Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch

Thứ Năm, 28/10/2021, 18:27

Sáng ngày 28/10, Bệnh viện 30-4 đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương chiến công Hạng Nhì và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, TS.BS Vũ Hải Nam, Giám đốc Bệnh viện (BV) 30-4 đã báo cáo về những công tác đã đạt được của BV trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua.

Từ tháng 4/2021, khi nhận được những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 từ Bộ y tế, Sở Y tế thành phố, nhất là sau khi nhận được tình hình dịch bệnh phức tạp tại các trại giam Chí  Hoà, Bố Lá, BV đã nhanh chóng phối hợp với Sở Y tế thành phố và Công an TP Hồ Chí Minh giải quyết các điểm nóng này.

Bệnh viện 30-4 đón nhận Huân chương chiến công Hạng Nhì và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ -0
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao tặng Huân chương Chiến công Hạng Nhì cho BV 30/4.
Bệnh viện 30-4 đón nhận Huân chương chiến công Hạng Nhì và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ -0
Bệnh viện 30-4 đón nhận Huân chương chiến công Hạng Nhì và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ -0
Các cá nhân và tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

BV cũng là đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại các BV dã chiến điều trị COVID-19: BV dã chiến điều trị COVID-19 thuộc BV 30-4, Khu dã chiến Chí Hoà, Khu dã chiến T30, khu dã chiến Bố Lá, và BV dã chiến Phước Lộc; điều trị thành công cho hàng ngàn bệnh nhân COVID-19 là CBCS, là người dân trên địa bàn cũng như cho các can phạm nhân.

Trong quá trình trực tiếp làm việc, đã có 141 đồng chí bị nhiễm COVID-19, đến nay đã có 134 đồng chí được điều trị khỏi bệnh, 7 đồng chí đang tiếp tục điều trị. Ngoài ra, BV còn đảm nhiệm công tác tiêm phòng vaccine cho CBCS, y bác sĩ của BV và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an phía Nam, công tác tiêm chủng cộng đồng, công tác khám sàng lọc.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã biểu dương những thành tích mà BV 30-4 đạt được trong thời gian qua, góp phần cùng y, bác sĩ trên cả nước trong công cuộc đẩy lùi đại dịch COVID-19. Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, các y, bác sĩ BV 30-4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có những đóng góp trong công tác điều trị, cứu sống được nhiều người...  

Những danh hiệu cao quí mà BV 30-4 nhận được dịp này không chỉ là niềm vinh dự cho bản thân các thầy thuốc của BV 30-4 mà còn tôn vinh lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có lực lượng y tế CAND.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, mỗi CBCS, thầy thuốc CAND cần giữ vững niềm tin, hình ảnh tốt đẹp về đơn vị nòng cốt y tế tại phía Nam. Lãnh đạo, các cán bộ chủ chốt của BV cần có chiến lược tiếp tục xây dựng BV có những bước phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Trước mắt, đáp ứng tình hình TP Hồ Chí Minh trong tình hình mới, BV nhanh chóng ổn định mọi mặt để chăm lo sức khoẻ cho người dân.  

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao tặng Huân chương chiến công Hạng Nhì cho BV 30/4; trao tặng Huân chương chiến công Hạng Ba cho 3 cá nhân gồm: Đại tá, TS.BS Vũ Hải Nam, Giám đốc; Đại tá, Th.S Tiền Thanh Liêm, Phó Giám đốc và Đại tá Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Giám đốc BV 30-4.

Ngoài ra còn có 3 cá nhân, 3 tập thể nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể và 5 cá nhân nhận được Bằng khen của Bộ Công an.

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (CSND) và Đại học An ninh Nhân dân (ANND).

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong hơn 4 tháng dịch COVID-19 xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh, hai trường Đại học CSND và Đại học ANND đã chi viện nhiều đợt với hơn 2.000 lượt học viên, cán bộ giảng viên tham gia phòng chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các điểm nóng về COVID-19 tại phía Nam.

Hai trường cũng tổ chức vận động cán bộ giảng viên, sinh viên, các nhà hảo tâm ủng hộ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng dịch gặp khó khăn với số tiền hàng tỉ đồng. Sự chi viện của hai trường CAND đã tiếp thêm sức mạnh cho các địa phương kiềm chế, phong tỏa được tình hình dịch bệnh. Nhiều học viên có những đóng góp tích cực, tạo được hình ảnh đẹp và nhận được sự yêu thương của quần chúng nhân dân.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao tặng 12 bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể cá nhân. Đây là sự ghi nhận của lãnh đạo Bộ Công an đối với những đóng góp của cán bộ giảng viên, sinh viên hai trường CAND phía Nam trong việc chủ động thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm học, vừa tham gia hỗ trợ Công an tại địa phương trong công tác giữ gìn ANTT và phòng chống dịch COVID-19.

Huyền Nga
.
.