Quyết tâm tạo chuyển biến căn bản “tội phạm đường phố”

Thứ Sáu, 30/06/2023, 18:22

Chiều 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đại diện Văn phòng Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và các đồng chí trong Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an TP Hồ Chí Minh đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu kịp thời lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố nhiều chủ trương, quyết sách phù hợp trên các lĩnh vực nhằm ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn thành phố; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên các mặt công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính và pháp chế…

Công an TP Hồ Chí Minh cần nhận thức và chủ động trước các nguy cơ gia tăng tội phạm  -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, tăng cường các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả nắm tình hình tội phạm trong từng lĩnh vực, địa bàn; kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra hỗn hợp 363; chú trọng công tác phòng ngừa, răn đe, đấu tranh với các loại tội phạm về trật tự xã hội (TTXH), đặc biệt là tội phạm “đường phố”, các loại tội phạm liên quan “tín dụng đen”, đòi nợ thuê núp bóng các công ty tài chính, công ty luật; tập trung triệt phá tội phạm về ma túy, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu…

Qua đó, đã xác lập, khám phá nhiều chuyên án lớn, đạt kết quả cao, được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố khen thưởng và được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Công an TP Hồ Chí Minh cần nhận thức và chủ động trước các nguy cơ gia tăng tội phạm  -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao đổi cùng các đồng chí trong Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Công an thành phố đã điều tra, khám phá 1.645/2.812 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt 58,5%), bắt 2.511 đối tượng; đấu tranh làm tan rã 34 băng nhóm tội phạm, bắt 134 đối tượng, đang tập trung đấu tranh 17 băng nhóm, 69 đối tượng; phát hiện, đấu tranh 707 vụ, 724 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; triệt phá 1.084 vụ, 2.290 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ khối lượng lớn ma túy các loại, cùng nhiều vũ khí và công cụ, phương tiện liên quan…

Đảm bảo tiến độ Đề án 06 của Chính phủ, thực hiện hiệu quả các cao điểm về cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến… Duy trì hiệu quả công tác vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...

Công an TP Hồ Chí Minh cần nhận thức và chủ động trước các nguy cơ gia tăng tội phạm  -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy và Phòng An ninh nội địa, Công an TP Hồ Chí Minh.
Công an TP Hồ Chí Minh cần nhận thức và chủ động trước các nguy cơ gia tăng tội phạm  -1
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cho một số cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai toàn diện các mặt công tác Công an, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an TP Hồ Chí Minh cần nhận thức và chủ động trước các nguy cơ gia tăng tội phạm  -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tham quan Trưng bày sách "Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách" tại hội nghị.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Bộ Công an luôn xác định TP Hồ Chí Minh là một địa bàn đặc biệt, trọng điểm về ANTT, luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây phức tạp về an ninh chính trị và TTATXH. Do đó, nhiệm vụ của lực lượng Công an thành phố trong đảm bảo ANTT, giữ vững ổn định an ninh chính trị để tạo môi trường an toàn, bình yên cho thành phố là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Công an TP Hồ Chí Minh cần nhận thức và chủ động trước các nguy cơ gia tăng tội phạm  -0
Công an TP Hồ Chí Minh cần nhận thức và chủ động trước các nguy cơ gia tăng tội phạm  -1
Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cho một số cá nhân.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cơ bản đồng tình với những nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 mà Công an TP Hồ Chí Minh đã đề cập, đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Công an, cụ thể hóa ngay vào các chương trình, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 và trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh thêm một số nội dung cần quan tâm, lưu ý. Trong đó, Công an TP Hồ Chí Minh phải tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp các giải pháp cụ thể để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT...

Công an TP Hồ Chí Minh cần nhận thức và chủ động trước các nguy cơ gia tăng tội phạm  -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu tại hội nghị.

Công an thành phố cũng cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ về đấu tranh chống gián điệp và phản động trong tình hình mới. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước…

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an TP Hồ Chí Minh phải quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ những nguy cơ gia tăng tội phạm trong thời gian tới để chủ động có các giải pháp thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án Bộ đã chỉ đạo. Tập trung làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm kết hợp với tăng cường đấu tranh trấn áp, tạo uy lực mạnh mẽ đẩy lùi tội phạm.

Đặc biệt, Công an thành phố phải triển khai đồng bộ các giải pháp quyết tâm tạo chuyển biến căn bản “tội phạm đường phố”, tương xứng với kỳ vọng chỉ đạo của Thành ủy (đã ban hành chỉ thị chỉ đạo công tác này).

Riêng về thực hiện Đề án 06/CP, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an thành phố phải là đơn vị đi đầu trong triển khai mô hình, giải pháp hay về công tác cải cách hành chính và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nghiên cứu ứng dụng tiện ích của Đề án 06…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố phát biểu nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng cũng như quán triệt các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, kết luận chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm của Bộ Công an vừa qua. Toàn thể CBCS Công an thành phố quyết tâm cao nhất, phát huy tinh thần cách mạng tiến công, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Phú Lữ
.
.