Phong trào thi đua “Ba nhất” đi vào chiều sâu sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chiến đấu

Thứ Sáu, 15/05/2026, 11:50

Sáng 15/5, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Thượng tướng, TS. Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Bộ Công an và GS.TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì, điều hành Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Phong trào thi đua Ba nhất - Động lực cốt lõi xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Trần Quốc Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Cùng dự có đại diện các ban, bộ, ngành của Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ Công an và công an các địa phương; các chuyên gia và nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, đây là hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của phong trào thi đua yêu nước trong CAND, đồng thời khẳng định giá trị, sức lan tỏa và vai trò động lực của phong trào thi đua “Ba nhất” trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn mới nói chung và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nói riêng.

Phong trào thi đua “Ba nhất” sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trong tiến trình đó, phong trào thi đua “Ba nhất” đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Hội thảo nhằm làm sáng tỏ hơn nữa nội hàm các tiêu chí “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng CAND về những nội dung cơ bản của phong trào thi đua “Ba nhất”.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi nêu rõ, hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của phong trào thi đua yêu nước trong CAND, đồng thời khẳng định giá trị, sức lan tỏa và vai trò động lực của phong trào thi đua “Ba nhất” trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn mới nói chung và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nói riêng.

Phong trào thi đua “Ba nhất” sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; trước tác động mạnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Trong tiến trình đó, phong trào thi đua “Ba nhất” đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình và luôn lấy niềm vui của Nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình.

Hội thảo được tổ chức nhằm làm sáng tỏ hơn nữa nội hàm các tiêu chí “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng CAND về những nội dung cơ bản của phong trào thi đua “Ba nhất”; làm rõ “Động lực cốt lõi” trong xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phong trào thi đua “Ba nhất” sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới -0
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi phát biểu tại hội thảo.

Với tinh thần khoa học, trách nhiệm và tâm huyết, GS.TS Lê Văn Lợi tin tưởng rằng, Hội thảo sẽ thu được nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, giá trị, góp phần bổ sung luận cứ khoa học, thực tiễn để tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”.

Tại hội thảo, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an tham luận với chủ đề: “Nội hàm các tiêu chí “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong hệ giá trị chuẩn mực của người cán bộ CAND gắn với xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Phong trào thi đua “Ba nhất” sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới -0
Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu tham luận. 

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nêu rõ, đây không chỉ là phong trào thi đua mang tính hành động mà còn là chuẩn mực đạo đức, văn hóa, công vụ với phương châm hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND trong giai đoạn mới.

Theo đó, “Kỷ luật nhất” là nền tảng tạo nên sức mạnh; “Trung thành nhất” là phẩm chất cốt lõi của cán bộ, chiến sĩ CAND; “Gần dân nhất” là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác.

GS.TS Trần Quốc Cường, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, tham luận với chủ đề “Giá trị chuẩn mực đạo đức cách mạng của người chiến sĩ CAND gần dân nhất, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng”.

GS.TS Trần Quốc Cường nhấn mạnh, chuẩn mực đạo đức “gần dân nhất” là gốc rễ hình thành bản lĩnh, phẩm chất và phong cách của người chiến sĩ CAND. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng để lực lượng CAND thực sự là chỗ dựa tin cậy vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Phong trào thi đua “Ba nhất” sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới -0
Hội thảo được tổ chức trang trọng tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Việc tiếp tục rèn luyện, củng cố và phát huy những chuẩn mực đạo đức cách mạng không chỉ góp phần xây dựng lực lượng CAND “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, mà còn là yếu tố đảm bảo vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới, kỷ nguyên mới.  

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tham luận với chủ đề: “Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất” với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ”.

Đồng chí Trương Cảnh Tuyên cho rằng: “Kỷ luật nhất” nhấn mạnh việc chấp hành chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kỷ luật nghiêm minh giúp đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. “Trung thành nhất” là cốt lõi, phẩm chất cao quý của lực lượng CAND, khẳng định sự tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. “Gần dân nhất” thể hiện quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm. Dân là gốc đề cao vai trò của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, là thước đo đánh giá lực lượng CAND, là mệnh lệnh để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; không để các hoạt động xâm hại lợi ích chính đáng của nhân dân mà không bị phát hiện, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phong trào thi đua “Ba nhất” sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới -0
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đều tập trung tham luận xung quanh chủ đề hội thảo, qua đó đóng góp nhiều ý kiến hay, những cách làm sáng tạo để thực hiện phong trào "Ba nhất".

Phát biểu kết luận hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trân trọng cảm ơn các ý kiến tham luận tâm huyết, sâu sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn của các đại biểu.

Đồng chí Thứ trưởng cho biết, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 165 bài viết của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; các đồng chí đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương. Điều này cho thấy chủ đề hội thảo có ý nghĩa thiết thực, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Phong trào thi đua “Ba nhất” sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi cùng các đại biểu tham dự hội thảo.

Các tham luận đã làm rõ hơn nội hàm, giá trị và yêu cầu tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, đồng thời thống nhất nhận thức, đây không chỉ là một phong trào thi đua đơn thuần, mà là yêu cầu chính trị, yêu cầu xây dựng lực lượng, yêu cầu về văn hóa công vụ và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND trong tình hình mới.

Phong trào thi đua “Ba nhất” là sự cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, phong trào là sự kế thừa, phát triển những giá trị cốt lõi của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong điều kiện hiện nay.

Hội thảo cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề thực tiễn rất đáng quan tâm. Đó là yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công vụ; khắc phục triệt để tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đó là yêu cầu tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái, tiêu cực, vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật. Đồng thời, phải thường xuyên xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND gần dân, trọng dân, hiểu dân, trách nhiệm với dân; lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, điều quan trọng nhất là sau hội thảo không chỉ là nâng cao nhận thức về phong trào thi đua “Ba nhất”, mà phải tạo được sự chuyển biến thực chất trong hành động, trách nhiệm trong thực thi công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết khắc phục tình trạng triển khai phong trào theo hướng hình thức, khẩu hiệu hóa, phát động rầm rộ nhưng hiệu quả thấp; phải làm cho phong trào thi đua “Ba nhất” đi vào chiều sâu và được cụ thể hóa trong các công việc thường xuyên hằng ngày của mỗi tập thể, cá nhân và phải được thể hiện qua kết quả công việc cụ thể.

Để phong trào thi đua “Ba nhất” đi vào thực chất, trở thành động lực chính trị quan trọng trong xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung, ý nghĩa, yêu cầu của phong trào thi đua “Ba nhất” nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo mỗi chiến sĩ Công an thực sự là bạn, người bảo vệ nhân dân, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an.

Khẩn trương cụ thể hóa Bộ tiêu chí phong trào thi đua “Ba nhất” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn, lĩnh vực công tác của từng đơn vị, từng lực lượng; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Gắn việc thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, phải xây dựng môi trường công tác kỷ cương, chuyên nghiệp, nhân văn; xây dựng văn hóa ứng xử chuẩn mực của người cán bộ, chiến sĩ CAND trong thời kỳ mới; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện quan liêu, xa dân, vô cảm, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho nhân dân.

Phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Cấp trên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, làm trước để cấp dưới học tập, noi theo. Cán bộ, đảng viên phải tiên phong, đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua. Uy tín, hình ảnh và sức mạnh của lực lượng CAND không được tạo dựng bằng khẩu hiệu, mà phải được khẳng định bằng kỷ luật nghiêm minh, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả công tác thực chất và niềm tin của Nhân dân.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”; tăng cường phối hợp giữa lực lượng CAND với các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Đồng thời, huy động sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả thực hiện phong trào; lan tỏa những hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa, tinh thần tận tụy, dũng cảm, gần dân, vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc đồng bộ của toàn lực lượng, phong trào thi đua “Ba nhất” sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác, chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Hưng
.
.