Khuyến khích cơ chế thu hút nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất tài liệu bảo mật, bảo an

Thứ Năm, 16/04/2026, 18:19

Chiều 16/4, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh về tổng thể các mặt công tác và định hướng phát triển trung tâm trong thời gian tới.

Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh, Đại tá Vũ Đình Khiêm và Thượng tá Nguyễn Thị Xuân Huệ, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính; Đại tá Trần Nam Kiên, Phó Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận; Thượng tá Phạm Hữu Phúc, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Đình Đông, Giám đốc Trung tâm đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng và Đoàn công tác kết quả các mặt công tác của đơn vị. Là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ loại 1 trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh, tiền thân là Phòng Tài liệu nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật nghiệp vụ. Trải qua hơn 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, năm 2018, đơn vị vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Khuyến khích cơ chế thu hút nhân tài, các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất tài liệu bảo mật, bảo an -0
Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tâm có chức năng giúp Cục trưởng quản lý lĩnh vực tài liệu bảo an và cơ sở dữ liệu tài liệu bảo an; trực tiếp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất và cung cấp các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt phuc vụ công tác chiến đấu của lực lượng CAND như: thiết kế, in ấn hộ chiếu, thẻ căn cước, giấy phép lái xe, thẻ an ninh phục vụ các hội nghị của Đảng, Nhà nước, của ngành… và nhiều loại tài liệu, giấy tờ nghiệp vụ quan trọng của lực lượng CAND.

Khuyến khích cơ chế thu hút nhân tài, các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất tài liệu bảo mật, bảo an -0
Thượng tá Nguyễn Đình Đông, Giám đốc Trung tâm báo cáo tình hình kết quả công tác tại buổi làm việc.

Đặc biệt, công tác nghiên cứu khoa học của trung tâm có tính đặc thù, gắn liền và có tác động tương hỗ với công tác sản xuất và phục vụ trực tiếp công tác sản xuất của đơn vị, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, nhằm mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ bảo an tài liệu, cải tiến nâng cao tính bảo an, chống làm giả của các loại tài liệu bảo an đáp ứng yêu cầu đặt ra từ thực tiễn công tác Công an trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ.

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất của đơn vị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc làm chủ các công nghệ lõi không chỉ giúp Trung tâm hoàn toàn chủ động trong sản xuất tài liệu nghiệp vụ mà còn chính thức chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn vật tư nhập khẩu từ nước ngoài, khẳng định năng lực tự chủ trong sản xuất của một đơn vị công nghiệp an ninh nòng cốt, là minh chứng cho thấy hiệu quả thiết thực, tối ưu trong việc tổ chức công tác nghiên cứu khoa học từ nguồn nhân lực tại chỗ, phục vụ trực tiếp công tác sản xuất đối với lĩnh vực đặc thù là tài liệu bảo an… góp phần ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước.

Giai đoạn 2021-2025, Trung tâm đã có sự tăng trưởng bứt phá mạnh mẽ về hiệu quả kinh tế. Điều này chứng minh việc nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư vào các dây chuyền công nghệ hiện đại đã đi vào vận hành tối ưu, giúp giảm chi phí và tạo giá trị gia tăng lớn…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, từ chức năng, nhiệm vụ đặc thù và yêu cầu phát triển Công nghiệp an ninh trong tình hình mới, Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ cũng báo cáo đề xuất đồng chí Thứ trưởng, xin định hướng chỉ đạo tạo điều kiện để Trung tâm tiếp tục phát triển theo đúng định hướng trong thời gian tới.    

Khuyến khích cơ chế thu hút nhân tài, các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất tài liệu bảo mật, bảo an -0
Thượng tá Phạm Hữu Phúc, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Công nghiệp an ninh, tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng đề nghị lãnh đạo Bộ quan tâm tạo điều kiện, tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc tiên tiến, hiện đại, mở rộng quy mô, năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, lãnh đạo Cục tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, đồng hành cùng Trung tâm Kỹ thuật tài liệu kỹ thuật nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giúp hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh của trung tâm ngày càng phát triển.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng đã giải đáp một số nội dung liên quan.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận kết quả các mặt công tác và ý kiến đề xuất của đơn vị; đồng thời cho ý kiến chỉ đạo, định hướng cụ thể đối với Trung tâm cũng như Cục Công nghiệp an ninh. Gợi mở một số phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Cục cũng như Trung tâm cần bảo đảm tốt hoạt động tổ chức sản xuất, kinh doanh, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận ngày càng tăng trưởng, nâng cao thu nhập và đời sống của CBCS, công nhân lao động…

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, Trung tâm cũng cần quan tâm mở rộng thị trường, phát huy thế mạnh của mình trong việc thiết kế, in ấn các giấy tờ tài liệu có tính bảo an, bảo mật cao để tìm kiếm đối tác, bạn hàng. Đơn cử như nhận đặt hàng các loại bằng cấp, thẻ có tính bảo an, tem chống làm giả… Theo Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đây là một lợi thế mà trung tâm rất cần phát huy; là “thị trường ngách” mà Trung tâm rất có thế mạnh để phát triển.

Đối với đề xuất về mô hình tổ chức cũng như xin cơ chế đặc thù trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đối với Trung tâm, đồng chí Thứ trưởng bày tỏ quan điểm ủng hộ, đồng thời giao lãnh đạo Cục Công nghiệp an ninh và Giám đốc Trung tâm được quyết định lựa chọn phù hợp tình hình thực tế của đơn vị. Người đứng đầu đơn vị được quyền thuê và quyết định mức chi trả thù lao tương xứng với năng suất lao động để thu hút, trọng dụng các nhân tài, các chuyên gia đầu ngành và nhân tài công nghệ lõi, cán bộ khoa học công nghệ giỏi trong lĩnh vực làm chủ kỹ thuật bảo an, in ấn tài liệu bảo an về làm việc. Đồng thời, khuyến khích cơ chế nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút các chuyên gia, cán bộ khoa học công nghệ giỏi trong lĩnh vực làm chủ kỹ thuật bảo an, in ấn tài liệu bảo an về đầu quân làm việc.

Trước đó, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và đoàn công tác thăm, kiểm tra thực tế các khu vực nghiên cứu, sản xuất của Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ.

* Một số hình ảnh Thứ trưởng Đặng Hồng Đức thăm, kiểm tra thực tế các khu vực nghiên cứu, sản xuất tại Trung tâm:

z7732291465580_674a9939d64d62e82-1776339643420.jpg

Tâm Phạm
.
.