Lực lượng Công an vận dụng hiệu quả những bài học quý báu qua 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 15/08/2024, 17:00

Lực lượng CAND đã cùng với QĐND và các ban, bộ, ngành, địa phương đoàn kết, hợp tác, tạo sức mạnh to lớn giúp lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó.

Chiều 15/8, như Báo CAND đã đưa tin, tại tỉnh Hà Nam, Đảng uỷ Công an Trung ương, Tỉnh ủy Hà Nam, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "55 năm CAND thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Hội thảo tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Nam và truyền trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi đến hội thảo.

15_8_2024_hoithaokhoahoc_tk1phatbieu1.jpg -2
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận hội thảo.

Nhiều cách làm sáng tạo thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham luận với chủ đề "Công an quê Bác thực hiện lời dạy của Người", Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, CBCS Công an tỉnh Nghệ An luôn thấm nhuần, khắc sâu từng lời dạy trong Di chúc đối với toàn dân tộc và nhân dân xứ Nghệ, coi đây là mục tiêu, lý tưởng để phấn đấu. Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc; chú trọng công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT. Tích cực nghiên cứu, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến và xây dựng khối đoàn kết toàn dân ngay tại cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 15 mô hình được Bộ Công an thông báo nhân rộng toàn quốc; có 40 mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực tại 2.900 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp.

15_8_2024_hoithaokhoahoc_thamluan5.jpg -0
Thiếu tướng Bùi Quang Thanh tham luận tại hội thảo.

Đẩy mạnh toàn diện, căn bản, làm rõ nét công tác cải cách hành chính “vì nhân dân phục vụ”. Đặc biệt, 8 năm liên tiếp, Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an xếp vị trí thứ nhất toàn lực lượng về chỉ số cải cách hành chính; 10 năm gần đây, trung bình mỗi năm, Công an tỉnh Nghệ An vận động, hỗ trợ người nghèo khoảng 8 tỷ đồng/năm; tổ chức hơn 300 cuộc tình nguyện. Riêng năm 2023 và 8 tháng đầu năm 2024 đã vận động, xây dựng hơn 3.500 căn nhà cho người nghèo tại 6 huyện biên giới trị giá 141 tỷ đồng. Hình ảnh CBCS Công an tỉnh Nghệ An dầm mình trong lũ lụt, trong bão lũ đã trở nên gần gũi, quen thuộc trong lòng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân.

Công an tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu trong đấu tranh với tội phạm hình sự, ma tuý, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến tham nhũng. Hiện đã có 6 đơn vị cấp huyện, 255 đơn vị cấp xã được “làm sạch” và tiến tới xây dựng thành phố Vinh sạch về ma tuý; có nhiều điểm sáng trong đấu tranh với tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", xuyên quốc gia, mua bán người được thông báo trên toàn quốc…

Nói về những giá trị văn hoá CAND theo tư tưởng Hồ Chí Minh, PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh – người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã có công lao to lớn trong việc sáng lập, giáo dục, rèn luyện xây dựng và phát triển CAND, lực lượng vũ trang của Đảng trong tiến trình cách mạng nước ta. Trong đó, tư tưởng về giá trị văn hoá CAND chính là các chuẩn mực văn hoá chính trị của cách mạng của lực lượng CAND Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

15_8_2024_hoithaokhoahoc_thamluan2.jpg -0
PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng tham luận tại hội thảo.

PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng cho biết, giá trị văn hoá CAND được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trên 4 luận điểm, đó là: giá trị văn hoá CAND được thể hiện trong CAND; thể hiện trong đạo đức và tư cách người Công an cách mạng của CBCS trong lực lượng CAND; thể hiện trong hệ thống tri thức lý luận hiện đại về khoa học Công an và công tác Công an cùng năng lực thực hiện nghiệp vụ và sức mạnh đặc trưng của lực lượng CAND; thể hiện qua vai trò quan trọng, sứ mệnh vinh quang của lực lượng CAND trong sự nghiệp cách mạng.

PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh về giá trị văn hóa CAND là một hệ thống tri thức lý luận và thực tiễn cách mạng thống nhất, sâu sắc và toàn diện về yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng đấu tranh, phương châm hành động, khoa học Công an và công tác Công an cùng các biện pháp công tác đặc thù, mục tiêu phấn đấu, cống hiến, tu dưỡng, rèn luyện, chuẩn mực đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh của CBCS CAND, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn cập nhật sâu sắc.

15_8_2024_hoithaokhoahoc_thamluan6.jpg -0
Đồng chí Trương Quốc Huy tham luận tại hội thảo.

Tham luận về “Học tập và làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh”, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, Hà Nam là tỉnh thứ 4 của cả nước được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Đến nay, toàn tỉnh có 48/83 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu; hiện đang tập trung xây dựng huyện Bình Lục đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2023 đạt xấp xỉ 50%. Lĩnh vực văn hóa, du lịch tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Du lịch tiếp tục phát triển, doanh thu tăng cao, tổng doanh thu đạt gần 3.000 tỉ đồng. Hà Nam được vinh danh là “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới” (năm 2023), “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu Châu Á” (năm 2024). Chất lượng giáo dục, đào tạo đạt kết quả toàn diện, vững chắc. Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện; là tỉnh đầu tiên hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện theo Đề án số 06 của Chính phủ.

Công an tỉnh Hà Nam đã chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp để bảo vệ an ninh và lợi ích của đất nước; đồng thời xử lý hiệu quả những vấn đề cấp bách, nổi lên trên lĩnh vực an ninh, trật tự; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ; kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân như mong muốn của Bác.

Luôn gương mẫu, đi dầu trong thực hiện các nghị quyết của Đảng

Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, đây là hội thảo rất có ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đồng thời khẳng định ý chí, quyết tâm mạnh mẽ, kiên định thực hiện di huấn của Người, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Đồng chí Bộ trưởng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, tỉnh Hà Nam, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đại biểu đã có báo cáo khoa học và phát biểu tham luận, giúp cho hội thảo thành công tốt đẹp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thấm nhuần và thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND luôn gương mẫu, đi dầu trong thực hiện các nghị quyết của Đảng. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ "Vì nước quên thân, vì dân  phục vụ", "Chỉ biết còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động của địch, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

15_8_2024_hoithaokhoahoc_daibieu1.jpg -0
Các đại biểu dự hội thảo.

Lực lượng CAND đã cùng với QĐND và các ban, bộ, ngành, địa phương đoàn kết, hợp tác, tạo sức mạnh to lớn giúp lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó. Qua thu thập thông tin, phân tích, tham mưu chiến lược, lực lượng CAND đã cung cấp luận cứ góp phần quan trọng giúp Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. An ninh quốc gia được giữ vững, tội phạm liên tục kéo giảm, môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, với nhiều công tác thiết thực hợp lòng dân, vừa sức dân, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, lực lượng CAND đã huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, phát huy thế trận lòng dân trong nền an ninh nhân dân, gắn với nền quốc phòng toàn dân vững chắc, đúng như tâm nguyện của Người.

15_8_2024_hoithaokhoahoc_tapthe.jpg -0
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu dự hội thảo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm quý báu rút ra qua 55 năm CAND thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mọi chủ trương, biện pháp công tác ANTT đều phải xuất phát từ nguyện vọng, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Không ngừng củng cố đoàn kết, đoàn kết trong các cấp ủy Đảng, trong toàn lực lượng CAND, đoàn kết giữa lực lượng CAND với lực lượng QĐND, với các cơ quan, ban ngành hữu quan, tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng vì hòa bình, ổn định và cùng phát triển; ra sức “giữ gìn đoàn kết như con ngươi trong mắt mình". Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ CAND vừa hồng, vừa chuyên, gắn bó mật thiết với nhân dân, trọng dân, lễ phép với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, lấy niềm vui của nhân dân là niềm vui, lẽ sống của mình.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng vĩ đại, Di chúc và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vận dụng những bài học quý báu qua 55 năm thực hiện Di chúc, lực lượng Công an phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

15_8_2024_hoithaokhoahoc_thamquan4.jpg -1
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu tham quan 
các gian hàng truyền thống của địa phương.

Đồng chí Bộ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí, văn hoá, nghệ thuật CAND tăng cường tuyên truyền, sáng tác về đề tài CAND thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Sáu điều Bác dạy CAND, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ trưởng Lương Tam Quang phát động phong trào thi đua đặc biệt từ ngày 19/8/2024 đến ngày 19/8/2025 với phương châm hành động “Phát huy truyền thống, rèn cán, lập công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn lực lượng CAND tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và Di chúc thiêng liêng của Người; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phương Thuỷ - Khổng Hà
.
.