Công nghiệp an ninh - một mô hình phát triển mới mang tầm nhìn chiến lược
Sáng 19/12, đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước. Tại tỉnh Hưng Yên, địa phương đã long trọng tổ chức 5 sự kiện hưởng ứng.
Dự Lễ công bố về Dự án Khu công nghiệp Văn Giang – HY PARK và Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an.
Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...
Phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp an ninh theo định hướng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại
Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được sự đồng ý của Bộ Công an, trực tiếp là Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; được sự quan tâm và hỗ trợ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cùng các sở, ban, ngành; Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đã nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và quyết định lựa chọn Khu công nghiệp Văn Giang để đề xuất dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp.
Sau hơn 4 tháng tập trung, tích cực triển khai thực hiện các thủ tục về đăng ký đầu tư, ngày 5/12, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Ngày 10/12, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Văn Giang".
Đây là khu công nghiệp chuyên ngành công nghệ, điện tử, viễn thông theo hướng phát triển trọng tâm, theo chủ trương của Bộ Chính trị về công nghiệp an ninh - một mô hình phát triển mới mang tầm nhìn chiến lược, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế số - công nghệ cao - bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia.
HY PARK được định vị là khu công nghiệp công nghệ cao đô thị công nghệ - hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển theo mô hình “công nghiệp - công nghệ - dịch vụ - đô thị thông minh”, hướng tới trở thành trung tâm thu hút các ngành công nghệ lõi, đặc biệt là: công nghệ thông tin - công nghệ số; an ninh mạng, dữ liệu, trung tâm dữ liệu (Data Center); trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ cao; nghiên cứu - phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, dự án không chỉ là không gian sản xuất mà là hạ tầng chiến lược cho kỷ nguyên số, nơi hội tụ công nghệ, nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp đầu tàu trong và ngoài nước đầu tư sản xuất kinh doanh.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp an ninh theo định hướng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại; phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như Kết luận số 158-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh trong giai đoạn mới.
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là định hướng chiến lược xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, nhằm đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Trong tổng thể đó, công nghiệp an ninh được xác định là lĩnh vực đặc thù, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời tham gia trực tiếp vào tiến trình phát triển kinh tế số, xã hội số.
Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, công nghiệp an ninh Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực theo hướng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại; nổi bật trên các lĩnh vực an ninh mạng, công nghiệp dữ liệu, công nghệ số, qua đó góp phần củng cố tiềm lực bảo vệ an ninh quốc gia và tham gia hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.
Việc triển khai dự án là kết quả của sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hiện đại phục vụ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp công nghệ cao thế hệ mới, lấy công nghiệp an ninh mạng, công nghiệp dữ liệu và công nghệ số làm trọng tâm.
Với quy mô hơn 272 ha tại vị trí chiến lược, giao điểm của kết nối khu vực, được quy hoạch theo tiêu chuẩn khu công nghiệp công nghệ cao thế hệ mới, gắn kết chặt chẽ giữa điện tử - viễn thông, công nghệ số, logistics, nghiên cứu và phát triển, hạ tầng thông minh ứng dụng AI, dự án sẽ mang lại những điều kiện rất thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước yên tâm đầu tư và phát triển, qua đó tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đóng góp tích cực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.
Đây là khu công nghiệp chuyên ngành công nghệ, điện tử, viễn thông tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, thuộc lõi tam giác tăng trưởng phía Bắc, kết nối thuận lợi với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, cảng biển, sân bay và hệ thống logistics miền Bắc. Dự án được phát triển theo mô hình Khu công nghiệp chuyên ngành công nghệ, điện tử, viễn thông cùng các ngành nghề thu hút đầu tư như logictics, sản xuất các thiết bị điện, năng lượng, bổ trợ cho ngành công nghiệp dữ liệu…
HY PARK sở hữu hạ tầng tiêu chuẩn quốc tế, hệ sinh thái doanh nghiệp đồng bộ cùng không gian Work - Live - Study hiện đại, tạo môi trường lý tưởng cho sản xuất công nghiệp chuyên ngành công nghệ, điện tử, viễn thông, công nghệ cao, R&D, logictics và chuỗi cung ứng.
Bảo đảm chất lượng, tiến độ, giá thành nhà ở xã hội và đúng đối tượng thụ hưởng
Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 31 ha, gồm 25 tòa chung cư, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 500.000 m². Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động. Bên cạnh đó, dự án còn cung cấp hệ thống tiện ích “tất cả trong một” gồm trường học, công trình y tế, công viên, bãi đỗ xe…đồng bộ và vượt trội.
Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết, dự án thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong việc thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân… Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, đồng chí đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường; đặc biệt, chú trọng chất lượng công trình, tiến độ thực hiện, giá thành nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách.
Các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tăng cường công tác quản lý, giám sát để dự án thực hiện đúng quy hoạch, đúng pháp luật.

Khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại phía Nam
Khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại TP Hồ Chí Minh