Lực lượng Cảnh sát nhân dân có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng

Thứ Năm, 14/07/2022, 11:49

Để có được bề dày thành tích, trong cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt và vô cùng phức tạp với tội phạm, chỉ tính riêng trong thời kỳ đổi mới đến nay đã có gần 200 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân anh dũng hy sinh được công nhận là liệt sĩ và hơn 1.000 đồng chí bị thương hoặc phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ.

Sáng 14/7, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022), Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí cấp cao lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát; các đồng chí nguyên Cục trưởng, cán bộ cấp tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc các Cục nghiệp vụ Cảnh sát, các trường Cảnh sát; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an… 

z3565704696070_cb2588272447fb5fb613f23f69925702.jpg -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.
z3565709172284_e09e617ecf41dbb1a0abd2a40f234ca6.jpg -0
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã báo cáo thông tin về những hoạt động trọng tâm Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng CSND . Theo đó, năm 2022, là năm chẵn các hoạt động kỷ niệm truyền thống lực lượng CSND được tổ chức ở tầm quốc gia.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm từ rất sớm (trước 1 năm) với việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ gồm 23 đồng chí (do đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng ban, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm Phó Trưởng ban); ban hành kế hoạch tổ chức, chương trình lịch 36 hoạt động kỷ niệm trọng tâm với mục tiêu, ý nghĩa thiết thực, tạo dấu ấn lan tỏa, lâu dài.

Đáng chú ý, có những hoạt động nổi bật như: Bộ đã phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam” theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 64 điểm cầu trong toàn quốc, gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.  

z3565753078239_db926c600315b2dac2c6cb51c1e98c26.jpg -0
Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo lực lượng Cảnh sát nhân dân.
z3565752904361_02c9e1484b998945de4bc210cce39711.jpg -0

Về công tác nghiệp vụ, Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình của lực lượng CSND giai đoạn 2011 – 2021 với gần 500 đại biểu là lãnh đạo chỉ huy chủ chốt của lực lượng CSND hiện nay. Về hoạt động đối ngoại đã tổ chức Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN 2022; xây dựng Tượng đài CSGT và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tại Công viên Thống nhất, Hà Nội. Đặc biệt, ngày 17/7/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng CSND, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng CSND, danh hiệu Anh hùng cho Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và tuyên dương 60 điển hình tiên tiến theo hình thức đổi mới, kết hợp giữa các tiết mục nghệ thuật và ứng dụng công nghệ, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và ANTV. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ sẽ đến dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo lực lượng CSND.

z3565707155278_6ea25c9546e49be2d8c607d130857c1d.jpg -0
Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt.
z3565705730221_78e489b3e131fd080af43ecbd8c508c7.jpg -0
Trung tướng Trần Văn Thảo, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm xúc động cho biết, mỗi lần gặp mặt là dịp cùng nhau ôn lại những truyền thống hào hùng của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng; tiếp tục khẳng định lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND gắn liền với những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc Việt Nam và CAND Việt Nam.

Lực lượng CSND đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp và truyền thống quý báu đó. “Thế hệ chúng tôi và các thế hệ mai sau sẽ phải có trách nhiệm tiếp bước các anh, các chị, kế thừa và tiếp tục sự nghiệp này.” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Trao đổi thêm về một số vấn đề lớn của ngành, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh công tác bảo đảm An ninh Quốc gia; công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội với mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra là phải “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh”, bảo đảm an ninh con người; xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật...

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, để có được bề dày thành tích, trong cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt và vô cùng phức tạp với tội phạm, chỉ tính riêng trong thời kỳ đổi mới đến nay đã có gần 200 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CSND anh dũng hy sinh được công nhận là liệt sĩ và hơn 1.000 đồng chí bị thương hoặc phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ; thể hiện tinh thần dũng cảm, đương đầu với vô vàn khó khăn, thử thách, nguy hiểm, sẵn sàng đấu tranh với tội phạm, với các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, vì bình yên cuộc sống.

Qua đó, hun đúc nên truyền thống cao quý, tốt đẹp của lực lượng CSND, đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm minh; dựa vào Nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và hợp tác quốc tế; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; mưu trí, dũng cảm, bản lĩnh, nhân văn, sắc bén nghiệp vụ pháp luật; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ nhiệm vụ thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tham gia tổng kết chiến lược bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Chiến lược bảo vệ Tổ quốc cho giai đoạn sắp tới; tham gia xây dựng Đề án chiến lược Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực ANTT…. Tập trung triển khai Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

92341.jpg -0
Bộ trưởng Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Riêng về thành lập Hội Sĩ quan Công an hưu trí, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, hiện nay Bộ đang báo cáo Ban Bí thư để xác định mô hình tổ chức cho phù hợp để bảo đảm thống nhất từ Trung ương tới cơ sở, phát huy vai trò của cán bộ Công an hưu trí trong tham gia các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, bên cạnh sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của toàn thể đội ngũ CBCS đang công tác, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ cũng rất mong và hy vọng các đồng chí cán bộ cấp cao lực lượng CSND dù đã nghỉ công tác vẫn tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia đóng góp, cống hiến cho toàn lực lượng Công an nói chung và CSND nói riêng. Nhất là về các vấn đề, nhiệm vụ cụ thể trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT; về hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn các đơn vị và lực lượng Cảnh sát tiếp tục sử dụng, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của các đồng chí Tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các cán bộ cấp cao thành những “chuyên gia” hỗ trợ hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định buổi gặp mặt đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc, thân tình, ấm cúng của đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Công an đối với các thế hệ đi trước. Với tư cách là người đã tham gia lãnh đạo lực lượng CSND, Thượng tướng Lê Thế Tiệm chia sẻ, ôn lại những kỷ niệm, truyền thống của lực lượng CSND; đồng thời nhấn mạnh lực lượng CSND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tiếp tục truyền lại cho thế hệ trẻ, tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của lực lượng CSND.

Vinh dự, tự hào, vui mừng dự buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Văn Thảo, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bày tỏ rất phấn khởi vì cách tổ chức của Bộ có kế hoạch rất bài bản, cụ thể, chu đáo trên mọi mặt công tác, từ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng lực lượng đến công tác văn hoá, văn nghệ, truyền thông... Bên cạnh đó, các hoạt động kỷ niệm đã tạo dấu ấn sâu sắc để không chỉ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng mà còn để toàn thể Nhân dân thấy được truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND, hiểu được nhiều hơn những khó khăn, vất vả, hiểm nguy, tận tuỵ công tác, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn ANTT của ngành Công an và của lực lượng CSND.

M.Hiền - X.Trường
.
.