Gắn chặt hơn nữa công tác đối ngoại với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
Ngày 18/12, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2025. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đối ngoại chủ trì hội nghị.
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến các mặt công tác Công an, trong đó có công tác đối ngoại, Cục Đối ngoại đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Năm 2025 là năm khởi sắc của đối ngoại CAND với nhiều kết quả quan trọng với vai trò tham mưu trực tiếp, nòng cốt của Cục Đối ngoại. Vị thế đối ngoại của lực lượng CAND tiếp tục được nâng tầm ở quy mô khu vực và thế giới. Các hoạt động ngoại giao cấp cao, khuôn khổ hợp tác chiến lược về an ninh với các nước lớn, đối tác quan trọng, các nước ASEAN được triển khai mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm.
Nhiều đề xuất và sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá tích cực, khẳng định vai trò của Bộ Công an là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong các cơ chế hợp tác an ninh toàn cầu. Trong đó, nổi bật nhất là Lễ mở ký Công ước Hà Nội, sự kiện có quy mô toàn cầu; sáng kiến về Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về truy nã tội phạm; Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mê Kông về mua bán người (IMM6). Có thể nói, năm 2025 là năm Việt Nam có mức độ tham gia và đóng góp sâu sắc nhất trong nhiều năm qua ở các diễn đàn đa phương về thực thi pháp luật.
Bên cạnh đó, trên cơ sở tham mưu của Cục Đối ngoại và các đơn vị trong Bộ, tư duy và lý luận về công tác đối ngoại CAND phát triển, đổi mới vượt bậc với một loạt các văn bản về chủ trương, phương hướng, biện pháp, cách thức triển khai công tác đối ngoại CAND như Chỉ thị số 10 của Bộ trưởng về hội nhập quốc tế CAND trong tình hình mối, Nghị định số 13/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định biện pháp ngoại giao bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Bộ Công an đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai công tác đối ngoại, đặc biệt đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị do đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng chủ trì.
Từng bước mở rộng không gian đối ngoại CAND, Cục Đối ngoại đã tham mưu cử Sĩ quan liên lạc tại một số quốc gia và dự kiến có thể triển khai Sĩ quan liên lạc ở nhiều địa bàn khác sau khi Đề án Sĩ quan liên lạc Bộ Công an Việt Nam tại nước ngoài được thông qua. Đánh dấu sự mở rộng không gian đối ngoại của Bộ Công an, từ gián tiếp, hành chính sang trực tiếp, thường xuyên, liên tục nắm tình hình, trao đổi, làm việc, thúc đẩy hoạt động hợp tác, hình thành quan hệ gắn kết đa chiều. Bên cạnh mở rộng không gian địa lý, đối ngoại CAND cũng ngày càng mở rộng không gian thế chế, cơ chế hợp tác; không gian lĩnh vực và nội dung hợp tác; không gian về phương thức và cách tiếp cận, qua đó, thực hiện vai trò đi trước, mở đường, bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa của đối ngoại CAND.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Cục Đối ngoại đã đạt được trong năm 2025; đồng thời nhấn mạnh, đây là động lực để tiếp tục phát huy, triển khai thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đã đặt ra trong năm 2026.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, đồng thời cũng là giai đoạn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và các Nghị quyết trụ cột về xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, công tác đối ngoại CAND phải thể hiện rõ tinh thần chủ động, đổi mới, đi trước một bước, gắn chặt hơn nữa giữa đối ngoại với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng.
Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Đối ngoại tiếp tục quán triệt sâu sắc, phối hợp triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong thực hiện công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và công tác đối ngoại CAND, góp phần bảo đảm vững chắc chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia. Tiếp tục phát huy vài trò của của đối ngoại CAND, đóng góp trực tiếp vào công tác an ninh chủ động, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Nâng tầm hơn nữa công tác tham mưu chiến lược thông qua triển khai hoạt động đối ngoại CAND. Nâng cao chất lượng, đa dạng các kênh, khuôn khổ và hình thức phối hợp, trao đổi thông tin giữa Bộ Công an và cơ quan đầu mối đối ngoại của các bộ, ban, ngành để đẩy mạnh công tác phối hợp, nghiên cứu, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước trong hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại với các nước, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại CAND đủ năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị khi hoạt động trong môi trường quốc tế. Phấn đấu tăng hàng năm số lượng cán bộ đủ năng lực, trình độ để tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp Quốc… cũng như ứng cử vào các vị trí lãnh đạo các tổ chức quốc tế về an ninh, phòng, chống tội phạm mà Việt Nam là thành viên.
Tại hội nghị, hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Công an phát động, Trung tướng Đặng Xuân Hồng đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 và phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn đơn vị với chủ đề “Kỷ luật là nền tảng - Trung thành là cốt lõi - Gần dân là thước đo”.

Đối ngoại CAND trước yêu cầu “làm đúng, làm trúng”