Đại học CSND xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý bảo đảm chất lượng

Thứ Năm, 15/09/2022, 16:43

Chiều 15/9, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học CSND (Bộ Công an) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo buổi lễ.

thu1.jpg -0
Cán bộ, giảng viên duyệt đội ngũ tại buổi lễ.
thu2.jpg -0
Các học viên CSND duyệt đội ngũ tại buổi lễ.

Thiếu tướng Trần Thành Hưng, Hiệu trưởng Trường Đại học CSND, cho biết: Năm học qua, nhà trường đã đoàn kết tổ chức công tác giáo dục, đào tạo phù hợp với tình hình mới; ứng dụng khoa học, công nghệ và sáng tạo những cách làm hay, áp dụng các biện pháp mới để hoàn thành hiệu quả, đúng tiến độ giáo dục, đào tạo.

Công tác giáo dục, đào tạo bảo đảm chất lượng mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19, giãn cách xã hội kéo dài trong nhiều tháng. Nội dung dạy học cũng không ngừng được đổi mới trên tinh thần hỗ trợ người học chủ động lĩnh hội kiến thức, biết đánh giá, phân tích tình hình, vận dụng lý luận vào giải quyết tình huống thực tiễn để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hướng đến tính chính quy, tinh nhuệ. Thực tiễn phòng, chống dịch tại trường, cũng như tại các đơn vị, địa phương trở thành những bài học bổ ích thể hiện tính sáng tạo, trách nhiệm của người CBCS CAND.

thu3.jpg -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, Trường Đại học CSND đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ngày càng mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng theo hướng gắn liền với thực tiễn. Nhà trường phối hợp cùng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nghiên cứu và nghiệm thu 14 đề tài khoa học cấp Bộ, 35 đề tài khoa học cấp cơ sở, 2 hội thảo khoa học cấp Bộ, gần 20 hội thảo khoa học cấp trường về những vấn đề cấp bách trong lý luận, thực tiễn công tác của lực lượng CSND.

Đến nay, nhà trường có 1 Giáo sư, 19 phó Giáo sư, 105 Tiến sỹ và 259 Thạc sỹ. Về chức danh, có 130 giảng viên chính, chuyên viên cao cấp, 169 giảng viên, chuyên viên chính. Đây là niềm vinh dự và tự hào, đồng thời là lực lượng nòng cốt để nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng CAND vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

thu4.jpg -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh trống khai giảng năm học mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của tập thể CBCS, giảng viên và học viên Trường Đại học CSND trong suốt năm học qua.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, Đại học CSND tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên về công tác giáo dục, đào tạo. Đặc biệt, là Chỉ thị số 12/CT-BCA ngày 20/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong CAND; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19. Trên cơ sở đó, nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, đảm bảo theo qui định; sơ kết, tổng kết, đánh giá và có những tham mưu, kiến nghị, đề xuất lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng của Bộ hoàn thiện, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong CAND.

thu5.jpg -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Trường Đại học CSND.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, nhà trường cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chú trọng xây dựng Đảng bộ Trường Đại học CSND thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; cần phát huy và nêu cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, trách nhiệm “nêu gương” của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình lãnh đạo, chỉ huy các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Cần quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; có chiến lược cụ thể về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên theo hướng chuẩn hóa các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, có kiến thức lý luận và thực tiễn sâu rộng, thích ứng trong điều kiện khoa học, kỹ thuật phát triển nhanh và làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và tài liệu dạy học; tích cực đổi mới nội dung và phương pháp dạy học theo hướng hiện đại...

thu7.jpg -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng làm việc với Ban giám hiệu Trường Đại học CSND.

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường Đại học CSND về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo của nhà trường...

Đức Mừng - Khắc Hải
.
.