Phải chuyển đổi tư duy, cách nhìn, lấy phòng ngừa tội phạm là chính

Thứ Sáu, 26/11/2021, 14:50

“Phải làm sao để tăng tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm, phải bám địa bàn, bám dân, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để các vụ việc nhỏ thành to. Chúng ta Phải chuyển đổi tư duy, cách nhìn, lấy phòng ngừa tội phạm là chính” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Ngày 26/11, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 11/2021 nhằm đánh giá công tác trong tháng, thảo luận, định hướng công tác tháng tới. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tội phạm về TTXH giảm 17,72%

Báo cáo công tác tháng 11 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong tháng, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH và phòng, chống dịch COVID -19 theo phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá xã hội quan trọng của đất nước.

bt.jpg -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cụ thể, an ninh trên các lĩnh vực được đảm bảo. Tội phạm về TTXH giảm sâu do với cùng kỳ năm 2020 (17,72%). Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phương án tăng cường phòng, chống tội phạm trong và sau dịch COVID -19; tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, liên quan “tín dụng đen”, siết nợ đòi nợ thuê; cướp, cướp giật tài sản, đánh bạc…góp phần xây dựng xã hội an toàn.

bca_8294-1.jpg -0
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo công tác tháng 11 và nhiệm vụ công tác Công an tháng 12/2021.

Đã đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế liên quan đến chức vụ, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo Công an các địa phương phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật. Tập trung thực hiện Phương án về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý trên các tuyến trọng điểm; triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm ma tuý phức tạp. Trong tháng đã phát hiện 1.468 vụ, 2.418 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ hơn 62 kg heron in, hơn 205 kg và gần 127 nghìn viên ma tuý tổng hợp, gần 5 kg cần sa.

bca_8257.jpg -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp, vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu đô thị; hoạt động khai thác tài nguyên, cát, sỏi lòng sông; đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và an toàn thực phẩm. Trong tháng, đã phát hiện, xử lý 1.734 vụ/1.841 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về môi trường. Trong tháng cũng nổi lên tội phạm sử dụng công nghệ cao, hành vi lừa đảo CĐTS qua mạng Internet, mạng xã hội với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp hơn, nhất là cho vay trực tuyến thế chấp bằng hình ảnh, video nhạy cảm.

Công an các đơn vị, địa phương đã đấu tranh hiệu quả với tội phạm này và tội phạm đánh bạc qua mạng với nhiều vụ án cá độ bóng đá qua mạng lớn. Trong tháng, TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2020. Lực lượng chức năng đã tăng cường TTKS, xử lý vi phạm, chống đua xe trái phép, nhất là vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma tuý, xe chở quá tải, quá khổ, chống đua xe trái phép…

Cùng với đó, lực lượng CAND đã thực hiện 86 vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu được 32 người; hướng dẫn và di chuyển an toàn 460 người bị mắc kẹt do mưa lũ, 31 người mắc kẹt trong đám cháy... Đã kiểm tra 10.505 lượt cơ sở đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phát hiện 195 vụ, 314 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.  

“Lực lượng chức năng đã phối hợp với Viện KSND Tối cao tham mưu Quốc hội sửa đổi một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đến cấp xã" – Trung tướng Tô Ân Xô cho biết.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền

Bộ Công an đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân (CCCD) và cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh… Tập trung đẩy nhanh việc sửa lỗi và cấp CCCD; ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào các hoạt động quản lý xã hội trong điều kiện bình thường mới; tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở…

tiếp công dân.jpg -0
Cán bộ Công an giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Các công tác khác của lực lượng Công an đều được đảm bảo; trong đó, đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu, rộng kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, nhất là nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; dự án Luật Cảnh sát Cơ động; việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng… Tập trung tuyên truyền sâu rộng, phát sóng, đăng tải gần 300 tin bài tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tham gia bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch COVID; hỗ trợ phòng, chống thiên tai, bão lũ; đấu tranh, phản bác hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch… Trong tháng có 24.490 tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, 1 cán bộ hi sinh, 19 cán bộ bị thương khi thi hành công vụ.

Về công tác trọng tâm tháng 12/2021, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, lực lượng Công an tiếp tục thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm lớn, trong đó, bảo vệ tuyệt đối an toàn về an ninh trên các lĩnh vực; đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, theo dõi. Tăng cường đấu tranh với đối tượng trọng điểm về hình sự, ma tuý, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm; tăng cường công tác đảm bảo ATGT, phòng, chống cháy nổ; đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, tích hợp dữ liệu tiêm chủng phục vụ quản lý xã hội trong điều kiện bình thường mới…

Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác tuyên truyền, hậu cần, kỹ thuật, y tế...

Báo cáo về công tác đấu tranh với hành vi sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án, Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, thực hiện Kế hoạch 105 của Bộ, trong 6 tháng, lực lượng Cảnh sát hình sự cả nước đã đấu tranh, làm rõ 1.048 vụ, hơn 1900 đối tượng, thu hơn 500 khẩu súng các loại. Tháng 11, xảy ra 11 vụ sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây án, so với tháng 11/2020 đã giảm 7 vụ; trong đó có 2 vụ, thanh thiếu niên sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để thanh toán lẫn nhau, gây mất TTXH.

Dự báo thời gian tới, khi giãn cách xã hội giảm, băng nhóm sẽ sử dụng vũ khí để gây ra hành vi vi phạm trật tự xã hội như đòi nợ thuê, tội phạm có tổ chức đòi hỏi phải có nhiều biện pháp ngăn chặn. Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự  sẽ chỉ đạo, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, xây dựng phương án đấu tranh phù hợp; rà soát, phát hiện các băng ổ nhóm, đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện phạm tội để đấu tranh, ngăn chặn; chú trọng nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường TTKS, phát hiện sử dụng vũ khí trái phép, vật liệu nổ để xử lý…

bca_8344.jpg -0
Thiếu tướng Hoàng Văn Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự phát biểu.

Đại tá Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế báo cáo về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cho biết, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Trong nhiều vụ việc, đối tượng cầm đầu đã sử dụng công nghệ kỹ thuật cao đối phó, tránh bị phát hiện. Khi cơ quan Công an đấu tranh mạnh ở địa phương này, các đối tượng sẽ chuyển địa bàn hoạt động sang địa phương khác; triệt phá ổ này phát sinh ổ khác.

“Năm 2021, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã triển khai 5 chuyên đề đấu tranh tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại; đã tập trung đấu tranh với các đường dây phạm tội lớn, các cán bộ làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước bảo kê cho tội phạm buôn lậu. Đến nay, Cục và Công an các đơn vị, địa phương đã nhận diện các đường dây, ổ nhóm lớn nhỏ hoạt động trong lĩnh vực này, trong đó, có đường dây xuyên quốc gia, có tính chất chuyên nghiệp và có các giải pháp đấu tranh” – Đại tá Nguyễn Văn Thành cho biết.

bca_8349.jpg -0
Đại tá Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế phát biểu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý cho biết, tội phạm ma tuý vẫn diễn biến phức tạp tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đối tượng đã lợi dụng xe luồng xanh để cất giấu ma tuý vào hàng hoá thiết yếu để vận chuyển. Nổi bật trong tháng, Cục đã phối hợp với Công an nước bạn Lào và Công an Hà Nội, Nghệ An đấu tranh, triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 61 kg ma tuý đá, 20 bánh heroin, 3 kg ketamin…Hiện đang phối hợp với Công an Lào bắt các đối tượng khác…

“Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Bộ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, gắn với tăng cường phòng, chống tội phạm sau dịch COVID -19”  - Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho biết.

bca_8353.jpg -0
Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý.

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND báo cáo công tác tuyên truyền nêu rõ, Cục Truyền thông CAND đã phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kịch bản chương tình truyền hình trực tiếp “Lễ tôn vinh lực lượng CAND trong công tác đấu tranh, phòng chống dịch COVID -19” ; xây dựng các phim tài liệu về lực lượng CAND trong công tác phòng, chống COVID -19; phim phản ánh các hoạt động nổi bật của lực lượng CAND năm 2021…; các đơn vị trong Cục đang tập trung sản xuất phim, báo Tết; tổ chức các hoạt động từ thiện “Tết vì người nghèo”….;

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, Cục Truyền thông CAND đang phối hợp với các đơn vị xây dựng phim tài liệu 35 tập về truyền thống của lực lượng CAND nhằm phản ánh vai trò, sứ mệnh và những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong tiến trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

img_3339.jpg -0
Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND báo cáo công tác tuyên truyền.

Thực hiện Thông tư, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức của Cục Truyền thông CAND, trong đó, Cục được giao thêm nhiệm vụ mới là phối hợp tuyên truyền về lực lượng CAND trên hệ thống báo chí ngoài CAND. “Đây là 1 chủ trương lớn, hoàn toàn mới so với chức năng nhiệm vụ cũ của Cục truyền thông CAND. Cục Truyền thông CAND đã ký kết hợp tác với 8 cơ quan truyền thông có số lượng độc giả lớn. Các cơ quan này đã phát sóng, đăng tải hàng nghìn tin, bài trên các ấn phẩm của mình, đặc biệt là chương trình “5 phút hôm nay” trên VTV1 và các chương trình giao lưu trực tuyến trên các báo điện tử” – Trung tướng Mai Văn Hà cho biết.

Phấn đấu nhiều xã, huyện, tỉnh không có tội phạm

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá tình hình thế giới, khu vực, yêu cầu toàn lực lượng CAND nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước có đối sách kịp thời, phù hợp để bảo vệ hoà bình, chủ quyền, an ninh, phục vụ phát triển kinh tế. “Tội phạm giảm nhiều so với 2020. Hiện nay, mỗi ngày cả nước xảy ra 50-60 vụ án so với trước kia khoảng 80-100 vụ. Chính vì vậy, chúng ta có thể phấn đấu nhiều xã, huyện, tỉnh, thành phố không xảy ra tội phạm” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua; biểu dương các tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong tháng 11/2021.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2021, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu toàn lực lượng cần tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình, chủ động dự báo sát tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách phù hợp; giữ vững an ninh mạng, an ninh nội địa, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh các địa bàn chiến lược... Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an dân, an sinh xã hội, phục vụ phục hồi và phát triển toàn diện các mặt đời sống xã hội, nhất là dịp cuối năm, đón Tết Nguyên đán; chủ động các phương án phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các phương án của Bộ về tăng cường phòng, chống tội phạm trong và sau dịch bệnh COVID-19; giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị nghiệp vụ trong đảm bảo ANQG, giữ gìn TTXH; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm; Cảnh sát kinh tế hướng dẫn nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với tội phạm buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, không để tình trạng vi phạm về đất đai, đẩy giá trục lợi. Tập trung hoàn thành mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm về TTATXH so với năm 2020 và mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bên cạnh đó, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đảm bảo chất lượng và sớm trả CCCD cho người dân; tiếp tục thúc đẩy triển khai phần mềm VN-eID ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tăng cường kiểm tra toàn diện cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trong toàn quốc; triển khai cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

“Phải làm sao để tăng tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm, trong đó, phải bám địa bàn, bám dân, giải quyết ngay các vụ việc ngay từ cơ sở, không để các vụ việc nhỏ thành to. Chúng ta phải chuyển đổi tư duy, cách nhìn, phải phòng ngừa tội phạm là chính. Mục tiêu cao nhất là không để xảy ra các vụ án, vụ việc” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đồng chí Bộ trưởng giao Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19, trọng tâm là Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ bí mật Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong, điều lệnh CAND; thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh công tác, trực ban, trực chiến, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo bảo đảm thông tin chỉ huy thông suốt, kịp thời; bố trí lực lượng trực, ứng trực bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT; tôn vinh, tri ân các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh, tập trung khen thưởng, biểu dương các CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân cán bộ, quần chúng đóng góp tích cực trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Phương Thuỷ
.
.