Dấu ấn đậm nét về bản lĩnh, kỷ cương và tinh thần đổi mới của Công an Thủ đô
Ngày 18/12, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025, triển khai chương trình công tác Công an năm 2026.
Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.
Năm 2025, Công an TP Hà Nội đã chủ động tham mưu với Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch quan trọng, tạo hành lang chính trị – pháp lý đồng bộ cho công tác bảo đảm ANTT. Nổi bật là việc tham mưu ban hành các chỉ thị về tăng cường lãnh đạo của cấp ủy đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; các kế hoạch lớn về phòng, chống tội phạm.
Trong năm, Công an TP Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 2.834 lượt sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa – xã hội, thể thao diễn ra trên địa bàn. Điểm nhấn nổi bật là bảo đảm an ninh cho các kỳ họp Trung ương, Quốc hội, các đoàn nguyên thủ quốc gia, cũng như Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình được tổ chức an toàn tuyệt đối, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
An ninh nội địa, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng tiếp tục được triển khai đồng bộ, bài bản. Các nguy cơ, vấn đề phức tạp được nhận diện, xử lý ngay từ cơ sở; không để hình thành “điểm nóng”, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn trong mọi tình huống.
Với phương châm “không đi sau tội phạm”, Công an TP Hà Nội đã triển khai nhiều cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Trong năm đã điều tra, khám phá 4.282 vụ án về trật tự xã hội; triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức; xử lý hàng nghìn vụ việc kinh tế, tham nhũng, môi trường; thu giữ trên 750 kg ma túy các loại.
Nhiều vụ án lớn, phức tạp, được dư luận quan tâm đã được điều tra, xử lý nghiêm minh, thể hiện quyết tâm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt tỷ lệ trên 92%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao…
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của Công an Thủ đô trong quản lý Nhà nước về ANTT gắn với chuyển đổi số. Việc triển khai Đề án 06, làm sạch dữ liệu dân cư, mở rộng ứng dụng VNeID đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Một trong những dấu ấn nổi bật năm 2025 là việc Công an TP Hà Nội đi đầu cả nước trong triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc không tổ chức Công an cấp huyện, tổ chức 126 Công an cấp xã mới được triển khai khẩn trương, khoa học, bảo đảm không gián đoạn nhiệm vụ.
Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích Công an TP Hà Nội đạt được trong năm 2025.
Nhấn mạnh 6 kết quả nổi bật của Công an TP Hà Nội, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ: Công an thành phố đã chủ động làm tốt công tác tham mưu Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố các chủ trương, giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề, vụ việc nổi lên về ANTT; tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT.
Công tác bảo vệ an ninh quốc gia được tập trung chỉ đạo; công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm có nhiều điểm sáng, kéo giảm sâu số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Công an TP Hà Nội đã khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số; công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tiếp nhận nhiệm vụ mới được triển khai bài bản, khoa học với phương pháp và cách làm hay, hiệu quả, không để phát sinh phức tạp.
Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội XVIII với tư duy, mục tiêu, yêu cầu rất mới, trách nhiệm rất vinh quang nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng.
Trên cơ sở đồng tình với các phương hướng, nhiệm vụ mà Công an TP Hà Nội đã đề ra, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh một số nội dung mà Công an TP Hà Nội cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Cụ thể, Công an thành phố cần tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đạt được, khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII với các kết quả cụ thể, dấu ấn rõ nét.
Triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý quá trình triển khai lực lượng, phương tiện biện pháp ở cấp độ cao nhất; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối tượng đưa tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật…
Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu 4 vấn đề trong lĩnh vực giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.
Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, Công an TP Hà Nội cần đổi mới mạnh mẽ tư duy công tác đảm bảo ANTT, không chỉ là bảo vệ, quản lý mà phải chuyển mạnh sang tư duy “mở”, “động” - vừa bảo vệ, quản lý, vừa hỗ trợ tạo thuận lợi tối đa, kiến tạo phát triển. “Kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an ninh quốc gia; trấn áp quyết liệt, không dung thứ các loại tội phạm gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; kịp thời phát hiện, kiến nghị, bịt kín sơ hở, thiếu sót từ sớm, khắc phục sai phạm từ nhỏ, không để tích tụ thành vi phạm pháp luật. Tuyệt đối không gây phiền hà cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tích cực hỗ trợ, đồng hành với hệ thống chính trị trong chuyển đổi số, phục vụ nhân dân. Chủ động thực chất trong triển khai mọi mặt bảo vệ công tác ANTT, giảm thiểu các hoạt động có tính hình thức, giảm tải cho cơ sở…” – Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.
Cùng với đó, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác an ninh; tập trung giải pháp kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; kéo giảm nguồn cầu ma túy, xây dựng xã, phường không ma túy; đi đầu đấu tranh với các hành vi sản xuất hàng giả, hàng lậu, vi phạm pháp luật và tội phạm về môi trường với kết quả cao hơn năm trước; bắt tay thực hiện ngay chỉ tiêu “100% cơ sở, khu vực, địa điểm ô nhiễm nghiêm trọng về môi trường được chuyển hóa “xanh” với kết quả rõ nét”. Duy trì vị trí tiên phong chuyển đổi số của lực lượng CAND bằng những dấu ấn mới.
Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng Công an TP Hà Nội đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, cần triển khai các biện pháp nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo cả tổ chức cơ sở Đảng, trước hết là các chi bộ; tăng cường giám sát thường xuyên của cấp ủy, người đứng đầu, đảm bảo mọi chủ trương của Đảng đều phải triển khai thực chất, hiệu quả trong thực tiễn. Tham mưu Thành ủy tổ chức sơ kết, đánh giá thấu đáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND.
Trên cơ sở đó đề xuất Thành ủy ban hành Đề án xây dựng Công an TP Hà Nội đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ưu tiên xây dựng Công an cấp xã vững mạnh, hiện đại, gắn với kiểu mẫu về ANTT, trước hết là địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, sâu rộng phong trào thi đua “Ba nhất” đảm bảo thực chất, hiệu quả, không phô trương, hình thức, có kiểm chứng.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, lực lượng Công an Thủ đô trong năm 2025 đã đạt được những thành tích thực sự xuất sắc, đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô.
Nổi bật trong đó là việc Công an thành phố đã chủ động, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo phục vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi phương thức làm việc từ thủ công sang môi trường số, phục vụ người dân, doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an; tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ vững vai trò “lá chắn” bảo vệ Thủ đô.
“Mỗi CBCS cần rèn luyện tính kỷ luật, tính chuyên nghiệp, xây dựng hình ảnh người Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ, giữ vững những “thương hiệu” đã được nhân dân ghi nhận như mô hình 141, phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng đề nghị Công an thành phố cần tiếp tục tiên phong triển khai Đề án đô thị thông minh, ứng dụng AI, dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu và trung tâm an ninh – an toàn thành phố; đồng thời đồng hành cùng người dân, nhất là nhóm yếu thế, trong phong trào “bình dân học vụ số”, xây dựng công dân số, xã hội số. Cùng với đó, cần tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng; không để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng ngay trên địa bàn Thủ đô.
“Từ nay đến giữa tháng 3, lực lượng Công an Thủ đô sẽ phải căng mình bảo đảm ANTT cho hàng loạt sự kiện lớn: Noel, Tết Dương lịch, Đại hội XIV của Đảng, Tết Nguyên đán và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Đây là giai đoạn đặc biệt dài và áp lực, tôi đề nghị lãnh đạo Công an thành phố, các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chia sẻ, hỗ trợ tối đa về nguồn lực, điều kiện làm việc để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh.
Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao Huân chương Chiến công cho 9 cá nhân tiêu biểu của Công an TP Hà Nội; tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 20 tập thể thuộc Công an thành phố. Lãnh đạo UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen của UBND thành phố cho 26 tập thể.

Công an TP Hà Nội chính thức vận hành Trung tâm điều khiển giao thông mới
Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm