Cục Ngoại tuyến kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ Tư, 29/09/2021, 18:08

Chiều 29/9, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Cục Ngoại tuyến (29/9/1961 - 29/9/2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ kỷ niệm.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Cục Ngoại tuyến và Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an…

Tự hào về những chiến công vì sự bình yên của Nhân dân -0
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.
Tự hào về những chiến công vì sự bình yên của Nhân dân -1
Lễ kỷ niệm vinh dự được đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Ngoại tuyến, Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng đọc diễn văn, cùng các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, cũng là lúc lực lượng CAND thành lập để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi lực lượng CAND phải kết hợp, sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có biện pháp nghiệp vụ trinh sát rất quan trọng. Biện pháp “Bí mật giám sát, theo dõi”, “trinh sát xã hội hoá, chức nghiệp hoá”- cơ sở để ra đời tổ chức chuyên trách Trinh sát Ngoại cần (Tiền thân của Cục Ngoại tuyến ngày nay) cũng được hình thành từ đó.

Tự hào về những chiến công vì sự bình yên của Nhân dân -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Ngoại tuyến

Quá trình phát triển, ngày 5/4/1948, Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 219-NĐ, sắp xếp tổ chức của Nha Công an. Sau đó, Nha Công an quyết định thành lập “Phòng trinh sát Nội - Ngoại cần” trực thuộc Ty Chính trị. Ngày 16/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 141-SL đổi Nha Công an Việt Nam thành Thứ Bộ Công an.

Ngày 29/9/1961, nhận thức rõ tầm quan trọng của biện pháp trinh sát ngoại tuyến, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 132/CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an, bao gồm 20 đơn vị trực thuộc, trong đó có Cục Ngoại tuyến. Việc nâng cấp mô hình tổ chức bộ máy từ cấp Phòng lên cấp Cục đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Cục Ngoại tuyến, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, góp phần động viên CBCS ngoại tuyến quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, ngày 29/6/1961 được xác định là Ngày thành lập Cục Ngoại tuyến.

Tự hào về những chiến công vì sự bình yên của Nhân dân -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến
Tự hào về những chiến công vì sự bình yên của Nhân dân -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể thuộc Cục Ngoại tuyến

Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Cục Ngoại tuyến đã luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các phương pháp, chiến thuật nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần vào kết quả chung của lực lượng CAND giữ vững ổn định chính trị; tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước. Ghi nhận những đóng góp của Cục Ngoại tuyến trong sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, Cục Ngoại tuyến đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Ngoại tuyến CAND đã nỗ lực không ngừng phấn đấu công tác, chiến đấu và hy sinh trong suốt 60 năm qua.

Tự hào về những chiến công vì sự bình yên của Nhân dân -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ
Tự hào về những chiến công vì sự bình yên của Nhân dân -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Cục Ngoại tuyến tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND, xây dựng Đảng bộ Cục Ngoại tuyến và xây dựng lực lượng Ngoại tuyến CAND thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và nghiệp vụ chuyên môn. Hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, thường xuyên nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, chiến sỹ ngoại tuyến phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức, kỷ luật cao, đoàn kết, tâm huyết, mưu trí, sáng tạo trong công việc; có lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó.

Tự hào về những chiến công vì sự bình yên của Nhân dân -0
Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn phát biểu tại buổi lễ.
Tự hào về những chiến công vì sự bình yên của Nhân dân -0
Các đại biểu dự buổi lễ.
Tự hào về những chiến công vì sự bình yên của Nhân dân -0
Toàn cảnh buổi lễ.

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân; coi đây là một vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng lực lượng Ngoại tuyến và triển khai biện pháp, công tác ngoại tuyến… Tập trung xây dựng lực lượng Ngoại tuyến đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện; chủ động chuẩn bị tốt đội ngũ, cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, năng lực công tác và chiến đấu. Tăng cường tiềm lực cho Cục Ngoại tuyến nói riêng và lực lượng Ngoại tuyến CAND nói chung, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới. Chủ động tích cực đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại trong công tác ngoại tuyến.

Nhấn mạnh lực lượng Ngoại tuyến là “binh chủng nghiệp vụ" đặc biệt, đặc thù của ngành Công an, các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Ngoại tuyến thường xuyên phải công tác, chiến đấu trong điều kiện hết sức khó khăn, vất vả, nguy hiểm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thủ trưởng Công an các cấp cần quan tâm hơn nữa điều kiện, phương tiện công tác, chiến đấu, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho cán bộ trinh sát ngoại tuyến; giảm thiểu thấp nhất những hy sinh, thương tật trong thực hiện nhiệm vụ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và có chính sách đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ, chiến sỹ ngoại tuyến và thân nhân, gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể CBCS lực lượng CAND, trong đó có CBCS các thế hệ Cục Ngoại tuyến, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định CBCS nghiêm túc tiếp thu, tổ chức quán triệt, thực hiện triệt để ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước. Trước mắt, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tập trung chỉ đạo lực lượng Ngoại tuyến và Cục Ngoại tuyến nghiên cứu, vận dụng những quan điểm, chủ trương của Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn công tác ngoại tuyến trong tình hình mới. Tập trung nghiên cứu các giải pháp xây dựng lực lượng ngoại tuyến đến năm 2025 chính quy, tinh nhuệ, tầm nhìn đến năm 2030 tiến lên hiện đại...

Tự hào về những chiến công vì sự bình yên của Nhân dân -0
Đại tá Lã Hữu Chiên, nguyên Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đại diện cho cán bộ hưu trí lực lượng ngoại tuyến, Đại tá Lã Hữu Chiên, nguyên Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến nhấn mạnh: "Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng của dân tộc, của CAND và Cục Ngoại tuyến, mỗi cán bộ ngoại tuyến đều có quyền tự hào là những người lính đã từng xông pha trên trận tuyến thầm lặng, bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Không chỉ tự hào về những chiến công, chúng tôi còn vô cùng tự hào về sự nỗ lực, vượt qua gian khổ, hiểm nguy, tinh thần kiên trung cùng với trí tuệ của bao thế hệ CBCS ngoại tuyến vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì sự bình yên cuộc sống, vì nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước".

Tự hào về những chiến công vì sự bình yên của Nhân dân -0
Thượng úy Nguyễn Khánh Ly phát biểu tại buổi lễ.

"Ôn lại lịch sử cũng là cách mà mỗi cán bộ, đoàn viên Cục Ngoại tuyến hôm nay được hiểu hơn về truyền thống vẻ vang, về những cống hiến to lớn của thế hệ cha anh đi trước; đồng thời tri ân, bày tỏ lòng biết ơn và thấy được trách nhiệm của tuổi trẻ cần giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó" - Thượng úy Nguyễn Khánh Ly, đại diện tuổi trẻ Cục Ngoại tuyến khẳng định. Với tinh thần “sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân giao phó, các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên CAND nói chung, tuổi trẻ Cục Ngoại tuyến nói riêng đã luôn phát huy sức trẻ, trí tuệ, xung kích lập công trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH; luôn là lực lượng đi đầu trong phong trào thi đua, trong các hoạt động tình nghĩa và trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. 

Xuân Mai - Xuân Trường
.
.