Đẩy mạnh đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn CAND trong tình hình mới

Thứ Ba, 10/10/2023, 17:10

Chiều 10/10, Dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Công đoàn CAND lần thứ VI (nhiệm kỳ 2023-2028), Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Qua nghe Báo cáo chính trị và trao đổi thảo luận tại Đại hội, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Nguyễn Đình Khang đã đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích, nỗ lực cố gắng mà cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ, tổ chức Công đoàn các cấp trong CAND đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Công đoàn CAND -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng tình với 11 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp Báo cáo chính trị Đại hội đã đề ra, theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, trong Báo cáo chính trị đã quán triệt nghiêm túc những quan điểm, chủ trương, chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đồng thời, Thứ trưởng cũng ghi nhận các đại biểu đã rất tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều ý kiến tham luận, đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp hay, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và phong trào thi đua của các tổ chức Công đoàn trong CAND thời gian tới.

Công đoàn CAND -0
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Gợi mở một số vấn đề quan trọng để các đại biểu thảo luận, xem xét quyết định tại Đại hội, đồng chí Thứ trưởng đề nghị, cần tiếp tục nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của các tổ chức Công đoàn CAND trong tình hình mới, nhất là cán bộ Công đoàn các cấp phải thực sự phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn và công tác chuyên môn. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các nội dung công tác; động viên ĐVCĐ thi đua lao động, cống hiến, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với mỗi ĐVCĐ CAND cũng cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình, từ đó tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, đạo đức cách mạnh; nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức lao động và tổ chức công đoàn trong CAND.

Công đoàn CAND -0
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm phát huy tốt vai trò của ĐVCĐ, NLĐ trong CAND. Thường xuyên tổ chức cho ĐVCĐ, NLĐ tích cực nghiên cứu, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, giáo dục về lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tận tụy với công việc; xây dựng và triển khai các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm phù hợp, thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò tích cực của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

 Các tổ chức Công đoàn cơ sở phải là những tập thể đoàn kết, năng động trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; giáo dục, định hướng để mỗi ĐVCĐ phải là những người có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, đạo đức công vụ.

Công đoàn CAND -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu được bầu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, các cấp Công đoàn trong CAND cần bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VI, kế hoạch công tác trong nhiệm kỳ tới đảm bảo theo phương châm “Đổi mới, chủ động, quyết tâm, hành động tích cực”. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ban hành các chủ trương, chính sách về bảo đảm tổ chức, hoạt động và công tác Công đoàn trong CAND thiết thực, hiệu quả đảm bảo quyền lợi cho ĐVCĐ, NLĐ, tập trung nguồn lực chăm lo lợi ích, đời sống, sức khoẻ, việc làm, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên và người lao động.

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn nhằm tạo sức thuyết phục đối với CBCS, NLĐ trong việc tham gia Công đoàn. Công đoàn CAND cần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐVCĐ, NLĐ, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của ĐVCĐ, công nhân, người lao động.

Công đoàn CAND -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Nguyễn Đình Khang cùng các đại biểu tại Đại hội.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận công tác Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động tham mưu, đề xuất phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn góp phần xây dựng lực lượng ĐVCĐ và tổ chức Công đoàn trong CAND vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các LĐLĐ thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Quan tâm triển khai thành lập tổ chức Công đoàn khi đã đủ điều kiện, để tăng cường sự chủ động, kết nối, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại từng địa phương; cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của công đoàn về mọi mặt, nhằm tạo môi trường, điều kiện để ĐVCĐ, NLĐ, tổ chức Công đoàn phát huy khả năng, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế…

Công đoàn CAND -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chỉ Nguyễn Đình Khang trao đổi cùng các đại biểu về dự Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị Đại hội tập trung phân tích, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn để khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn CAND trong thời gian tới. Triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Phát triển, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ trong CAND, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ Công an phát động. Từng cấp Công đoàn, mỗi cán bộ ĐVCĐ cần ý thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn; về trách nhiệm đối với đoàn viên, NLĐ trong tình hình mới, nhất là trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ĐVCĐ, NLĐ.

Công đoàn CAND -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Nguyễn Đình Khang đã đến thăm quan Khu triển lãm và gian hàng trưng bày của Công đoàn CAND.

Cùng với đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang mong muốn Công đoàn CAND tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ Công đoàn trong bối cảnh tổ chức công đoàn trong CAND đang kiện toàn mô hình tổ chức. Cán bộ công đoàn CAND phải là những cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm. Đồng thời, Công đoàn CAND cũng cần đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng LĐLĐVN về công tác đảm bảo ANTT; chủ động phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn trên địa bàn đóng quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVCĐ, công nhân, NLĐ tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giúp sức cùng các lực lượng trong Công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong giai đoạn mới,

Nhân dịp đến dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Công đoàn CAND lần thứ VI, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Nguyễn Đình Khang đã đến thăm quan Khu trưng bày triển lãm của Công đoàn CAND.

P. Tâm
.
.