Lực lượng Công an triển khai rất hiệu quả đề án phòng chống tội phạm ma tuý ở các xã biên giới

Thứ Sáu, 13/09/2024, 11:37

Lực lượng Công an triển khai rất hiệu quả đề án phòng chống tội phạm ma tuý ở các xã biên giới. Theo đó, tất cả các xã biên giới triển khai làm sạch ma tuý, cai nghiện cho các đối tượng nghiện, quan tâm đến an sinh xã hội, chú trọng tuyên truyền người dân không tham gia các hành vi vi phạm.

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 37, sáng 13/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; các báo cáo công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Chánh án TAND tối cao năm 2024. 

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đại diện Bộ Công an - đơn vị được giao chủ trì báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm dự, nêu ý kiến. 

Tại phiên họp, báo cáo về công tác giải quyết tội phạm; công tác điều tra, xử lý tội phạm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, nhiều loại tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm về tham nhũng, kinh tế gia tăng, tội phạm trên không gian mạng rất khó xác minh, xử lý. Đây là áp lực rất lớn với các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng Công an.

tt tùng.jpg -0
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng báo cáo tại phiên họp. 

Lý giải nguyên nhân của thực trạng trên, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, một bộ phận người dân không có việc làm, thất nghiệp, nhiều người trong tình trạng túng quẫn, không hiểu biết pháp luật nên dẫn đến vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả; nhiều mâu thuẫn âm ỉ trong nhân dân, tại cơ sở dẫn đến phát sinh nguy cơ phạm tội…

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết, tội phạm lừa đảo gia tăng chủ yếu là lừa đảo qua mạng, có những vụ án do đối tượng ở nước ngoài cầm đầu, đặt trụ sở ở một số nước láng giềng  sau đó, tuyển chọn người ở trong nước sang để thực hiện hành vi lừa đảo. “Vừa qua, Công an Hà Tĩnh, Nghệ An đã phối hợp với Campuchia bắt giữ hàng trăm đối tượng có hành vi lừa đảo qua mạng” – Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết.

Về công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý, đặc biệt là liên quan đến việc người dân được thuê vận chuyển ma túy, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nêu rõ, quan điểm của Bộ Công an là xử lý đúng quy định của pháp luật. “Trước đây, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) đã chỉ đạo khi đấu tranh các chuyên án ma tuý phải “đánh” tận gốc, bắt đối tượng cầm đầu, chủ mưu chứ không “đánh” khúc giữa. Quán triệt tinh thần chỉ đạo trên, chúng tôi đã triển khai rất nghiêm túc, đồng thời phối hợp với các nước bạn để đấu tranh. Cụ thể, đã phối hợp với Lào, Campuchia đấu tranh rất thành công nhiều chuyên án ma tuý, bắt được đối tượng  cầm đầu, điều hành đường dây ở bên kia biên giới” – Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nói.

db.jpg -0
đb.jpeg -0
Các đại biểu tại phiên họp.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chia sẻ, để phòng ngừa tội phạm ma tuý, lực lượng Công an triển khai rất hiệu quả đề án phòng chống tội phạm ma tuý ở các xã biên giới. Theo đó, tất cả các xã biên giới triển khai làm sạch ma tuý, cai nghiện cho các đối tượng nghiện, quan tâm đến an sinh xã hội, chú trọng tuyên truyền người dân không tham gia các hành vi vi phạm. Từ đó, giảm thiểu tội phạm ma tuý ở các địa bàn này.

Báo cáo về việc xử lý một số người nghèo ở các địa bàn miền núi, giáp biên, do thiếu hiểu biết pháp luật tham gia vận chuyển thuê ma tuý, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho rằng, lực lượng Công an rất chia sẻ với những người này nhưng về mặt pháp luật vẫn phải xử lý. “Họ chỉ vận chuyển thuê ma tuý, lợi nhuận không đáng bao nhiêu, chỉ 5 -10 triệu đồng nhưng số lượng ma tuý thì lại vào khung hình phạt rất cao, lên đến khung tử hình; việc này rất đau xót” – Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nêu.

Về việc mua bán ma tuý qua fly cam, đồng chí Thứ trưởng cho rằng, đây không phải là tội phạm mới mà là phương thức thủ đoạn mới của tội phạm mua bán ma tuý nhỏ lẻ. Lực lượng Công an đã nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để tổ chức đấu tranh, xử lý.

Phương Thuỷ
.
.