Công tác đối ngoại CAND tiếp tục khẳng định vai trò “đi trước, mở đường”

Thứ Hai, 15/07/2024, 18:50

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Đối ngoại đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp công tác nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và đa phương trên các lĩnh vực công tác Công an, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của lực lượng CAND trên trường quốc tế.

Chiều 15/7, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đối ngoại chủ trì hội nghị.

Công tác đối ngoại CAND tiếp tục khẳng định vai trò “đi trước, mở đường” -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Cục Đối ngoại đã đạt được.

Báo cáo do Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại trình bày tại hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Đối ngoại đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp công tác nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và đa phương trên các lĩnh vực công tác Công an, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của lực lượng CAND trên trường quốc tế. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ về các vấn đề đối ngoại, hợp tác quốc tế; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác đối ngoại trong CAND; triển khai hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai hoạt động đối ngoại; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm.

Công tác đối ngoại CAND tiếp tục khẳng định vai trò “đi trước, mở đường” -0
Trung tướng Đặng Xuân Hồng quán triệt các nội dung trọng tâm của Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024.

Tham mưu lãnh đạo Bộ ký kết nhiều thỏa thuận quốc tế song phương làm cơ sở triển khai hoạt động hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật các nước trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Làm tốt công tác thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ; đẩy mạnh công tác đấu tranh với hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền chống Việt Nam; tăng cường tuyên truyền về tình hình thực hiện các chính sách về Nhân quyền của Đảng, Nhà nước đến đông đảo nhân dân, bạn bè quốc tế.

Chủ động tham mưu triển khai Đề án số 07 về “Giải pháp tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật CAND đến năm 2030 thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” (Đề án 07); tích cực tham gia tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác đối ngoại CAND phục vụ 40 năm đổi mới.

Công tác đối ngoại CAND tiếp tục khẳng định vai trò “đi trước, mở đường” -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tướng Đặng Xuân Hồng đã quán triệt đến CBCS các nội dung trọng tâm của Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024 của Bộ, với 8 kết quả nổi bật và 4 thách thức lớn đối với công tác Công an được Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an khái quát, đồng thời nhấn mạnh 6 nhóm vấn đề quan trọng trong công tác 6 tháng cuối năm 2024 được đồng chí Bộ trưởng nêu tại hội nghị.

Công tác đối ngoại CAND tiếp tục khẳng định vai trò “đi trước, mở đường” -0
Thừa ủy quyền, Trung tướng Đặng Xuân Hồng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại.

Trong đó, về công tác đối ngoại, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh cần “tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đối ngoại CAND theo định hướng Đại hội XIII của Đảng” với các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Kết luận số 82 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại CAND đến năm 2030 và những năm tiếp theo; chủ động chuẩn bị tốt chương trình đối ngoại năm 2025, bảo đảm thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về hội nhập quốc tế và đối ngoại CAND, khẳng định vai trò “đi trước, mở đường”, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác sâu rộng, hiệu quả trên các lĩnh vực khác; rà soát, đánh giá hiệu quả việc ký kết, triển khai thực hiện cam kết; thỏa thuận cấp cao, các văn bản hợp tác với các nước, các đối tác; xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định biện pháp ngoại giao bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình các mặt công tác đối ngoại của lực lượng CAND trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời đề xuất các giải pháp cần thực hiện để nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Công tác đối ngoại CAND tiếp tục khẳng định vai trò “đi trước, mở đường” -0
Thừa ủy quyền, Trung tướng Đặng Xuân Hồng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhận.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Cục Đối ngoại đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Cục Đối ngoại tổ chức quán triệt nghiêm túc Kết luận số 82 về hội nhập quốc tế và đối ngoại CAND đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận 82. Chủ động trong công tác nắm tình hình, đánh giá chính sách của các nước, nhất là các nước lớn, để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các giải pháp ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, diễn biến, xu hướng mới nổi lên.

Công tác đối ngoại CAND tiếp tục khẳng định vai trò “đi trước, mở đường” -0
Công tác đối ngoại CAND tiếp tục khẳng định vai trò “đi trước, mở đường” -1
Đại diện lãnh đạo Cục Đối ngoại trao Giấy khen của đơn vị tặng các tập thể, cá nhân.

Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh, cảnh sát, cảnh vệ với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và các nước đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ láng giềng, truyền thống; tổ chức hợp tác quốc tế toàn diện, sâu rộng, tranh thủ tối đa nguồn lực, tiếp thu những kinh nghiệm, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trên thế giới, nâng cao sức mạnh cho lực lượng chuyên trách bảo vệ ANTT và tiềm lực hậu cần, kỹ thuật CAND.

Kết hợp hoạt động đối ngoại với đấu tranh chống hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam; tích cực truyền tải những thông điệp về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đấu tranh, phản bác những luận điệu vu cáo, xuyên tạc về tình hình Việt Nam tại các cuộc trao đổi, tiếp xúc, các diễn đàn khu vực và quốc tế về nhân quyền để góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đề cao hơn nữa vai trò nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, thủ trưởng các cấp; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; có kế hoạch bồi dưỡng, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, triển khai các hoạt động đối ngoại....

Khổng Hà
.
.