Giúp người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, ngày càng hội nhập sâu rộng

Thứ Năm, 09/11/2023, 11:47

Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp các ban, bộ, ngành hữu quan kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành những chủ trương, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội sở tại.

Sáng 9/11, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo chức năng của CAND từ năm 2004 đến nay.

Giúp người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, ngày càng hội nhập sâu rộng -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị do Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì, với sự tham dự của 210 đại biểu là đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và Công an các đơn vị, địa phương.

Từ năm 2004 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo đúng tinh thần Nghị quyết 36 ngày 26/3/2004, Chỉ thị 45 ngày 19/5/2015 và Kết luận 12 ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về "Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng.

Giúp người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, ngày càng hội nhập sâu rộng -0
Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong đó, đã phối hợp với các ban, bộ, ngành hữu quan kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành những chủ trương, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội sở tại và là cầu nối tăng cường, củng cố và phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Đồng thời, vận động, tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để bà con có ý thức chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, nâng cao hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, không tham gia vào các hoạt động gây phương hại đến lợi ích và an ninh quốc gia của Việt Nam.

Giúp người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, ngày càng hội nhập sâu rộng -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế, bất cập, khó khăn trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo chức năng của lực lượng CAND; làm rõ những nguyên nhân, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành liên quan những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới...

Quỳnh Vinh
.
.