cương, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố cho Thượng tá Triệu Văn Minh.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng CAND hoàn thành nhiệm vụ; trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ Bộ Công an trong xây dựng địa điểm đóng quân cho Trung tâm; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự quan tâm, phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh trong các bước xây dựng, phát triển Trung tâm nói riêng và lực lượng CAND nói chung.

Thành lập Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố -0
Thượng tá Triệu Văn Minh tuyên thệ dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Quốc Cương khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Tô Lâm, coi đây là mệnh lệnh đối với Bộ Tư lệnh CSCĐ và Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố. Đồng thời, sẽ cụ thể hóa thành nội dung, chương trình, kế hoạch để kịp thời tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an triển khai xây dựng Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố trở thành một đơn vị vững mạnh, có kỷ luật, kỷ cương, có khả năng tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng, chống khủng bố; sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Vũ Linh
.
.