Động viên, khen thưởng CBCS có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT

Chủ Nhật, 26/09/2021, 09:38

Tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh Tây Nam Bộ, sáng 26/9, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an. Về phía địa phương có đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành hủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Ban Giám đốc Công an thành phố…

Động viên, khen thưởng CBCS có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trần Việt Trường nghe báo cáo về vụ việc và tình hình sức khỏe của Đại uý Nguyễn Công Tín.

Tại Bệnh viện Quân y 121, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ báo cáo với đồng chí Thứ trưởng thành tích của Đại uý Nguyễn Công Tín, Cảnh sát khu vực 5 Công an phường Tân An (quận Ninh Kiều) và ông Nguyễn Anh Dũng, Bảo vệ dân phố phường Tân An đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Động viên, khen thưởng CBCS có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng động viên, hỗ trợ Đại úy Nguyễn Công Tín sớm bình phục sức khỏe.

Vào lúc 2h30’, ngày 18/9, nhận được tin báo của người dân có đối tượng say rượu đang quậy phá trên địa bàn, Đại úy Tín cùng ông Dũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi đến đầu hẻm 112, đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Tân An), lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Quách Thái (SN 1979, ngụ tại địa phương) tay cầm dao, miệng chửi bới, gây mất ANTT. Đại úy Tín yêu cầu Thái bỏ dao xuống nói chuyện nhưng đối tượng không chấp hành mà bất ngờ lao đến đâm Đại uý Tín bị thương ở cổ.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế Thái về Công an phường, trong lúc khống chế ông Dũng bị va đập vùng đầu. Đại úy Tín và ông Dũng được đến Bệnh viện Quân y 121 cấp  cứu, điều trị, hiện sức khỏe đã ổn định. Riêng đối tượng Thái bị Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều khởi tố vì hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Động viên, khen thưởng CBCS có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng động viên, tặng quà ông Nguyễn Anh Dũng, Bảo vệ Dân phố phường Tân An.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng động viên, thăm hỏi tình hình sức khỏe của Đại úy Nguyễn Công Tín và ông Nguyễn Anh Dũng. Đồng thời, biểu dương tinh thần xung kích, vì nhân dân phục vụ của Công an thành phố và lực lượng Bảo vệ dân phố trong đảm bảo ANTT, phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ phối hợp với địa phương quan tâm, giúp đỡ mọi điều kiện để cán bộ bị thương yên tâm điều trị, hồi phục sức khỏe, sớm trở về đơn vị tiếp tục công tác. Thực hiện các chế độ chính sách theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho CBCS. Cơ quan điều tra khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng chống đối, tấn công người thi hành công vụ. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ quán triệt đến CBCS tiếp tục kiên quyết, đấu tranh với các loại tội phạm làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của địa bàn.

Động viên, khen thưởng CBCS có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Bình Thủy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng công nghệ cao dưới hình thức số đề, cá độ bóng đá quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Đường dây được hình thành với nhiều đối tượng tham gia, liên quan nhiều tỉnh, thành tại Đồng bằng sông Cửu Long. Số tiền giao dịch cho hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, giữa các đối tượng trên 157 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 12 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Động viên, khen thưởng CBCS có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT -0
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá chuyên án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Ghi nhận và biểu dương thành tích của Công an TP Cần Thơ nói chung và Công an quận Bình Thủy nói riêng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Công an quận Bình Thủy và 5 cá nhân là CBCS thuộc Công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua trên địa bàn TP Cần Thơ.

Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ tiếp tục quán triệt đến Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác trấn áp tội phạm có tổ chức, không  để hoạt động lộng hành, nhất là tội phạm cờ bạc, tín dụng đen…

Động viên, khen thưởng CBCS có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT -0
Giám đốc Công an TP Cần Thơ và Bí thư Quận ủy Bình Thủy tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá chuyên án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng tặng Bằng khen cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thủy và 5 CBCS thuộc Công an quận Bình Thủy, 1 cán bộ thuộc Viện KSND quận Bình Thủy; Giám đốc Công an TP Cần Thơ cũng đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân Công an quận Bình Thủy vì có thành tích xuất sắc trong triệt phá chuyên án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” bằng công nghệ cao quy mô lớn.

Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.