Kiên quyết cắt kế hoạch vốn nếu chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do yếu tố chủ quan

Thứ Tư, 15/09/2021, 17:29

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc trực tuyến với Công an các đơn vị, địa phương về công tác giải ngân trong thời gian qua và đề ra các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới…

 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe gợi ý của đồng chí Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, một số giãn cách kéo dài, ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải ngân; một số hàng hóa nguyên vật liệu biến động giá; một số chủ đầu tư thiếu chủ động, lúng túng trong triển khai kế hoạch vốn, công tác chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị cho triển khai các dự án, đề án và nguồn ngân sách chưa đạt yêu cầu; năng lực cán bộ quản lý, thực hiện dự án tại Công an các địa phương hiện nay chưa đảm bảo yêu cầu… do đó, việc giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các đề án, dự án trong tình hình hiện nay đối với Công an các địa phương sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

img_7982.jpg -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an các địa phương đã chỉ ra những khó khăn, nguyên nhân chủ quan và khách quan của việc chậm giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm chấn chỉnh khắc phục không để tình trạng chậm giải ngân trong thời gian tới…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận sự tâm huyết, quyết liệt điều hành, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, lãnh đạo một số Công an địa phương trong việc thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn trong các dự án theo yêu cầu trong thời gian qua.

Để đạt được yêu cầu, mục tiêu về giải ngân theo quyết định của Chính phủ trong bối cảnh, dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 từ nay đến hết năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an các đơn vị đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đơn vị với vai trò, trách nhiệm chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo Bộ về kết quả giải ngân vốn của đơn vị mình...

Việc giải ngân yêu cầu đảm bảo chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm, lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả trong sử dụng vốn đầu tư công, không vì chạy theo thành tích, chỉ tiêu giải ngân mà “làm ẩu, làm trái quy trình của pháp luật”.

img_7984.jpg -0
img_7987.jpg -1
Điểm cầu trực tuyến tại Trung tâm thông tin chỉ huy Bộ Công an.

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021 để đảm bảo điều kiện được giao kế hoạch vốn, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng. Các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ cần tiếp tục tăng cường phối hợp, đặc biệt là trong các khâu thẩm định, kiểm tra, theo từng giai đoạn triển khai dự án, tránh gây phiền hà ảnh hưởng đến Công an các đơn vị, địa phương.

Đối với Công an các địa phương có tiến độ thực hiện chậm, kéo dài, kiên quyết cắt kế hoạch vốn và chưa xem xét bố trí lại trong năm 2022; bên cạnh đó, tăng vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, các dự án quan trọng, cấp bách trong thời gian tới…

Tuấn Đạt
.
.