Nhiều hoạt động thiết thực tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở Hà Nam

Thứ Năm, 15/08/2024, 11:25

Thanh Sơn là xã miền núi của huyện Kim Bảng, là vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được Đảng uỷ, UBND xã quyết liệt chỉ đạo thực hiện, lực lượng Công an xã làm nòng cốt nên hoạt động ngày càng có chiều sâu và hiệu quả cao.

Sáng 15/8, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (Ngày hội) năm 2024. Dự Ngày hội có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

img_0965.jpg -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Ngày hội.

Thanh Sơn là xã miền núi của huyện Kim Bảng, là vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được Đảng uỷ, UBND xã quyết liệt chỉ đạo thực hiện, lực lượng Công an xã làm nòng cốt nên hoạt động ngày càng có chiều sâu và hiệu quả cao, xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hay, sức lan toả mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Nhiều mô hình đã và đang hoạt động hiệu quả như mô hình “Camera an ninh”, “Tự quản, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Tổ liên gia an toàn về PCCC”…

img_0955.jpg -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quà của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương tặng xã Thanh Sơn.

Phát biểu tại Ngày hội, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, cứ đến dịp tháng 8 hàng năm, từ Trung ương đến cơ sở trên khắp cả nước đều tưng bừng khí thế các hoạt động hướng về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, hướng về cơ sở với những phần lễ và hội phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của quê hương. Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước và lòng tự hào, tự tôn của dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT. Đây cũng là dịp để cho mỗi địa phương tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu và nhân rộng về những mô hình hay, việc làm sáng tạo trong phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, lan truyền và nhân rộng…

Nhiều hoạt động thiết thực tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở Hà Nam -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Kỷ niệm chương Vì ANTQ và Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao tỉnh Hà Nam – đơn vị có nhiều hoạt động trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ dẫn đầu cả nước như: thực hiện Đề án 06, quản lý dữ liệu dân cư; có nhiều hoạt động mô hình tự quản, tự phòng hiệu quả, thiết thực, phù hợp với lòng dân, góp phần quan trọng đảm bảo an toàn, bình an cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị tại cơ sở…Đặc biệt, có 69 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đang hoạt động hiệu quả. “Tôi thiết nghĩ, 1 mô hình điển hình đã tốt rồi, Hà Nam có 69 mô hình có hiệu quả thiết thực, phù hợp nên chúng tôi đánh giá rất cao. Ngoài ra, còn có 67 mô hình “Dân vận khéo” hoạt động rất hiệu quả” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh. Đồng chí Thứ trưởng cho biết, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung này của tỉnh Hà Nam; đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo tổ chức Ngày hội chu đáo, trang trọng, gắn lễ và hội rất hài hoà, khoa học, bài bản, phù hợp, thu hút được đông đảo nhân dân với các hoạt động cấp Căn cước, cấp thuốc, khám bệnh cho người nghèo, trưng bày các sản phẩm OCOP và sản phẩm truyền thống của địa phương...

img_0959.jpg -1
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quà tặng các cá nhân, gia đình chính sách.

img_0961.jpg -2
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị cần nâng cao nhận thức hơn nữa về phong trào và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vì đây là phong trào cách mạng, là sự nghiệp của quần chúng, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự tích cực tham gia hưởng ứng, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhân dân. Trong đó, lực lượng CAND là nòng cốt trong tham mưu, đề xuất, là “điểm tựa” để thúc đẩy phát triển và lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. “Đây không phải là phong trào của lực lượng Công an, Quân đội hay lực lượng trị an mà của toàn dân, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

img_0904.jpg -0
img_0914.jpg -1
img_0927.jpg -2
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu thăm gian trưng bày sản phẩm của địa phương

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu cần đề cao phong trào đích thực, hướng về cơ sở, hướng về nhân dân, tránh hình thức, vì quyền lợi chung, thường xuyên liên tục chứ không theo thời gian, thời điểm. “Tổ chức Ngày hội để điểm lại, để tri ân, thăm hỏi, làm "điểm tựa" thúc đẩy phong trào năm tới và thời gian tiếp theo” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh và đề nghị việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương do Đảng, Nhà nước, địa phương phát động. Từ phong trào này làm "điểm tựa" để xây dưng các phong trào khác như: gắn với xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới…; phải duy trì thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

“Nếu mọi gia đình bình yên, hoà thuận thì Công an, lực lượng trị an ở cơ sở chỉ đến thăm hỏi người dân, tuyên truyền pháp luật chứ không phải để giải quyết các vụ việc. Nếu phát hiện mâu thuẫn từ sớm, từ khi manh nha để phòng ngừa, giải quyết thì sẽ rất tốt, không để xảy ra sự việc lớn, mâu thuẫn kéo dài” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chia sẻ. Đồng thời cho biết, Bộ Công an được Đảng, Nhà nước phân công thực hiện 4 nhiệm vụ gồm: Tham mưu, xây dựng phong trào, quản lý Nhà nước về ANTT và đấu tranh phòng, chống tội phạm. “Tại địa phương, Công an còn có lực lượng trị an ở cơ sở hỗ trợ thì phải gần dân, sát dân, tự soi, tự sửa, nói dân nghe, nghe dân nói. Vì vậy, chúng ta cần rà lại, kiểm lại, chấn chỉnh lại để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới” – Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. Ban Tổ chức đã trao quà của Trung ương, Bộ Công an, UBND tỉnh Hà Nam…tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và người có công, gia đình chính sách trên địa bàn. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Kỷ niệm chương Vì ANTQ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo tỉnh Hà Nam trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Được biết, chương trình Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Thanh Sơn gồm 2 phần, trong đó phần hội được tổ chức liên tục nhiều ngày với các hoạt động như: tổ chức giao lưu, thi đấu thể thao; diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân; tuyên truyền phổ biến pháp luật; khám, cấp phát thuốc miễn phí, cấp Căn cước và kích hoạt tài khoản định danh diện tử cho hàng nghìn người dân trên địa bàn.

Phương Thuỷ
.
.