Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả đảm bảo ANTT thời gian tới

Thứ Ba, 28/03/2023, 14:13

Lực lượng Công an đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội; ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, điện chỉ đạo, mệnh lệnh công tác, tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Ngày 28/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an quý I/2023, triển khai công tác quý II/2023. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí cục trưởng, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Bộ Công an đến công an các tỉnh, thành phố.

dsc_2128.jpg -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Sau phát biểu khai mạc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng điều hành tham luận về những khó khăn, vướng mắc trong điều tra, xử lý các vụ án xâm phạm ANQG; chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra; đánh giá về việc nhận diện đấu tranh với tội phạm lừa đảo, tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng, liên quan đến doanh nghiệp, công ty Luật và đưa ra các dự báo, giải pháp đấu tranh với tội phạm nổi lên trong thời gian tới; công tác đấu tranh đối với hoạt động mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách ở Quảng Ninh; một số cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An; khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Công an thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới…

Kéo giảm trên 13% tội phạm về trật tự xã hội

Báo cáo tóm tắt tình hình công tác quý I/2023 và công tác trọng tâm quý II/2023, Đại tá Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, quý I/2023, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về ANTT, phục vụ có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Lực lượng Công an đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội; ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, điện chỉ đạo, mệnh lệnh công tác, tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai có hiệu quả các phương án kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an ninh trên các lĩnh vực; đã tập trung, quyết liệt đấu tranh, hiệu quả với các loai tội phạm, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, Từ đó, tội phạm về TTXH giảm trên 13% so với quý IV/2022. Trong quý đã điều tra, khám phá 8.901 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt hơn 20 nghìn đối tượng; đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; đã phát hiện 218 vụ, 708 đối tượng về tham nhũng và chức vụ, tăng 65 vụ và 424 đối tượng so với quý IV/2022; phát hiện 7.266 vụ phạm tội về ma tuý với 10.889 đối tượng, thu giữ 177 kg heroin, 1,112 kg và 419 nghìn viên ma tuý tổng hợp.

dsc_2209.jpg -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt đề án Tăng cường phòng, chống tội phạm đa dạng về sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát hiện, xử lý 130 vụ, 180 cá nhân, 6 tổ chức phạm tội về môi trường. Bộ Công an đã tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, tham mưu ban hành Nghị định 104 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công bảo đảm có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Thực hiện nâng cấp Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Cư trú và các hệ thống phần mềm nghiệp vụ của các Cục nghiệp vụ bảo đảm năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ hoàn toàn trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với 74 dịch vụ công thiết yếu. Tổ chức Hội nghị trực tuyến đến cấp xã về công tác bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Triển khai thực hiện Đề án đấu giá biển số xe ô tô và Nghị định của Chính phủ về quản lý bảo đảm ANTT tại cửa khẩu đường hàng không. Tăng cường lực lượng phối hợp phục vụ công tác đăng kiểm tại các Trung tâm đăng kiểm; tăng cường công tác bảo đảm TTATGT dịp lễ, tết.

dsc_2150.jpg -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành nội dung tham luận.

Trong quý II/2023, Bộ Công an đã đề ra 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng của đất nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tập trung nắm, đánh giá dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia; giữ vững an ninh các vùng chiến lược; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06/CP. Chỉ đạo tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT; triển khai công tác xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện và xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành án cho phạm nhân; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án Luật theo chức năng của lực lượng CAND…

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả đảm bảo ANTT thời gian tới -0
Đại tá Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo kết quả công tác quý I/2023 

Đấu tranh với tội phạm núp bóng, mạo danh

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đánh giá nhận diện đấu tranh với tội phạm lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng, liên quan đến doanh nghiệp, công ty Luật cho biết, hiện nay, các công ty, đối tượng thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ yếu diễn ra ở nước ngoài với hàng trăm công ty, mỗi công ty có hàng trăm đối tượng. Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua các mạng xã hội để kết bạn, lập tài khoản để kết bạn, giả danh người thân, các cơ quan chức năng để lừa đảo. “Các thủ đoạn trước đây như giả danh cán bộ tư pháp vẫn diễn ra và có một số thủ đoạn mới như giả danh cô giáo, bác sĩ gọi điện cho bố mẹ nói con bị tai nạn; mạo danh bố mẹ lừa đảo con; mạo danh nhân viên bưu điện…” – Trung tướng Trần Ngọc Hà nhấn mạnh, đồng thời cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương liên tiếp bắt giữ các đối tượng, các công ty sử dụng trạm phát sóng để phát tán tin nhắn lừa đảo và các đối tượng núp bóng Công ty luật, công ty tài chính, cầm đồ lợi dụng mua bán nợ trái phép. “Các công ty đòi nợ trái phép có quy mô rất lớn, đầy đủ ban bệ,  đào tạo nhân viên kỹ năng đòi nợ theo nhiều cấp độ từ nhắn tin, gọi điện đe doạ đến cắt ghép hình ảnh, gọi xe cứu thương mang vòng hoa quan tài, bình gas để gây sức ép đòi tiền. Các thủ đoạn trên không mới nhưng các hành vi manh động hơn, sử dụng công nghệ cao để hoạt động" - Trung tướng Trần Ngọc Hà nhấn mạnh. 

dsc_2172.jpg -0
Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự báo cáo tình hình, kết quả đấu tranh với tội phạm lừa đảo.

Trung tướng Trần Ngọc Hà còn cho biết, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, bước đầu ngăn chặn các tội phạm, bắt nhiều đối tượng. Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp, đề các địa phương tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng; tăng cường quản lý nhà nước về ANTT; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân; nâng cao hiệu quả công tác điều tra; quản lý đấu tranh hiệu quả với các băng nhóm tội phạm…

dsc_2182.jpg -0
Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng báo cáo kết quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) báo cáo giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường cho biết, cả nước hiện có hơn 1,1 triệu cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH, trong đó có hơn 15 nghìn cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Qua kiểm tra các cơ sở này đã phát hiện 6.223 lỗi vi phạm về PCCC và CNCH, xử phạt 3.963 trường hợp vi phạm; ra quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ và ngừng hoạt động đối với 6.798 cơ sở, ngoài ra có 5.045 cơ sở tự nhận thấy không bảo đảm điều kiện về PCCC nên người đứng đầu cơ sở có văn bản xin tự ngừng hoạt động để tự khắc phục các tồn tại…

dsc_2175.jpg -0
 Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH báo cáo giải pháp tháo gỡ vướng mắc đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Công an các tỉnh, thành phố bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về PCCC; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh có điều kiện khắc phục các tồn tại, vi phạm theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn; tăng cường kiểm tra, giám sát; tham mưu cấp có thẩm quyền có các biện pháp, phương pháp xử lý dứt điểm đối với các cơ sở còn tồn tại không có khả năng khắc phục; cơ sở hoạt động không phép, trái phép. “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện của Công an địa phương, đặc biệt là trách nhiệm giám sát đối với các cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ, ngừng hoạt động” – Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Mở rộng xây dựng xã biên giới không có ma tuý

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Tô Lâm thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng CAND đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bộ trưởng ghi nhận những kết quả nổi bật đó là: đã tập trung quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hoá hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, chống đối; nhiều đơn vị làm việc xuyên tết, không tết; hoạt động cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ được nhân dân trong nước và quốc tế ghi nhận; thực hiện hiệu quả các biện pháp kéo giảm tội phạm; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương; đã đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP…

“Tôi hoan nghênh 6 xã phường đã hoàn thành cấp CCCD. Hiện nay cả nước còn rất ít trường hợp chưa được cấp CCCD do có nhiều khó khăn. Nhiều người ốm đau, bệnh tật không ra khỏi nhà nhưng vẫn phải làm CCCD để quản lý, giúp đỡ họ, để không ai bị bỏ lại phía sau theo đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí cần thi đua để thực hiện, xã nào làm xong sớm nhất Bộ sẽ có thưởng. Trách nhiệm của các đồng chí Giám đốc, Trưởng Công an huyện, Công an xã là phải chỉ đạo, thực hiện nuôi dữ liệu “đúng, đủ sạch, sống” theo quy định” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đồng thời biểu dương lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính, Công an xã đã rất vất vả trong thực hiện Đề án 06; đánh giá tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến được nâng cao; công tác xử lý vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn tạo được hiệu ứng và dư luận tích cực trong xã hội, dần hình thành thói quen tự giác của người dân “đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông”; nhiều tấm gương CBCS đã dũng cảm không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp đỡ nhân dân. Bộ trưởng Tô Lâm cũng nêu rõ những hạn chế, tồn tại trong công tác tại một số đơn vị, địa phương, yêu cầu chấn chỉnh.

dsc_2220.jpg -0
Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II/2023, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn các công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng của đất nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đã đặt ra.

Đồng chí Bộ trưởng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an một số đơn vị, địa phương, trong đó, giao Cục Cảnh sát hình sự đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự; nắm tình hình, điều tra cơ bản các hội nhóm, tài khoản trên không gian mạng để phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH; Cục Cảnh sát kinh tế đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đôn đốc, triển khai phòng chống tội phạm theo 6 chuyên đề trọng điểm, kịp thời phát hiện các vấn đề nổi lên các sơ hở, thiếu sót trong chính sách quản lý kinh tế và đề xuất giải pháp khắc phục; Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đề xuất tham mưu giải pháp phòng ngừa vận chuyển trái phép chất ma tuý trên đường hàng không; triển khai kế hoạch tổng thể phòng chống và kiểm soát ma tuý; “Tôi hoan nghênh Công an Nghệ An đã xây dựng được 27 xã biên giới không có ma tuý. Thời gian tới phải nhân rộng các xã không ma tuý ra toàn quốc. Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Cục Cảnh sát hình sự phải cử cán bộ chuyên gia về hướng dẫn tại xã, không để làm xong xã này thì đối tượng lại chạy sang xã khác” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

đến nhà.jpg -0
Cán bộ Công an đến nhà làm CCCD cho người già.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục nhân rộng mô hình tiêu biểu trong PCCC và cứu nạn, cứu hộ; đôn đốc các địa phương xây dựng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC; tập trung hướng dẫn Công an các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong đảm bảo điều kiện an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Cục CSGT khẩn trương tham mưu ban hành Nghị định của Chính phủ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, đảm bảo việc triển khai thực hiện theo quy định; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị địa phương xử lý, kiểm soát nồng độ cồn, quyết tâm hình thành bằng được văn hoá “đã uống rượu bia thì không lái xe”. Bộ trưởng Tô Lâm hoan nghênh tỉnh Bắc Ninh đã tập trung xây dựng “Tỉnh ATGT”, khẳng định Bộ sẽ đầu tư cùng tỉnh Bắc Ninh để xây dựng mô hình này sau đó nhân rộng ra các tỉnh khác.

Đồng chí Bộ trưởng cũng nhất trí, giao cơ quan chức năng triển khai việc ưu tiên tuyển dụng cán bộ có trình độ, cán bộ nữ thực hiện các nhiệm vụ công tác; yêu cầu các đơn vị, địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo cán bộ; đào tạo, bổ nhiệm ĐTV đáp ứng yêu cầu đặt ra…

Phương Thuỷ
.
.