Học viện CSND phát động phong trào thi đua “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19”

Thứ Ba, 17/08/2021, 19:02

Chiều 17/8, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tham dự Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19, Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội” do Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức.

Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các Vụ, phòng chức năng thuộc Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban thi đua khen thưởng Trung ương, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Học viện CSND.

Ngày 15/8, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 335/KH-BCA-V01 về hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Chính phủ với chủ đề “Lực lượng Công an nhân dân- Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Học viện CSND phát động phong trào thi đua “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19” -0
 Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tại lễ phát động.

Phong trào thi đua đặc biệt này nhằm động viên, khích lệ, cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng CAND nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19; góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; thực hiện tốt phương châm: “Giữ vững bên trong - bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”; “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị tổ chức trong CAND là pháo đài vững chắc chống dịch” của lực lượng CAND.

Học viện CSND phát động phong trào thi đua “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19” -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại lễ phát động. 

Với vai trò là một trong những cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an, trong thời gian qua, Học viện CSND được Bộ Công an và các đơn vị chức năng đánh giá là đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại đợn vị. Cho đến nay, Học viện vẫn đảm bảo là "vùng xanh" an toàn thuộc đơn vị lực lượng vũ trang CAND.

Tại lễ phát động, Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND đã quán triệt 100% cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên đẩy mạnh phong trào thi đua cao điểm do Bộ Công an, Học viện CSND phát động. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tuyệt đối bảo vệ an toàn "vùng xanh" thuộc đơn vị lực lượng vũ trang tại Học viện CSND; nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, thiết thực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đảm bảo lực lượng dự bị là cán bộ, học viên, sẵn sàng tăng cường, hỗ trợ cho lực lượng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ và Công an các đơn vị địa phương.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị Công an, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm khi có yêu cầu.

Học viện CSND phát động phong trào thi đua “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19” -0
 Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại lễ phát động.

Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các địa bàn khó khăn thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; phát huy tinh thần CLB Hiến máu tình nguyện Học viện CSND, sẵn sàng “nguồn máu sống” khi các Bệnh viện trong lực lượng và ngoài lực lượng yêu cầu hỗ trợ trong trường hợp cấp thiết; tếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị y tế trong lực lượng Công an tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm cao của Học viện CSND trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua; đồng thời khẳng định, Học viện CSND là 1 trong 3 đơn vị đầu tiên trong lực lượng CAND tham gia hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND -Lá chắn phòng chống dịch COVID-19, Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội” do Bộ Công an phát động.

Đồng tình với các nội dung mà lãnh đạo Học viện CSND đưa ra tại lễ phát động, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng đã gợi mở thêm một số vấn đề mà Học viện cần tập trung thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của phong trào thi đua. Đó là quán triệt phương án phòng chống dịch với phương châm nhanh, linh hoạt nhưng phải bài bản, thận trọng; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tuân thủ và áp dụng 5K mọi nơi mọi lúc. Học viện cũng cần tiếp tục chủ đông phối hợp với cơ quan y tế trong việc tiêm vaccine cho cán bộ, chiến sĩ và coi đây là biện pháp căn cơ cả về trước mắt và lâu dài; giữ vững "vùng xanh" an toàn, không để xảy ra lây nhiễm về dịch bệnh từ người thân và khu vực xung quanh; xác định mỗi cán bộ Công an là một chiến sĩ tiên phong trên tuyến đầu chống dịch.

Chủ động đáp ứng nhu cầu về hiến máu nhân đạo theo nhu cầu của ngành y tế. Đồng thời, chủ động linh hoạt, áp dụng các thành tựu của khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, nghiên cứu để vừa đảm bảo chất lượng và an toàn trong phòng chống dịch.

Đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng bày tỏ tin tưởng, phong trào thi đua sẽ tạo được một nguồn sinh khí mới trong cán bộ, chiến sĩ CAND, góp phần hiện thực hoá mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, giữ vững ổn định xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, toả sáng thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Huyền Thanh
.
.