Đổi mới trong tuyển sinh CAND góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng

Thứ Sáu, 06/03/2026, 16:27

Chiều 6/3, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2025 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2026 trong CAND. Thượng tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu của Bộ Công an có lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo các cục, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an, các học viện, trường CAND.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an, điểm cầu Trường Đại học CSND kết hợp với trực tuyến tại các điểm cầu của Công an các đơn vị địa phương trên cả nước.

Đột phá phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND gắn với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2025 của Cục Đào tạo nhấn mạnh, năm 2025 là năm thứ tư Bộ Công an triển khai thực hiện Đề án số 04/ĐA-BCA ngày 21/5/2021 về “Đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND”. Qua bốn năm triển khai, Đề án đã mang lại kết quả toàn diện, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trên cơ sở đó, Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an tiếp tục khẳng định vị thế là một trong bốn kỳ thi riêng tuyển sinh đại học có quy mô lớn, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển. Năm 2025, Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đặt ra; công tác tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; nhận được sự quan tâm, đồng thuận của dư luận xã hội và sự đánh giá tích cực từ các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục.

Ngoài ra, năm 2025 cũng là năm thứ hai Bộ Công an thực hiện đổi mới công tác tuyển sinh đại học, sau đại học (trình độ thạc sĩ) cho cán bộ CAND, thay đổi phương thức tuyển sinh từ thi tuyển sang xét tuyển theo chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Việc áp dụng phương thức xét tuyển đã cải thiện quy trình, thủ tục tuyển sinh, nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh đại học cho cán bộ trong CAND.

Đột phá phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND gắn với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới -0
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an.

Về tuyển sinh sau đại học, năm 2025, các học viện, trường CAND được giao 83 chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ và 410 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ. Tính đến tháng 2/2026, theo báo cáo của các học viện, trường CAND, có 83 hồ sơ dự tuyển trình độ tiến sĩ, đạt tỉ lệ 100% so với chỉ tiêu được giao; 360 hồ sơ dự tuyển trình độ thạc sĩ, đạt 87,80% chỉ tiêu được giao.

Về tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới, năm 2025, căn cứ lịch trình tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Cục Đào tạo đã khẩn trương, kịp thời hướng dẫn, phối hợp các học viện, trường đại học CAND tiếp nhận dữ liệu thí sinh từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT kết hợp dữ liệu sơ tuyển của Bộ Công an để tiến hành xét tuyển, thẩm định điểm trúng tuyển theo chỉ tiêu được Bộ giao. Trên cơ sở báo cáo của các học viện, trường đại học CAND có 2.450 thí sinh trúng tuyển đại học/2.450 chỉ tiêu được giao, tỉ lệ nhập học đạt 100%.

Đột phá phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND gắn với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới -0
Trung tướng, TS Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo phát biểu tại hội nghị.

Về tuyển sinh văn bằng 2 đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, các học viện, trường CAND đã nỗ lực đổi mới đề thi góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được Bộ Công an giao, có 830 thí sinh trúng tuyển đại học/830 chỉ tiêu được giao đã đến nhập học, chiếm tỉ lệ 100%.

Về tuyển sinh trung cấp CAND, sau khi có kết quả xét tuyển trình độ đại học chính quy tuyển mới, căn cứ nguyện vọng của chiến sĩ nghĩa vụ, học sinh THPT và học sinh Trường Văn hóa, Cục Đào tạo đã tiếp nhận 21.566 hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển trình độ trung cấp chính quy tuyển mới và tổ chức xét tuyển theo quy định. Kết quả có 300 thí sinh trúng tuyển/300 chỉ tiêu, đạt tỉ lệ 100% chỉ tiêu được giao…

Đột phá phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND gắn với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới -0
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các học viện, trường CAND và Công an các đơn vị địa phương đã chia sẻ về những khó khăn, thuận lợi trong công tác tuyển sinh năm 2025, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển sinh trong năm 2026.

Các kiến nghị, đề xuất được đưa ra gồm: Tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh để nâng cao chất lượng nguồn tuyển; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tuyển sinh, các chương trình tư vấn tuyển sinh; tiếp tục hoàn thiện ngân hàng đề thi, chuẩn hóa đề thi, các phần mềm quản lý thi; chuẩn bị các điều kiện để triển khai lộ trình thi trên máy tính theo chủ trương của Bộ Công an; đẩy mạnh các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học uy tín trong và ngoài nước…

Chia sẻ tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT đã chúc mừng và đánh giá cao những kết quả ấn tượng trong tuyển sinh của Bộ Công an năm 2025. GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cũng đề cập đến một số điểm mới đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 như quy định chặt chẽ hơn về điều kiện đối với nguồn tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ; điều chỉnh về điểm cộng, đặc biệt là các chứng chỉ quốc tế; giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển và phương thức xét tuyển; điều chỉnh về thời gian xét tuyển để phù hợp với lịch thi tốt nghiệp THPT…

Đột phá phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND gắn với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển sinh, những yêu cầu mới trong tuyển sinh CAND. Đây là khâu đầu tiên có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác cán bộ và giáo dục, đào tạo; không chỉ lựa chọn học viên bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn vào đào tạo trong các học viện, trường CAND mà có ý nghĩa quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Do đó, các đơn vị cần phải bám sát, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới, mô hình tổ chức bộ máy mới và Công an.

Đặc biệt, các đơn vị cần quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: "Đến hết nhiệm kỳ, có trên 70% cán bộ có trình độ đại học công an và trung cấp lý luận chính trị trở lên; 20% đến 30% lãnh đạo, chỉ huy đủ năng lực, điều kiện làm việc theo yêu cầu, nhiệm vụ trong môi trường quốc tế" và các mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; phấn đấu sớm đưa Học viện ANND và Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia".

Đột phá phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND gắn với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng giao Cục Đào tạo với vai trò là đơn vị đầu mối, cần chủ động nghiên cứu, bám sát những điều chỉnh trong tuyển sinh đại học năm 2026 phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy định của Bộ GD&ĐT và đặc thù của ngành Công an; thực hiện quản lý, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương và các học viện, trường CAND tổ chức công tác tuyển sinh CAND theo lịch trình, kế hoạch đề ra; đặc biệt là hướng dẫn những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch tuyển sinh.

Riêng đối với tổ chức thi trên máy tính trong Kỳ thi tuyển sinh Văn bằng 2 tuyển mới năm 2026, Cục Đào tạo cần chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện và quy trình tổ chức thi trên máy tính, trong đó, phân công rõ trách nhiệm, đảm bảo kỹ lưỡng công tác rà soát, đánh giá, đầu tư trang thiết bị, hạ tầng kĩ thuật, phần mềm ứng dụng... để tổ chức thi thử nghiệm trước 15/7; đảm bảo điều kiện tổ chức thi chính thức vào ngày 20/9…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu các học viện, trường CAND thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch tuyển sinh, các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn trong công tác tuyển sinh theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an; nâng cao trách nhiệm trong việc tham mưu xây dựng Đề thi tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2026 và đề thi tuyển sinh đại học văn bằng 2 tuyển mới năm 2026 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Đối với Công an các đơn vị, địa phương, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng giao phải làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn Công an cấp xã hoàn thiện thủ tục sơ tuyển cho thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường CAND; tổ chức tốt công tác sơ tuyển bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đúng đối tượng, bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn, vùng tuyển theo quy định; chú trọng thanh tra, kiểm tra nội bộ để giám sát các khâu trong công tác sơ tuyển. Cùng với đó, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Công an địa phương, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trong công tác thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị nhằm khắc phục tình trạng chậm, muộn, ảnh hưởng quyền lợi của thí sinh…

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh năm 2025.

Huyền Thanh
.
.