Ghi dấu ấn nhiều lực lượng trong xây dựng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại
Chiều 18/4, Công an TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống các lực lượng: Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Tài chính CAND. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.
Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.
Về phía đại biểu TP Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Trọng Đông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Bùi Hiền Mai, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.
Về phía Công an TP Hà Nội có: Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an thành phố qua các thời kỳ; đại diện Hội Cựu CAND TP Hà Nội và CBCS các đơn vị thuộc Công an thành phố.
Ngay từ những ngày đầu thành lập tháng 4/1946, các lực lượng nêu trên đã từng bước lớn mạnh, phát huy truyền thống anh hùng trong thời chiến, tận hiến trong thời bình và tiếp tục vững bước trong kỷ nguyên mới.
Theo đó, phát huy truyền thống, lực lượng Tham mưu không ngừng khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố; lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội gần dân, sát dân, đi đầu trong triển khai Đề án 06, xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, cải cách hành chính và chuyển đổi số; lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục là mũi nhọn, “quả đấm thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm; lực lượng An ninh nội địa giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp; lực lượng Tài chính âm thầm bảo đảm nguồn lực, phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, hiện đại hóa Công an Thủ đô...
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, trong những thành tựu chung của thành phố, có sự đóng góp tích cực, to lớn, hiệu quả của lực lượng CAND nói chung và lực lượng Công an TP Hà Nội nói riêng, được chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn trân trọng, ghi nhận.
Đồng chí nêu rõ, xuyên suốt hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các lực lượng Tham mưu CAND, An ninh nội địa, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát hình sự, Tài chính CAND đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và đạt được những thành tích, chiến công. Các đồng chí đã chủ động tham mưu với Thành uỷ, UBND thành phố gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với phát triển kinh tế, đối ngoại; các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hoá được bảo vệ tuyệt đối an toàn; xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, không để lan rộng, kéo dài; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố và tập thể Phòng Cảnh sát hình sự đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vô cùng cao quý...
Đồng chí đề nghị Công an TP Hà Nội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; lan toả những giá trị, bản lĩnh chính trị, tinh thần phục vụ nhân dân, xây dựng hình mẫu người chiến sĩ Công an thời kỳ mới “Kỷ cương nghiêm – Bản lĩnh thép – Lòng dân thấu”; phát huy truyền thống Anh hùng từ lãnh đạo chỉ huy đến CBCS trực tiếp chiến đấu; mỗi đồng chí cần phát huy tinh thần làm việc quyết liệt, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung và phải để lại dấu ấn riêng bằng những thành tích cụ thể, thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.
Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò người trực tiếp “giữ nhịp" cho đời sống đô thị, bảo đảm an ninh tại địa bàn dân cư; tiên phong trong cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp. Ngoài các mô hình thành phố đang thực hiện, Công an TP Hà Nội cần chủ động nghiên cứu, triển khai các sáng kiến, các mô hình gần dân, nâng cao chất lượng, tinh thần, trách nhiệm trong giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, của nhân dân; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo để đánh giá kết quả công việc.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, Công an thành phố không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự mà còn phải tích cực góp phần khơi thông nguồn lực; kiến tạo, phát triển; đi đầu, dẫn dắt, tham mưu về chuyển đổi số, cùng các cơ quan, ban, ngành của thành phố phấn đấu hết năm 2026 tập trung giải quyết dứt điểm 5 “điểm nghẽn” gắn với quy hoạch tầm nhìn 100 năm Thủ đô; tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, đồng hành với thành phố trong triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ quan trọng để xây dựng phát triển toàn diện Thủ đô trong kỷ nguyên mới của đất nước...
Phát biểu đáp từ tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội.
Đồng chí khẳng định, Công an Thủ đô sẽ gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương, chiến lược của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02 ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới...

Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây môi giới bán nội tạng qua mạng xã hội
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào thăm và làm việc với Công an TP Hà Nội