Sôi nổi ngày hội tòng quân tham gia nghĩa vụ CAND

Thứ Hai, 06/02/2023, 13:57

Sáng 6/2, tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Lễ giao nhận quân năm 2023. Buổi lễ dù diễn ra trong thời gian ngắn song các tân binh đều cảm nhận được tình cảm, sự tin tưởng, gửi gắm của các cấp lãnh đạo; địa phương cũng như niềm vinh dự, tự hào của các gia đình. Ngay sau lễ giao nhận quân, các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ về đơn vị theo sự phân công.

Về dự và chỉ đạo Lễ giao nhận quân có Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Hòa Bình cùng lãnh đạo Quân khu 3; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Lương Sơn đã dự lễ giao quân và động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Vinh dự khi tham gia nghĩa vụ CAND -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh dự và chỉ đạo buổi Lễ giao nhận quân năm 2023

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện chặt chẽ các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên 231 tân binh huyện Lương Sơn được lựa chọn đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị lên đường nhập ngũ, trong đó có 203 tân binh làm nghĩa vụ quân sự, 28 tân binh làm nghĩa vụ CAND, giao về 10 đơn vị nhận quân.

Tân binh là người dân tộc Mường chiếm trên 84%. Về chất lượng văn hóa, 80% tân binh tốt nghiệp THPT; 2,1% tân binh có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 11 tân binh là đảng viên, 25 tân binh đã hoàn thành lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Lễ giao nhận quân tại huyện Lương Sơn đã thành công tốt đẹp, an toàn, đúng kế hoạch và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Vinh dự khi tham gia nghĩa vụ CAND -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tại Lễ giao nhận quân năm 2023 của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Tân binh Nguyễn Xuân Thủy, tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp xúc động cho biết: "Là người con của dân tộc Mường, dù đã tốt nghiệp đại học được xếp loại Khá nhưng em vẫn muốn thử sức mình trong một lĩnh vực mới nên đã quyết tâm đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND. Em sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Vinh dự khi tham gia nghĩa vụ CAND -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến động viên các tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự.
Sôi nổi ngày hội tòng quân tham gia nghĩa vụ CAND -0
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến động viên các tân binh tham gia nghĩa vụ CAND.

Còn tân binh Vũ Mạnh Cường, tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp chia sẻ: "Em vinh dự, tự hào khi vượt qua các vòng tuyển chọn, được đứng ở đây trong buổi lễ giao nhận công dân nhập ngũ. Cả đêm qua, em và mọi người trong gia đình không ai ngủ được trọn giấc, hồi hộp chờ đến ngày này. Trở thành tân binh CAND, em hứa sẽ chấp hàng nghiêm kỷ luật và mong ước trong tương lai được đứng trong hàng ngũ của lực lượng CAND".

Vinh dự khi tham gia nghĩa vụ CAND -0
Tân binh Nguyễn Xuân Thủy và tân binh Vũ Mạnh Cường tại Lễ giao nhận quân năm 2023.

Phấn khởi, tự hào có mặt tại buổi lễ, kịp thời động viên con trai, Bà Bạch Thị Diên, mẹ của tân binh Phan Ngọc Hải, ở xã Cao Dương (huyện Lương Sơn) cho biết: "Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Hải mong muốn được tham gia nghĩa vụ CAND để rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn để có được sức khỏe, bản lĩnh, tính kỷ luật trước khi bước vào những chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp. Gia đình rất ủng hộ quyết định của con, mong con hoàn thành nhiệm vụ được giao khi tham gia nghĩa vụ". 

Vinh dự khi tham gia nghĩa vụ CAND -0
Bà Bạch Thị Diên động viên con trai khi tham gia nghĩa vụ CAND.

Lễ giao nhận quân cũng là dịp tiếp thêm nghị lực để các tân binh tự tin, thực hiện nghĩa vụ cao cả với hành trang mang theo là tinh thần yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, cống hiến sức trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vinh dự khi tham gia nghĩa vụ CAND -0
Các tân binh tham gia nghĩa vụ CAND đi qua cầu vinh quang mang nụ cười chiến thắng, sức khỏe, kỷ luật hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã giao chỉ tiêu cho Công an tỉnh Hòa Bình tuyển chọn 245 công dân tham gia nghĩa vụ CAND năm 2023.

M.Hiền
.
.