Giữ vững đà hợp tác Việt Nam – Campuchia trên lĩnh vực an ninh, ngoại giao

Thứ Ba, 16/12/2025, 11:59

Thời gian qua, quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, đối ngoại đến quốc phòng, an ninh, qua đó góp phần nâng cao vị thế mỗi quốc gia và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chúc mừng bà Chea Kimtha đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của bà trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, thời gian qua, quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, đối ngoại đến quốc phòng, an ninh, qua đó góp phần nâng cao vị thế mỗi quốc gia và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Giữ vững đà hợp tác Việt Nam – Campuchia trên lĩnh vực an ninh, ngoại giao -0
Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm, bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, bà Chea Kimtha sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ song phương Việt Nam – Campuchia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Campuchia, mong muốn tiếp tục tăng cường đoàn kết, hợp tác toàn diện và tin cậy, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của mỗi nước, cũng như của khu vực và thế giới.

Đối với quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, hai Bộ luôn duy trì phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của mỗi nước; đồng thời phối hợp hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm lừa đảo trực tuyến, tội phạm ma túy và mua bán người. Nhiều vụ án lớn đã được triệt phá, hàng nghìn nạn nhân được giải cứu.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp; Bộ Công an Việt Nam tiếp nhận đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho hàng trăm cán bộ Bộ Nội vụ Campuchia, đồng thời viện trợ trang thiết bị theo đề nghị của phía bạn. Công an các tỉnh giáp biên hai nước duy trì cơ chế gặp gỡ, trao đổi tình hình, giao ban định kỳ và đột xuất, kịp thời chia sẻ nhiều thông tin quan trọng, phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp phát sinh trên tuyến biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, bà Chea Kimtha sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ song phương Việt Nam – Campuchia, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Campuchia, đặc biệt trong phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; hỗ trợ giải cứu nạn nhân, bàn giao đối tượng và vật chứng trong các vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đồng thời đề nghị phía Campuchia tiếp tục duy trì tổ chức Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia – Lào – Việt Nam, trong đó Campuchia là chủ nhà đăng cai tổ chức Hội nghị trong năm 2025.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện của Bộ Công an Việt Nam cũng như cá nhân Bộ trưởng Lương Tam Quang trong suốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Chea Kimtha khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào, bà sẽ tiếp tục ủng hộ, kết nối và thúc đẩy hợp tác, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Khổng Hà
.
.