Nhận diện và phát hiện các phong trào tự phát để quản lý, nhân rộng và tạo sức lan tỏa

Thứ Năm, 30/03/2023, 20:21

Ngày 30/3, Đoàn kiểm tra số 1 về việc thực hiện Kết luận ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trong tình hình mới” đã có buổi kiểm tra, làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh…

Dự buổi làm việc, có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo UBND Thành phố, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đại diện các đơn vị được kiểm tra. Sáng cùng ngày Đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra trực tiếp tại một số đơn vị.

Sau khi nghe báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư của Thành ủy TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2019-2022; nghe ý kiến của các đơn vị được kiểm tra tại Thành phố về cách làm, khó khăn vướng mắc, giải pháp khắc phục… cùng những ý kiến góp ý, đánh giá của thành viên Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã kết luận buổi làm việc.

Nhận diện và phát hiện các phong trào tự phát để quản lý, nhân rộng và tạo sức lan tỏa   -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận các ý kiến góp ý tại buổi làm việc để đưa vào trong báo cáo trình Ban Bí thư; đánh giá việc triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư về công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ đã được Thành ủy TP Hồ Chí Minh triển khai bài bản và đi vào thực tế. Từ đó tạo ra được những hiệu quả thiết thực, mang tính chiến lược và giải quyết tốt những vấn đề nổi lên trong công tác đảm bảo ANTT của thành phố.  

Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành các chương trình hành động, triển khai thực hiện với nội dung đầy đủ và toàn diện. UBND Thành phố cũng đã có kế hoạch để triển khai chương trình hành động, trong đó đã nghiêm túc đề ra cụ thể các quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đối với lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể để huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền và Mặt trận Tổ quốc về công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ được triển khai bài bản, có hiệu quả, đi vào thực tiễn. Thể hiện rõ nhất điều này là các phong trào trong thời gian thành phố gồng mình phòng chống dịch bệnh. TP Hồ Chí Minh đã đi đầu và có những khởi xướng tạo tính lan tỏa, tạo động lực mạnh cho cả nước. Qua việc đẩy mạnh triển khai phong trào Toàn dân BVANTQ, các ban ngành, đoàn thể và các cấp chính quyền của thành phố đã nâng cao ý thức cảnh giác của người dân đối với các hành vi phạm tội.

Nhận diện và phát hiện các phong trào tự phát để quản lý, nhân rộng và tạo sức lan tỏa   -0
Toàn cảnh buổi làm việc. 

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, việc xây dựng các mô hình điển hình trong phong trào toàn dân BVANTQ của thành phố thời gian qua là quá ít và chưa tiêu biểu, chưa biểu dương được những mô hình hay và mô hình có sự đóng góp thiết thực cho các khu dân cư, cộng cư dân. Các cấp chính quyền thành phố cần tăng cường nhận diện, phát hiện các mô hình, các phong trào tự phát để lãnh đạo, quản lý và nhân rộng. 

Đối với việc tổ chức ngày hội toàn dân BVANTQ, Ngày hội quốc phòng toàn dân… sau phần “lễ” thì phần “hội” cần được tổ chức một cách thiết thực, sát hợp với từng địa bàn, lĩnh vực hơn để có thể thu hút được đông đảo người dân tham gia. TP Hồ Chí Minh cũng cần triển khai sâu rộng, thường xuyên các phong trào này trong đội ngũ thanh niên, công nhân, phụ nữ và các tổ chức đoàn thể.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho rằng, TP Hồ Chí Minh không như nhiều địa phương khác bởi chỉ có gần 60 xã. Mặc dù thành phố đã rất quan tâm đến lực lượng này, nhưng đang có xu hướng mai một. Do đó, thành phố cần tiếp tục thu hút để đến khi khung chính sách pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ban hành, Thành phố có thể triển khai ngay.

Đối với công tác thi đua, khen thưởng, động viên phong trào toàn dân BVANTQ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho rằng TP Hồ Chí Minh đã làm tốt. Tuy nhiên, trong 3 năm qua trên địa bàn có quá ít tập thể, cá nhân được khen thưởng. Lưu ý Thành ủy TP Hồ Chí Minh cần quan tâm đến công tác này, đồng chí Thứ trưởng cho rằng việc tổ chức khen thưởng cũng cần được tổ chức trang trọng, công khai rộng rãi để động viên các tập tế, cá nhân có thành tích.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu khẳng định Thành ủy TP Hồ Chí Minh sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng để tạo sự chuyến biến mạnh mẽ hơn nữa trong phong trào toàn dân BVANTQ.

Bảo Sơn
.
.