Củng cố và phát triển hơn nữa hợp tác với Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc

Thứ Hai, 26/08/2024, 12:14

Hai bên thống nhất sẽ tích cực triển khai các hoạt động hợp tác theo nội dung Bản ghi nhớ đã ký năm 2023, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Sáng 26/8, tại Thủ đô Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc Kim Jong-uk. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng hai cơ quan.

Củng cố và phát triển hơn nữa hợp tác với Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc -0
Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chào mừng Tư lệnh Kim Jong-uk và Đoàn đại biểu Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc tới làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đây là cơ hội để hai bên cùng trao đổi, cụ thể hóa các phương hướng hợp tác giữa hai cơ quan; bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 22/12/1992) và sự hợp tác này đang không ngừng được phát triển toàn diện về mọi mặt sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022.

Củng cố và phát triển hơn nữa hợp tác với Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc -0
Tư lệnh Kim Jong-uk khẳng định sẽ thúc đẩy hoàn thành các nội dung hợp tác trọng điểm giữa hai bên.

Kế thừa và phát huy những giá trị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác An ninh, Cảnh sát đang trở thành một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương. “Thông qua việc duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác quan trọng, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc tiếp tục được củng cố và đi vào hợp tác thực chất, hiệu quả”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao việc Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc tài trợ các phương tiện phục vụ tuần tra ven biển cho Bộ Công an Việt Nam; hỗ trợ đào tạo, tập huấn đặc công dưới nước, kinh nghiệm vận hành, quản lý, sử dụng mô-tô nước, xuồng cao tốc và tàu tuần tra ven biển cỡ lớn.

Củng cố và phát triển hơn nữa hợp tác với Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc -0
Tại hội đàm, hai bên đã đề ra phương án hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, các phương tiện này sẽ phát huy được hiệu quả, góp phần hỗ trợ, nâng cao năng lực chiến đấu cho lực lượng Cảnh sát đường thủy của Bộ Công an Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt, trong việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính và hỗ trợ công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên đường thủy nội địa, thực hiện tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai trên đường thủy.

Bộ Công an luôn coi trọng việc xây dựng lực lượng Cảnh sát đường thủy chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, trong đó có vai trò hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc.

Củng cố và phát triển hơn nữa hợp tác với Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc -0
Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tư lệnh Kim Jong-uk.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, thủy thủ...; quản lý, vận hành, bảo dưỡng các tàu tuần tra và kỹ thuật tác chiến dưới nước, đánh bắt, tiêu diệt tội phạm khủng bố, giải cứu con tin, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển cho Bộ Công an Việt Nam.

Về phía Hàn Quốc, Tư lệnh Kim Jong-uk khẳng định sẽ thúc đẩy hoàn thành các nội dung hợp tác trọng điểm giữa hai bên; đồng thời, đề xuất Chính phủ Hàn Quốc cung cấp những hỗ trợ kĩ thuật, bảo dưỡng đi kèm theo các tàu tuần tra đã bàn giao cho Bộ Công an Việt Nam.

Củng cố và phát triển hơn nữa hợp tác với Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc -0
Bộ trưởng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm và Tư lệnh Kim Jong-uk cùng các đại biểu dự buổi hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên đã điểm lại một số kết quả hợp tác nổi bật trong thời gian qua, đồng thời đề ra phương án hợp tác trong thời gian tiếp theo. Theo đó, hai bên thống nhất sẽ tích cực triển khai các hoạt động hợp tác theo nội dung Bản ghi nhớ đã ký năm 2023, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm trên biển, ma túy, mua bán người và các hoạt động di cư trái phép.

Trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng Tư lệnh Kim Jong-uk

Sáng 26/8, tại Thủ đô Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng ngài Kim Jong-uk), Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Tư lệnh Kim Jong-uk đã được nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an Việt Nam. Đây là Kỷ niệm chương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký tặng ngài Tư lệnh.

Củng cố và phát triển hơn nữa hợp tác với Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc -0
Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" và tặng hoa chúc mừng Tư lệnh Kim Jong-uk.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp của ngài Kim Jong-uk trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc đi vào hợp tác thực chất, hiệu quả; bày tỏ mong muốn, thời gian tới, ngài Tư lệnh sẽ tiếp tục có những đóng góp sâu sắc hơn nữa cho quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc nói riêng, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc nói chung ngày càng phát triển.

Bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, Tư lệnh Kim Jong-uk chân thành cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; khẳng định sẽ làm hết sức mình, tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc và Bộ Công an Việt Nam nói riêng lên tầm cao mới, có hiệu quả thiết thực, vì hoà bình, lợi ích của nhân dân hai nước cũng như của khu vực và thế giới…

Khổng Hà
.
.