Lãnh đạo Bộ Công an tưởng niệm cố Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran

Thứ Năm, 23/05/2024, 16:46

Bộ Công an Việt Nam vô cùng đau buồn và thương tiếc trước vụ tai nạn xảy ra với Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Sayed Ebrahim Raisi cùng một số lãnh đạo cấp cao và phi hành đoàn Iran.

Chiều 23/5, tại Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran ở Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt Bộ Công an Việt Nam đến viếng, ghi sổ tang, tưởng niệm cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hossein Amir-Abdollahian cùng một số lãnh đạo cấp cao đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng ngày 19/5/2024.

Lãnh đạo Bộ Công an tưởng niệm cố Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi sổ tang tưởng niệm cố Tổng thống Sayed Ebrahim Raisi.

Ghi sổ tang, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng viết: “Bộ Công an Việt Nam vô cùng đau buồn và thương tiếc trước vụ tai nạn xảy ra với Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Sayed Ebrahim Raisi cùng một số lãnh đạo cấp cao và phi hành đoàn Iran. Trong suốt hơn 60 năm qua trên nhiều cương vị khác nhau, Tổng thống Ebrahim Raisi đã có nhiều đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Sự ra đi của Tổng thống là một tổn thất to lớn với Nhà nước và nhân dân Iran nói riêng và thế giới nói chung. Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi đến Nhà nước và nhân dân Iran lời chia buồn sâu sắc nhất!”.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã gửi lời chia buồn của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Sau lễ viếng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã có buổi gặp mặt, chia buồn với Đại sứ Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Thay mặt toàn thể lãnh đạo, CBCS Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Nhà nước và nhân dân Iran; nhấn mạnh Tổng thống Ebrahim Raisi đã có nhiều đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, dẫn dắt Iran vượt qua khó khăn từ các lệnh cấm vận của phương Tây, định hình chính sách ngoại giao của Iran tại khu vực Trung Đông và trên thế giới, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam – Iran nói chung và trong lĩnh vực ANTT nói riêng.

Lãnh đạo Bộ Công an tưởng niệm cố Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chia buồn với Đại sứ Ali Akbar Nazari và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Iran tại Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ, nhân dân Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân Iran, hi vọng Chính phủ và nhân dân Iran sớm vượt qua đau thương này để tiếp tục duy trì ổn định, phát triển đất nước, góp phần vào sự thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Khẳng định quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các đối tác Iran đang từng bước được thiết lập và tăng cường, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Iran của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam vào tháng 5/2023 và gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Tư lệnh Bộ Thực thi pháp luật Iran vào tháng 5/2024, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn và bày tỏ mong muốn hợp tác với phía Iran trên tất cả các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, ngoại giao, kinh tế… cũng như triển khai hiệu quả "Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư lệnh Thực thi pháp luật Iran" vừa được hai bên ký kết nhân chuyến thăm Việt Nam nêu trên.

Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của lãnh đạo, CBCS Bộ Công an Việt Nam và cá nhân Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Đại sứ Ali Akbar Nazari khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần vun đắp, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Iran nói chung, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Iran nói riêng ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu.

Khổng Hà
.
.