Duy trì khí thế tấn công tội phạm trên địa bàn Phú Quốc

Thứ Sáu, 09/08/2024, 12:07

Sáng 9/8, tại TP Phú Quốc (Kiên Giang), Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc.

Cùng dự có đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Giám đốc Công an các địa phương có thành phố, huyện đảo: Quảng Ninh, Hải Phòng,Quảng Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Trị, Bình Thuận. Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì hội nghị.

Duy trì khí thế tấn công tội phạm trên địa bàn Phú Quốc -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Duy trì khí thế tấn công tội phạm trên địa bàn Phú Quốc -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, cùng với sự phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, sự chuyển dịch cơ cấu lao động và di cư tự do, nhiều dự án đầu tư tập trung triển khai tại Phú Quốc... đã phát sinh nhiều vấn đề về ANTT. Địa bàn TP Phú Quốc đã xảy ra nhiều vụ, việc vi phạm liên quan đất đai và các quy định quản lý nhà nước như: phá rừng, tranh chấp, lấn, chiếm đất rừng, đất Nhà nước quản lý, phân lô, lập dự án trái phép... Một số nhóm đối hình sự từ các nơi câu kết với đối tượng tại địa phương, hình thành các băng, nhóm hoạt động môi giới mua bán đất, cho vay lãi nặng, “bảo kê” tranh chấp đất, canh, giữ đất mướn, đòi nợ thuê... gây ra các vụ phạm tội, tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn Phú Quốc.

Duy trì khí thế tấn công tội phạm trên địa bàn Phú Quốc -0
Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Qua 2 năm (từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2024) triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP Phú Quốc được giữ vững ổn định. Công an đã tham mưu, đề xuất các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp, lấn, chiếm đất đai, thu hồi được 198,6 ha diện tích đất bị lấn, chiếm sử dụng trái pháp luật. Quyết liệt trong giải quyết sai phạm liên quan đến đất đai - là nguyên nhân phát sinh tội phạm. Quản lý chặt đối tượng, người nghiện ma túy. Đấu tranh quyết liệt với băng nhóm tội phạm, các đối tượng cộm cán trên địa bàn đã lần lượt bị khởi tố, bắt giữ, được các cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân đánh giá cao.

Đa số người dân được lấy ý kiến đánh giá tình hình ANTT chuyển biến tốt hơn so với trước đây (kết quả khảo sát năm 2023 có 89,23%; năm 2024 có 96,77% ý kiến đánh giá của nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp về tình hình ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc chuyển biến tích cực). Phú Quốc đã hoàn thành các chỉ tiêu cấp CCCD, định danh điện tử được giao. Đồng thời, rà soát, bố trí, sắp xếp Công an TP Phú Quốc theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, do đó chất lượng công tác có những chuyển biến, hiệu quả rõ nét, nhất là thời gian từ tháng 11/2022 đến nay.

Duy trì khí thế tấn công tội phạm trên địa bàn Phú Quốc -0
Duy trì khí thế tấn công tội phạm trên địa bàn Phú Quốc -1
Lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an tỉnh Kiên Giang kiên quyết giữ vững ổn định ANTT, an ninh, an toàn phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của TP Phú Quốc.

Duy trì khí thế tấn công tội phạm trên địa bàn Phú Quốc -0
Duy trì khí thế tấn công tội phạm trên địa bàn Phú Quốc -1
Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang, Công an TP Phú Quốc phát biểu tham luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá, phân tích nguyên nhân, tồn tại dẫn đến phát sinh tội phạm, vi pham pháp luật, cũng như đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc. 

Duy trì khí thế tấn công tội phạm trên địa bàn Phú Quốc -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc (Kiên Giang).
Duy trì khí thế tấn công tội phạm trên địa bàn Phú Quốc -1
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc (Kiên Giang).

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 2 năm thực hiện công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc; nhìn nhận lãnh đạo, chỉ huy, CBCS Công an tỉnh Kiên Giang, Công an TP Phú Quốc có quyết tâm chính trị cao, có năng lực, trình độ chuyên môn và có sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, góp phần nhanh chóng giải quyết ổn định tình hình ANTT trên địa bàn Phú Quốc.

Duy trì khí thế tấn công tội phạm trên địa bàn Phú Quốc -1
Đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc.
Duy trì khí thế tấn công tội phạm trên địa bàn Phú Quốc -0
Đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long lưu ý thời gian tới  tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc cần duy trì khí thế tấn công tội phạm, kiên quyết đấu tranh, điều tra, xử lý đến cùng các loại tội phạm, phát huy các kinh nghiệm trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết tận gốc nguyên nhân phát sinh tội phạm.

Đề án 06 cần được tiếp tục thực hiện, nphát huy hiệu quả ứng dụng VNEID trong quản lý người ra, vào TP Phú Quốc. Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là đội ngũ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cần được tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, nhằm đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ.

Duy trì khí thế tấn công tội phạm trên địa bàn Phú Quốc -0
Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Công an các địa phương có thành phố, huyện đảo rút ra bài học kinh nghiệm, sớm nhận diện tình hình để kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo ANTT. Phải kiên quyết đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn các thành phố, huyện đảo.

Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.