Không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm trong ASEAN

Thứ Tư, 28/08/2024, 17:15

Các nước trong khu vực tăng cường chia sẻ thông tin về tội phạm, nghiên cứu thúc đẩy phối hợp điều tra chung, đấu tranh chuyên án chung đối với các loại tội phạm xuyên quốc gia như: tội phạm ma túy, hình sự, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Ngày 28/8, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 18 (AMMTC 18) đã khai mạc tại Thủ đô Vientiane, dưới sự chủ trì của Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an nước CHDCND Lào.

Tham dự hội nghị có Trưởng đoàn đại biểu các nước ASEAN, Đông Timor và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an tham dự và có bài phát biểu được đánh giá cao tại hội nghị.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm trong ASEAN -0
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trí Trung.

Ngay sau phát biểu chào mừng của Tổng Thư ký Kao Kim Hourn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong phát biểu khai mạc, trong đó nhấn mạnh đến những nỗ lực của ASEAN trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; đồng thời cũng chỉ ra những thách thức mà các quốc gia sẽ phải đối mặt. Cùng với đó là nhưng biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị AMMTC 18, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã nhấn mạnh đến công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia của Việt Nam. Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, là một thành viên ASEAN, Việt Nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm trong khuôn khổ hợp tác của ASEAN nói chung và hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm trong ASEAN -0
Không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm trong ASEAN -0
Bộ trưởng Lương Tam Quang đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Ảnh: Trí Trung.

Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã đề xuất một số kiến nghị như: tăng cường chia sẻ thông tin về tội phạm; nghiên cứu thúc đẩy phối hợp điều tra chung, đấu tranh chuyên án chung đối với các loại tội phạm xuyên quốc gia như: tội phạm ma túy, hình sự, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tổ chức tuần tra chung, phối hợp triển khai cao điểm chung cấp ASEAN tấn công, trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, nhất là giữa các nước có chung đường biên giới.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm trong ASEAN -0
Tổng Thư ký Kao Kim Hourn phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Trí Trung.

Tăng cường phối hợp nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm là công dân nước này phạm tội ở nước kia; thúc đẩy và đa dạng hóa các chiến dịch truyền thông khu vực để tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của người dân về các mối đe dọa tiềm ẩn từ các loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm mua bán người, khủng bố, tội phạm mạng..., góp phần chủ động phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia từ sớm, từ xa.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm trong ASEAN -0
Đại biểu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh Trí Trung.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả xử lý các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ, chuyển giao, truy nã tội phạm giữa các nước ASEAN, đặc biệt trong việc truy tìm và thu hồi tài sản bị các đối tượng phạm tội chiếm đoạt và tẩu tán ra nước ngoài, đáp ứng yêu cầu đấu tranh xử lý tội phạm trên cơ sở đảm bảo đúng quy định pháp luật và yêu cầu chính trị, đối ngoại của mỗi nước.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm trong ASEAN -0
Trưởng đoàn đại biểu các nước ASEAN tham dự hội nghị. Ảnh: Trí Trung.
Không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm trong ASEAN -0
Không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm trong ASEAN -1
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Trí Trung.

Thúc đẩy nghiên cứu hợp tác ứng dụng khoa học công nghệ trình độ cao, hỗ trợ nhau trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, đáp ứng tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ và loại hình tội phạm mới; đầu tư kinh phí, trang thiêt bị, phương tiện kỹ thuật, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu, thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới với nguyên tắc “không đi sau tội phạm, không để tội phạm lộng hành”.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm trong ASEAN -0
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong; Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tổng Thư ký Kao Kim Hourn cùng các đại biểu. Ảnh Trí Trung.

Cùng ngày, Hội nghị AMMTC 18 đã ra Tuyên bố chung Vientiane về tăng cường hợp tác thực thi pháp luật phòng, chống lừa đảo việc làm trực tuyến để tái khẳng định cam kết chung đấu tranh với tội phạm lừa đảo việc làm trực tuyến và các loại tội phạm liên quan khác, thông qua nỗ lực hợp tác bền vững trong các cơ chế hiện có; thống nhất nội dung Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu trái phép ma tuý và các tiền chất nhằm tăng cường cam kết chung để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với việc sản xuất, xử lý, buôn bán trái phép và lạm dụng chất ma tuý.

Khổng Hà
.
.