“Tấm lá chắn” bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở

Chủ Nhật, 05/06/2022, 22:45

63 Trưởng Công an xã tiêu biểu được tôn vinh là những bông hoa tươi thắm nhất, phác họa tiêu biểu cho hơn 48 nghìn CBCS Công an xã đang ngày đêm vượt gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Sống trong lòng dân” tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu do Bộ Công an tổ chức vào tối 5/6 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng quà và trao Bằng chứng nhận Công an xã tiêu biểu cho các điển hình tiên tiến.

“Tấm lá chắn” bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc trên cơ sở Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả.

Lực lượng CAND được tổ chức, hoạt động theo 4 cấp, đến nay đã hoàn thành tốt việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn trong cả nước, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm ANTT…

Từ thực tiễn công tác, đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể, cá nhân Công an xã là điển hình tiên tiến, trong đó có nhiều nữ Công an xã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tất cả vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đó là tinh thần tận tụy vì công việc, hi sinh hạnh phúc cá nhân và gia đình, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ vào bất cứ thời điểm nào, không kể ngày đêm, luôn hết lòng, hết sức trong công cuộc bảo vệ An ninh Tổ quốc và lập được những thành tích, chiến công hết sức bình dị nhưng vô cùng cao quý, tiêu biểu.

“Tấm lá chắn” bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua đặc biệt.

Những kết quả đó đã được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ủng hộ, tin tưởng, “tấm lá chắn” bảo đảm ANTT tại cơ sở đã được tăng cường thêm sức mạnh. Qua đó, phát huy được sức mạnh của Nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, gần dân, sát dân để nắm chắc tư tưởng, tình cảm của Nhân dân, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, khó khăn, nguy cơ nảy sinh tội phạm ngay từ cơ sở; tăng cường cải cách hành chính, đưa các dịch vụ công về ANTT trực tiếp đến với người dân.

“Qua những câu chuyện được kể, những thước phim trong chương trình tối nay, chúng ta thêm yêu mến, tự hào về những CBCS Công an xã lập nhiều chiến công thầm lặng, những việc làm hàng ngày, bình dị mà cao quý. Có thể nói, 63 điển hình tiên tiến được tôn vinh hôm nay là những bông hoa tươi thắm nhất, phác họa tiêu biểu cho hơn 48 nghìn CBCS Công an xã đang ngày đêm vượt gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

“Tấm lá chắn” bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng và trao Bằng chứng nhận Công an xã tiêu biểu cho các Trưởng Công an xã.
“Tấm lá chắn” bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí Trưởng Công an xã tiêu biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương những kết quả, thành tích lực lượng Công an xã trong cả nước thời gian qua; đồng thời chúc mừng các Trưởng Công an xã tiêu biểu được tôn vinh ngày hôm nay.

Thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng CAND nói chung và Công an xã nói riêng rất nặng nề, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; coi trọng công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; ngày càng gần dân, dựa vào Nhân dân, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với Nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn công tác trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, toàn diện cả về con người, tổ chức và cơ sở vật chất, phương tiện.

Phát biểu đáp từ tại chương trình, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong suốt quá trình công tác và chiến đấu, lực lượng CAND nói chung và lực lượng Công an xã nói riêng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định những ghi nhận, đánh giá của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là sự động viên, khích lệ và tiếp thêm sức mạnh để lực lượng Công an xã tiếp tục cố gắng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Công an xã nhận thức sâu sắc những thành quả đạt được ngày hôm nay là kết quả lãnh đạo đúng đắn, chiến lược của Đảng, Nhà nước; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực, phấn đấu của CBCS Công an xã; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành và sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp Nhân dân.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, nhất là tại địa bàn cơ sở hết sức nặng nề, khó khăn, lực lượng CAND sẽ quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện có hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước; khắc phục bằng được những hạn chế, thiếu sót; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng; quyết tâm xây dựng lực lượng CAND nói chung và Công an xã nói riêng trong sạch, vững mạnh, trung thành với Đảng, Nhà nước, gắn bó máu thịt với Nhân dân; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2023); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm cũng kêu gọi toàn thể Tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân viên CAND phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ra sức lập công vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân.

Nhật Minh - Thảo Vy
.
.