Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Kỹ thuật – Hậu cần CAND

Thứ Sáu, 26/11/2021, 20:36

Chiều 26/11, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND.

Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, Cục thuộc Bộ.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Tiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND đã báo cáo với đoàn công tác tình hình, kết quả công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường. Theo Quyết định số 2060, Trường có chức năng, nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các trình độ khác, bồi dưỡng các chức danh nghiệp vụ kỹ thuật, hậu cần cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ của lực lượng CAND theo quy định; thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo theo chương trình, kế hoạch của Bộ Công an; là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND…

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Trong công tác quản lý, giáo dục, nhà trường thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong học viên, giáo dục truyền thống cách mạng, tác phong, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm trong công tác học tập, rèn luyện cho học viên. Tổ chức các buổi giáo dục định hướng động cơ, mục đích học tập nhằm nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm, tự giác của học viên trong học tập… Kết quả học tập của các học viên đạt loại khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao. Trong đó, ở các kỳ thi cấp Quốc gia có 17 giải Nhất, 18 giải Nhì, 28 giải Ba; ở cấp trường có 100 giải Nhất, 164 giải Nhì.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến quan trọng bổ sung, làm rõ kết quả, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và kiến nghị những giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo và định hướng phát triển Nhà trường trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh nhà trường cần xác định rõ lợi thế, khó khăn, từ đó đưa ra các đề xuất, giải pháp tháo gỡ trong công tác giáo dục, đào tạo… Phối hợp các đơn vị chức năng khảo sát, xác định đúng và sát nhu cầu đào tạo, bố trí, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực làm công tác kỹ thuật, hậu cần thực hiện mục tiêu “Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2030” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, với vị trí vai trò là cơ sở đào tạo duy nhất của ngành đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ về lĩnh vực hậu cần, nhiệm vụ đặt ra đối với nhà trường là hết sức nặng nề. Trong những năm qua, đặc biệt là năm học 2020-2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động từ tình hình dịch bệnh COVID-19 nhưng tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND -0
Thiếu tướng Nguyễn Đăng Tiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND báo cáo các mặt công tác giáo dục, đào tạo.

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo và định hướng phát triển trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của Bộ đã đề ra. Trong đó, chú trọng các mặt công tác trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở lĩnh vực kỹ thuật, hậu cần CAND. Nhà trường cần có kế hoạch, quy hoạch cụ thể xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, có tính kế thừa và phát triển...

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo Kỹ thuật – Hậu cần CAND -0
Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra phòng học ngoại ngữ của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.

Phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất, báo cáo Bộ phê duyệt các nội dung công tác trọng tâm như: Định hướng phát triển trong thời gian tới; xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; tổ chức đào tạo; bổ sung trang thiết bị, phương tiện dạy học, xây dựng và bảo trì các hạng mục công trình của nhà trường; tiếp tục phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác kỹ thuật, hậu cần trong CAND; tăng cường hợp tác khoa học đối với các trường đại học đầu ngành của Quốc gia, hợp tác với các trường nước ngoài trên lĩnh vực của Nhà trường.

Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã đi kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND.

Minh Hiền
.
.