Phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa trở thành “tỉnh không ma túy”.
Ngày 18/12/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026.
Dự hội nghị có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an.
Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.
Năm 2025, trong điều kiện tình hình an ninh, trật tự chịu tác động đa chiều, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Nổi bật, Công an tỉnh đã chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng, trúng tình hình, kịp thời tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tháo gỡ 19 “điểm nghẽn” trong triển khai Nghị quyết số 57 và Kế hoạch số 02; giải quyết căn cơ 5 nhóm vấn đề trên lĩnh vực an ninh chính trị; xử lý những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến khoáng sản, các dự án chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí và các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn cũng như lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh tôn giáo, an ninh xã hội, chính trị nội bộ, an ninh kinh tế. Vai trò mũi nhọn trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng tiếp tục được khẳng định. Công tác quản lý người nước ngoài tạm trú được thực hiện chặt chẽ; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không phục vụ đưa, đón 538.650 lượt hành khách. Trong năm, Công an tỉnh đã xác lập 6 chuyên án, đấu tranh thành công 8 chuyên án, khởi tố 60 bị can, qua đó kịp thời ngăn chặn các nguy cơ gây mất ổn định an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động nhận diện sớm, đúng các loại tội phạm, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt. Kết quả, tội phạm về trật tự xã hội giảm 36,86% số vụ so với năm 2024. Điều tra làm rõ 744 vụ, 1.533 đối tượng, đạt tỷ lệ 84,26%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, xếp thứ nhất toàn quốc.
Công an tỉnh đã khởi tố điều tra 725 vụ, 1.616 bị can phạm tội về trật tự xã hội; 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường; 376 vụ, 875 bị can phạm tội về ma túy, vượt 25,3% chỉ tiêu Bộ giao. Đáng chú ý, số đối tượng truy nã trốn trong nước được kéo giảm 23,8%, xếp thứ 5 toàn quốc.
Từ thực tiễn đấu tranh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu nhiều giải pháp căn cơ, lâu dài trong phòng ngừa xã hội, quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Thanh Hóa trở thành “tỉnh không ma túy”.
Công tác chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính được xác định là một trong những khâu đột phá. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công đủ điều kiện đạt từ 88 đến 100%. Thanh Hóa là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước hoàn thành thu nhận 100% mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, xác định được thông tin 7 liệt sĩ.
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực. “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” được tổ chức tại 166 xã, phường và 4.351 thôn, bản, khu phố, thu hút gần 1 triệu lượt người tham gia. Hai mô hình được Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 138 Trung ương thông báo nhân rộng toàn quốc.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả công tác Công an tỉnh Thanh Hoá đã đạt được trong năm 2025.
Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh một số nội dung, nhiệm vụ công tác Công an tỉnh Thanh Hoá cần thực hiện trong thời gian tới: Thứ nhất, Công an tỉnh tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt dược, gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII. Công an tỉnh tổ chức quán triệt, cụ thể hoá trong chương trình, kế hoạch thực hiện, gắn trách nhiệm của từng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ với lộ trình, tiến độ cụ thể.
Thứ hai, giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hoá giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thứ ba, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, đảm bảo thực chất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để bệnh hình thức, đối phó; gắn chặt công tác nghiệp vụ với phòng ngừa, phát hiện xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở.
Thứ tư, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Triển khai các giải pháp nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, trước hết là các chi bộ, tăng cường giám sát thường xuyên của cấp uỷ, người đứng đầu, đảm bảo mọi chủ trương đều phải được triển khai thực chất, hiệu quả, phù hợp thực tiễn.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao Huân chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ công tác, chiến đấu và trao cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2025 của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị thuộc Công an Thanh Hóa.
Nhân dịp này, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa trao cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa" tặng Công an các đơn vị thuộc Công an Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Công an Thanh Hoá chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
Công an Thanh Hóa – Lá chắn thép giữ vững bình yên cho nhân dân
Công an Thanh Hóa “đi từng ngõ, gõ từng nhà” cảnh báo cháy nổ, xây dựng lá chắn an toàn cho nhân dân